![]() Các học viên của Trung tâm Vào đời trong một giờ thực hành tại phân xưởng (Ảnh: K.V) |
Trung tâm Vào đời (thuộc Công ty Thanh Bình) được thành lập năm 2009. Hiện Trung tâm đang hợp tác với Trại giam Xuân Lộc và Trường Giáo dưỡng số 4 của Bộ Công an để tiếp nhận những phạm nhân thanh niên sau khi ra trại, giúp họ có chỗ ở, việc làm để nhanh chóng hoà nhập cộng đồng. Các em được nhận vào Trung tâm đều được bố trí việc làm, chỗ ở khang trang, sạch sẽ. Đến nay, đã có 30 em được Trung tâm tiếp nhận. Nhiều em có tay nghề giỏi và có thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng.
Điển hình như em Phan Thanh Phương. Bị mẹ bỏ rơi năm 14 tuổi, em đã lang thang nhiều nơi và dừng chân ở tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Phương được một người nhận nuôi và hàng ngày, người này bắt Phương đi bán ma tuý. Nếu không nghe lời, em sẽ bị đánh và giam không cho ăn. Hơn một năm sau, Phương bị công an bắt và đưa vào Trại giáo dưỡng số 4. Năm 2011, sau khi ra trại, Phương được nhận vào Trung tâm. Tại đây, em được bố trí việc làm. Sau gần 2 năm làm việc, hiện Phương đã có thu nhập ổn định 3,5 triệu đồng/tháng.
Phan Thanh Phương xúc động chia sẻ: Được các chú, các anh ở Trung tâm Vào đời thường xuyên quan tâm chỉ bảo, nên giờ em đã có được tay nghề thành thạo. Không những thế, ở đây, em còn được mọi người thương yêu, đùm bọc. Ngoài giờ lao động, em tham gia chơi một số môn thể thao để cải thiện sức khỏe. Chính vì vậy, em coi đây như tổ ấm của mình và hứa sẽ hết lòng vì công việc.
Một trường hợp tương tự, đó là em Hoàng Thanh Tuấn, quê ở Lâm Đồng. Trước đây, theo bạn bè rủ rê, Tuấn đã đi ăn trộm và cướp giật tài sản của người đi đường. Sau khi bị bắt, Tuấn được đưa vào trại giáo dưỡng để rèn luyện. Sau khi ra trại, Tuấn được nhận vào Trung tâm và được bố trí việc làm với thu nhập ổn định 4 triệu đồng/tháng. Tuấn tâm sự: Em rất biết ơn những người đã dạy dỗ, cưu mang em, giúp em có được nhận thức đúng đắn về cuộc sống. Được vào làm việc tại đây, em sẽ cố gắng rèn luyện tay nghề, để sau này có được một nghề nghiệp ổn định, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội.
Anh Đồng Văn Hóa - người quản lý Trung tâm Vào đời và cũng là người trực tiếp theo dõi các em cho biết: Không những tạo điều kiện về chỗ ở, việc làm, mà mọi người trong Trung tâm luôn coi các em như những người bạn, đồng nghiệp, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ khi các em cần. Sau một vài năm làm việc, hầu hết các em đã có sự chuyển biến về tay nghề cũng như ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.
Theo Đại Tá Hồ Phi Thắng - Giám thị Trại giam Xuân Lộc, trại đang giam giữ, cải tạo gần 5.000 phạm nhân, trong đó có đến trên 35% số phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Để giáo dục, giúp đỡ những đối tượng là phạm nhân trẻ sau thời gian chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng, trại Xuân Lộc đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Vào đời tổ chức nhiều chương trình giúp đỡ những thanh niên là phạm nhân sau thời gian chấp hành án, giúp họ có việc làm và sống có ích cho xã hội ./.
| Theo ĐCS |
















