Đối thoại giữa lãnh đạo TP Hà Nội và đại biểu Đại hội Hội LHTN VN TP Hà Nội lần thứ VI: Tháo gỡ những vấn đề “nóng”

(CTG) Chiều nay (25/10), trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kì 2014 – 2019, 500 đại biểu trẻ đã có buổi gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với lãnh đạo thành phố Hà Nội, đặt câu hỏi liên quan những vấn đề “nóng” trong công tác Hội, phong trào và đời sống thanh niên Thủ đô.



Chị Nguyễn Thị Ngà, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc buổi giao lưu, đối thoại  với Thanh niên Thủ đô.

Tham dự đối thoại cùng các bạn trẻ có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố  Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của thành phố.

Ưu tiên phát triển, bồi dưỡng nhân tài 

Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài Chính về chính sách khuyến khích, hỗ trợ tài năng trẻ Thủ đô, ông Trần Huy Sáng (Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội) nhấn mạnh: Thành phố Hà Nội luôn có các chế độ, chính sách nhằm khuyến khích các tài năng trẻ góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Chương trình phát triển và bồi dưỡng nhân tài đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, hành động:  Đối với thủ khoa, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc các trường đại học, cao đẳng, tiến sĩ, bác sĩ nội trú tốt nghiệp các ngành phù hợp với nhu cầu, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, những người có kinh nghiệm lâu năm ở các tỉnh về Thủ đô công tác thành phố đều có chính sách khuyến khích, hỗ trợ.  Sau 2 năm công tác được ưu tiên cử đi học sau đại học trong nước và nước ngoài. Với những cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài đó, tôi rất mong các ban thanh niên Thủ đô, các thủ khoa xuất sắc hướng về Thủ đô.

Về vấn đề thi tuyển công chức và thanh niên du học mong muốn trở lại Thủ đô Hà Nội làm việc sẽ được nhận những ưu đãi gì, ông Trần Huy Sáng cho biết: Hiện thành phố đang quan tâm phát triển rất lớn về các mảng giáo dục, y tế với lý do dân số tăng cơ học, tập trung về Thủ đô ngày càng nhiều và việc Thủ đô đang ngày càng nỗ lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, an sinh xã hội cho nhân dân.

Những năm qua, Hà Nội là một trong những địa phương đứng đầu trong cả nước chủ động thi, xét tuyển công chức với trên 32 ngàn cán bộ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Thành phố đưa ra nhiều giải pháp thu hút nhân tài thông qua việc thi tuyển công chức, viên chức: Nâng cao chất lượng công chức, viên chức; áp dụng thi tuyển công khai, khách quan nhằm lựa chọn được người tốt nhất làm việc tại thành phố; Tiếp tục đổi mới chấm tập trung và càng ngày càng công khai minh bạch hơn…

Đối với du học sinh sau khi về nước, tốt nghiệp nước ngoài từ cử nhân bằng giỏi không cần thi mà được tuyển thẳng vào các cơ quan của TP Hà Nội.


Đào tạo trực tuyến cho cán bộ Đoàn cấp cơ sở

Với câu hỏi của bạn trẻ Đào Đức Hiếu – CTHĐQT Cham Việt Nam thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết: Với sức mạnh của internet và công nghệ thông tin hiện nay, việc đào tạo trực tuyến cho cán bộ Đoàn cơ sở mang lại rất nhiều lợi ích.

Hệ thống giúp cho người quản lí đánh giá được người học. Tuy nhiên, đào tạo như thế nào để có hiệu quả.  Có 4 vấn đề cần đặt ra, trước hết là cơ sở hạ tầng thông tin. Hiện nay, hệ thống mạng viễn thông đã phủ sóng đến các xã vùng sâu, vùng xa phù hợp cho việc cập nhật thông tin cũng như ứng dụng loại hình đào tạo này. Thứ hai, cần những bài giảng có sự lựa chọn, chọn loại hình nào để đào tạo trực tuyến, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Thứ ba, cần có phần mềm để đào tạo trực tuyến. Thứ tư, đối tượng học trực tuyến là ai?  Để việc học có hiệu quả đòi hỏi tính tự giác của người  học.  Sau Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ lên kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên thành phố thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến cho cán bộ Đoàn cơ sở trong giai đoạn 2015 – 2020.

Ngăn chặn đối tượng thù địch tấn công giới trẻ

Cùng chung những băn khoăn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, PGS TS Trần Đức Tân – Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi tới đại hội câu hỏi về giải pháp ngăn chặn đối tượng thù địch tấn công giới trẻ qua các trang mạng xã hội.

Giải đáp thắc mắc này, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông Hà Nội thong tin: Trong thời gian qua, Sở Thông tin và  Truyền thông Hà Nội luôn tăng cường công tác quản lí, rà soát thông tin trên mạng internet. Những thông tin không đúng, không phù hợp sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đối với các bạn trẻ, việc “đề kháng”  thông tin trên mạng internet bắt đầu bằng việc tự nâng cao đạo đức, kiến thức về xã hội, hiểu thế nào là đúng là sai, nâng cao văn hóa đọc. Các bạn trẻ phải biết đấu tranh với những ý kiến sai lệch để chúng ta phải lên tiếng phản bác; nghiên cứu chính sách, quy định của Nhà nước để không vi phạm, tự xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh.

Khắc phục tình trạng “trống” nhà văn hóa khu chế xuất

Chị Phùng Ngọc Anh, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Tây Hồ: Theo tiêu chí đề ra 100% xã phường phải có nhà văn hóa  cho  thiếu nhi, 80% khu công nghiệp, chế xuất và đô thị có khu vui chơi cho thiếu nhi. Vậy hiện nay, tình hình  khu vui chơi cho thiếu nhi của thành phố đã được thực hiện như thế nào, sắp tới thành phố kế hoạch gì để đáp ứng nhu cầu về các khu vui chơi?

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời: Hiện thành phố Hà Nội có 7 trung tâm, cung văn hóa trong đó Đoàn thanh niên quản lí 3/7;  cấp quận 27/30 đơn vị có nhà văn hóa, cấp xã có 286/500… Như vậy, số lượng các nhà văn hóa tương đối đầy đủ nhưng xây dựng đã lâu nên hư hỏng, có nơi có nhà văn hóa nhưng không tổ chức hoạt động gì.
 
Công tác xã hội hóa xây dựng các nhà văn hóa còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thời gian tới thành phố Hà Nội sẽ  tiếp tục đầu tư  xây dựng các trung tâm, nhà văn hóa  và các khu vui chơi giải trí.

Tôi đề nghị đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ tổ chức các hoạt động văn hóa để thu hút các tầng lớp nhân dân và các em thiếu nhi,từ đó thúc đẩy nhân dân cùng chính quyền địa phương xây dựng các nhà văn hóa, sân chơi cho thiếu nhi.

Cùng chung vấn đề xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho thanh niên khu công nghiệp, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Đoàn khu chế xuất Hà Nội đề xuất: Hiện nay thanh niên lao động chiếm một tỉ lệ rất lớn nhưng gặp khó khăn về nhà ở, nhà trẻ  và các nơi vui chơi văn hóa. Vậy thành phố có chủ trương gì để đáp ứng nhu cầu của thanh niên công nhân?

Theo ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở lao động Thương binh và Xã hội : Cơ sở hạ tầng cho thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất còn gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã tổ chức rà soát các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn thành phố và mới chỉ có 2 khu công nghiệp có cơ sở nhà ở  cho công nhân nhưng vẫn chưa đáp ứng được đủ nhu cầu của họ.

Thành phố đã có chủ trương từng bước tháo gỡ khó khăn, quy hoạch xây dựng hạ tầng nhà ở, nơi vui chơi ngay cạnh các khu công nghiệp và chế xuất. Tới đây, Hà Nội cũng sẽ thêm nhiều chính sách đồng hành cùng thanh niên công nhân, trong đó có vấn đề xây dựng hạ tầng nhà ở, nơi vui chơi cho người trẻ.

Hỗ trợ người khuyết tật

Chị Nguyễn Thị Thu Thương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm Thương Thương, một trong những doanh nghiệp của người khuyết tật đóng trên địa bàn TP Hà Nội đặt câu hỏi: Người khuyết tật rất mong muốn được hòa nhập, tham gia các hoạt động của cộng đồng, tuy nhiên, việc đi lại rất khó khăn vì chưa có phương tiện giao thông nào phù hợp…

Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội trả lời câu hỏi của bạn Thương Thương:  Về các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật đã được Đảng, Nhà nước cũng như thành phố hết sức quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên việc xây dựng các công trình giao thông, khu vui chơi cho người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, thành phố đã ra chỉ thị đối với các công trình công cộng, xây mới hoặc cải tạo phải đảm bảo giúp người khuyết tật tiếp cận được.

Tập trung chuyên canh, xây dựng chuỗi nuôi, trồng 

Với câu hỏi của các bạn trẻ Đào Công Trường – Giám đốc Công ty CP Bánh Sữa Ba Vì: Việc liên kết sản xuất, thu mua nguyên liệu đầu vào, tìm đầu ra cho sản phẩm của thanh niên hiện nay còn bất cập, chưa một tổ chức nào hỗ trợ, định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ mang tính chuyên nghiệp, quy mô, đặc biệt là hướng dẫn xuất khẩu. Sắp tới thành phố có chính sách nào hỗ trợ cho thanh niên về vấn đề này không? 

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội trả lời:  Hiện tại Sở Nông nghiệp Hà Nội đang tập trung nhiều chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới, trong đó thành phố tập trung phát triển vùng chuyên canh tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và  những chính sách hỗ trợ nông dân xây dựng thành các chuỗi nuôi trồng và tiêu thụ sản phẩm. Với những chính sách này, cùng với sự nỗ lực không ngừng của những tấm gương thanh niên nông thôn, vượt khó, quyết tâm làm giầu trên chính mảnh đất quê hương mình, Hà Nội đã và đang trở thành đơn vị đi đầu trong cả nước xuất khẩu nông thổ sản.

Tới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu các chính sác hỗ trợ các doanh nghiệp và chủ trang trại nông thôn định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ mang tính chuyên nghiệp, quy mô góp phần làm cho Hà Nội trở thành địa phương có nền kinh tế nông nghiệp phát triển vượt bậc.

Với hơn 10 ý kiến từ cơ sở cùng sự tham gia của 15 Sở ban ngànhthành phố, buổi đối thoại đã diễn ra tốt đẹp trong không khí sôi nổi, đầm ấm để các bạn trẻ có cơ hội nắm bắt kíp thời về chính sách của Thành phố và đề đạt nguyện vọng, mong muốn của các bạn trẻ góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh.



Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố  Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Đừng sợ thiệt khi tham gia công tác Đoàn

Tại buổi đối thoại với thanh niên, bên cạnh việc thông tin về những thành tựu của Thủ đô Hà Nội sau 60 năm giải phóng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ với các bạn trẻ về những việc cần làm tiếp tục xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Hiện Hà Nội có 1,5 triệu thanh niên lao động các khu chế xuất, trong đó phần lớn là lao động trẻ. Hà Nội cũng còn khoảng 18 ngàn người đang mắc nghiện, trong đó rất đông là thanh niên. Tổ chức Đoàn, Hội cùng các bạn thanh niên trăn trở và suy nghĩ làm thế nào đó để ngày càng kết nối gần hơn với thanh niên, giúp đỡ những con người còn gặp nhiều khó khăn để họ trở thành những người tốt.

Bên cạnh đó, mỗi bạn thanh niên tích cực rèn luyện, phấn đấu xây dựng lớp người Hà Nội trẻ phải là những thanh niên thanh lịch, văn minh. Không nói tục, chửi bậy, không có những hành vi phản cảm, thiếu văn hóa…

“Các bạn trẻ đừng sợ thiệt thòi khi làm cán bộ Đoàn. Cái được lớn nhất là học cách quản lý ngay từ khi còn rất trẻ. Làm công tác Đoàn, các bạn học được từ những việc nhỏ nhất, biết cách tổ chức công việc của mình, Công tác Đoàn giúp thanh niên gương mẫu làm những công việc tốt, đầu tàu trong các hoạt động, biết cách tổ chức vấn đề một cách khoa học và bài bản. Từ  kinh nghiệm của bản than và những năm tháng gắn bó với Đoàn,  tôi thấy đó là những năm tháng vô cùng quý giá” – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết. 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin tới các bạn trẻ về 6 khung tiêu chí xây dựng người Hà Nội văn minh của UBND Thành phố, nhấn mạnh tới việc thanh niên phải là những người đi đầu thực hiện các tiêu chí này. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc gợi mở đến vấn đề lấy ý kiến thanh niên, lắng nghe thanh niên để xây dựng các tiêu chí cho thật sự phù hợp.
 
 

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô