Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam thăm Ấn Độ

(CTG) Ngày 18/12, đoàn đại biểu sĩ quan trẻ Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Bộ binh cơ giới và Trung tâm huấn luyện Tăng-Thiết giáp quân đội Ấn Độ.


Chuẩn tướng G.H.Pamadi, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện bộ binh cơ giới đã thân mật tiếp đoàn và dành thời gian giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các sĩ quan trẻ Việt Nam đã được các sĩ quan, giáo viên của đơn vị giới thiệu và trình diễn thực hành bắn đạt thật tại trường bắn đối với các loại súng bộ binh thế hệ mới; giới thiệu các loại trang bị kỹ thuật bộ binh cơ giới được biên chế trong quân đội Ấn Độ hiện nay; tham quan trường bắn mô phỏng và các phòng huấn luyện thực hành chuyên ngành bộ binh cơ giới.



Các sỹ quan trẻ tham quan ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện chuyên ngành tại Trung tâm huấn luyện Tăng-Thiết giáp quân đội Ấn Độ.


Trung tâm Huấn luyện bộ binh cơ giới biên chế thuộc lực lượng Lục quân Ấn Độ ra đời ngày 2-4-1974. Là đơn vị hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực huấn luyện bộ binh cơ giới. Trung tâm tham gia đào tạo các nội dung, đối tượng chính như: Huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh cơ giới; huấn luyện một số chuyên ngành lục quân cho sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ; đào tạo học viện quốc tế. Đơn vị được trang bị các loại vũ khí bộ binh cơ giới hiện đại do Ấn Độ và Nga sản xuất. Ngoài huấn luyện các chuyên ngành trên, tại đây các học viên còn được đào tạo, huấn luyện về thể lực, nhảy dù, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tin học…

Cùng ngày, Đoàn sĩ quan trẻ Việt nam cũng đã đến thăm Trung tâm Huấn luyện Tăng-Thiết giáp. Trung tâm là đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổng hợp là huấn luyện và đào tạo, thực hiện nhiệm vụ của một nhà trường đào tạo sĩ quan và đơn vị huấn luyện, bồi dưỡng chuyên ngành Tăng-Thiết giáp. Đồng thời thực hiện các nội dung huấn luyện, đào tạo chuyên ngành công binh, pháo binh, với các khoa: Chỉ huy, tự động, vũ khí, điện tử. Điểm nổi bật của trung tâm là tất cả các mô học đều ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại vào quá trình huấn luyện, đào tạo. Thời gian huấn luyện lý thuyết rất ngắn, học viên chủ yếu tự nghiên cứu; huấn luyện thực hành chiếm phần lớn thời gian đào tạo và được thực hiện tại các phòng huấn luyện mô phỏng và trên thao trường với các mô hình, học cụ chủ yếu được số hóa, tự động hóa. Tài liệu phục vụ quá trình đào tạo của học viên được lưu giữ vào hệ thống sách điện tử cấp cho học viên; hoặc được lưu giữ trong hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ được lắp đặt tại nơi ở và trên giảng đường.

Tại các đơn vị tham quan, Trung tá Đinh Quốc Hùng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội và các sĩ quan trẻ cũng đã trao đổi với chỉ huy, giảng viên, sĩ quan đơn vị bạn về công tác huấn luyện, đào tạo chuyên ngành các quân chủng, binh chủng ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời giới thiệu về các hoạt động công tác chính trị, đối ngoại quốc phòng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ  của quân đội ta; giới thiệu về lịch sử, truyền thống văn hóa của đất nước con người Việt Nam và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sĩ quan trẻ hai nước đều mong muốn tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa quân đội hai nước nói chung và thanh niên quân đội nói riêng, góp phần xây dựng, vun đắp, tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo QĐND