Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 5%

(CTG) Để giải quyết những vấn nạn liên quan đến trẻ em (TE) như: bạo hành, ngược đãi bắt cóc, buôn bán TE tai nạn thương tích..., Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015.



Chương trình nhằm tạo môi trường an toàn và thân thiện cho TE phát triển toàn diện, góp phần phòng ngừa và chấm dứt các nguy cơ xâm hại TE.

Để TE bình đẳng về cơ hội phát triển

Theo Bộ LĐ,TB&XH và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề bảo vệ TE ngày càng phức tạp. Hiện cả nước có hơn 1,6 triệu TE có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TE; còn nếu tính cả những nhóm trẻ yếu thế khác như TE là nạn nhân bị buôn bán, bắt cóc; TE bị ngược đãi, bạo lực; TE bị tai nạn thương tích, TE sống trong các gia đình nghèo thì cả nước có khoảng 4,3 triệu TE có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 18% tổng số TE cả nước hiện nay.

Do đó, mục tiêu tổng quát của Chương trình quốc gia là tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mọi TE đều được bảo vệ. Phòng ngừa và loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho TE, giảm thiểu tình trạng TE rơi vào các hoàn cảnh đặc biệt và TE bị xâm hại, bị bạo lực. Kịp thời phục hồi, trợ giúp cho các đối tượng TE nói trên, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển. Từ nay đến 2015, Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ TE có hoàn cảnh đặc biệt xuống còn 5,5% tổng số TE; phấn đấu 80% TE có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; nỗ lực phát hiện, can thiệp và loại bỏ đến 70% số TE có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 50% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ TE.

Ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chương trình quốc gia bảo vệ TE được thực hiện trong phạm vi cả nước và tập trung vào 5 dự án gồm truyền thông, giáo dục và vận động xã hội với mục tiêu 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và TE được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ TE; dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc TE; dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ TE; dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp TE có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, đặc biệt là TE mồ côi, TE bị bỏ rơi, lang thang, khuyết tật, bị xâm hại tình dục, TE vi phạm pháp luật; dự án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc TE.

Bà Lê Thu Hà, Trưởng Phòng Bảo vệ TE (Cục Bảo vệ, chăm sóc TE – Bộ LĐ,TB&XH) cho biết, đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các tỉnh, thành xây dựng chương trình hoạt động cụ thể cho từng địa phương mình. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện, trong đó ưu tiên cho những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, vùng tập trung nhiều đối tượng TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ cao sẽ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhận xét, Chương trình quốc gia bảo vệ TE được phê duyệt là sự thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đối với công tác bảo vệ, chăm sóc TE, mang thêm những cơ hội và sự cải thiện quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ TE, đặc biệt là TE dễ bị tổn thương ở Việt Nam. Ngoài ra, cùng với Quyết định 32 của Chính phủ về phê duyệt Phát triển nghề công tác xã hội, Chương trình quốc gia bảo vệ TE sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống bảo vệ TE toàn diện trong những năm tới, sẽ thúc đẩy hơn nữa công bằng xã hội cho TE Việt Nam. UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai Chương trình quốc gia nhằm giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương và bảo vệ TE khỏi bị xâm hại, bạo lực và bóc lột.

Theo Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường thanh kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho TE; chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ TE trong gia đình.



Theo Văn Hóa