Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai

(CTG) Sáng nay 12/8/2015, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với khẩu hiệu hành động: Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai.


Dự Đại hội có Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà; nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Hà Quang Dự; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Vũ Trọng Kim; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Hoàng Bình Quân; nguyên Bí thư BCH Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Vũ Quốc Hùng; nguyên Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Thái Doãn Thời; nguyên Quyền Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Đình Quang; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh  Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cùng 169 đại biểu là những cán bộ, đảng viên ưu tú đại diện cho 945 đảng viên thuộc 41 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại hội đã trân trọng được đón nhận các lẵng hoa chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương.



Văn nghệ chào mừng Đại hội.


Tại phiên trọng thể lần này, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2015; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015; góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trình đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã  cho biết bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; trong nước ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu...  trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXI. 



Đại biểu tham dự Đại hội.


Cũng tại phiên khai mạc trọng thể của Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, trong 5 năm qua với sư nỗ lực to lớn của toàn Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã cơ bản được thực hiện thắng lợi. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan Trung ương Đoàn. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nội bộ cơ quan Trung ương Đoàn ổn định, đoàn kết, nhất trí cao. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ khâu tuyển dụng tới bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ. Cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn luôn gắn bó mật thiết với quần chúng, các đoàn thể đã làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 



Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua (từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2015) đã cử 831 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, tổ chức bồi dưỡng đảng viên mới cho 347 đồng chí, kết nạp được 314 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 318 đồng chí nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 945 đảng viên; 47 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng. Bình xét, đánh giá chất lượng hàng  năm, trung bình 81,1% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt  nhiệm vụ, 86,6% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đã có 38 tập thể, 114 cá nhân được khen thưởng; trong 4 năm thực hiện Chị thị 03 đã có 4 tập thể, 12 cá nhân của Đảng bộ được Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khen thưởng, biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trung ương Đoàn xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là: “Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn kết, nhất trí, đổi mới tư duy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan phát triển toàn diện”. 

Đại hội cũng đề ra phương hướng cơ bản trong 5 năm tới, đó là: Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Với khẩu hiện hành động “Đoàn kết, nhất trí - Đổi mới tư duy - Hướng tới tương lai”, Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, như: ít nhất  90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp ít nhất 250 đảng viên; Đảng bộ Trung ương Đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ... 



Đoàn Chủ tịch Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thành tích đã được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật trong nhiệm kỳ qua đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như Đảng ủy khối; các mặt công tác của xây dựng Đảng, như: công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo Đoàn thể đều được Đảng ủy, các chỉ ủy triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả. Đăc biệt là việc triển khai có hiệu quả rõ rệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà mong muốn sau Đại hội này, BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn mới, cũng như các Đảng ủy, chi ủy tiếp tục phân tích sâu sắc hơn làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra những biện pháp thiết thực cụ thể để chỉ đạo các tổ chức đảng tập trung sửa chữa khắc phục dứt điểm và thực hiện được nhiệm vụ xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới mà Đại hội đã đề ra và phát huy vai trong tiền phong gương mẫu của người Đảng viên: đoàn kết, đổi mới.



Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà (bên phải) trao tặng bức trướng cho Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn mang dòng chữ: “Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 – 2015”.


Đồng thời cũng lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện, cụ thể: Trong nhiệm kỳ mới cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, chủ động của các Đảng ủy, chi  ủy trong việc phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đây là nhiệm vụ then chốt. Tăng cường hơn nữa, tập trung hơn nữa, thiết thực hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đây là công tác quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, do đó có 3 vấn đề cần quan tâm: Tích cực nghiên cứu, đổi mới quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Luôn chủ động, nắm bắt tình hình tư tưởng, chủ động giải quyết phát sinh ngay khi nảy sinh vấn đề tư tưởng; Tiếp tục đẩy mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực hơn nữa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị mà trong đó lưu ý làm thế nào đó thực hiện được trách nhiệm nêu gương; tiếp tục tập trung xây dựng chi bộ, lấy chi bộ làm trọng điểm để triển khai toàn diện, có chiều sâu. Trong đó, xây dựng chi bộ cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề và phát huy vai trò chủ thể của người đảng viên nhất là đảng viên trẻ.

Bên cạnh đó cũng đề nghị các đại biểu Đại hội cần phát huy tính dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí có đức, có tài tham gia BCH Đảng bộ Trung ương Đoàn để lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí xứng đáng tham gia đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ khối để tham gia đóng góp những ý kiến góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương diễn ra vào tháng 10/2015 sắp tới. 



Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí. Đây là những đồng chí gương mẫu, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực thực tiễn, trong đó quan tâm lựa chọn các đồng chí công tác lâu dài và am hiểu cơ quan.

Theo chương trình, Đại hội chiều nay tiếp tục làm việc với các nội dung, như: ra mắt BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội trong chiều cùng ngày.

Hoàng Long