Anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi giao ban tại đầu cầu truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì đầu cầu truyền hình tại Hà Nội.
|
Phát biểu khai mạc buổi giao ban, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Để chuẩn bị cho Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức buổi giao ban nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên, trọng tâm công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014; bàn sâu về công tác tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp. Nét mới năm nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết cấp Trung ương trước, sau đó sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết ở cơ sở sau. Sau tổng kết là tổ chức Đại hội cấp cơ sở từ dưới lên. Với tinh thần đó, anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến để Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp thực sự là đại hội đổi mới, sáng tạo, theo đúng chỉ đạo của Trung ương Hội...
Tại buổi giao ban, Thường trực Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố đã báo cáo một số nét khái quát về công tác Hội và phong trào thanh niên ở địa phương, đồng thời chia sẻ các ý kiến liên quan đến công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp.
Anh Nguyễn Hưng Vượng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, Trung ương Hội đã có nhiều sáng tạo, tập trung tổ chức trong năm, gắn với an sinh xã hội khi đất nước còn khó khăn, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia. Trong năm 2013, tỉnh Tuyên Quang đã chú ý thu hút đối tượng thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số. Tổ chức liên hoan, giao lưu các câu lạc bộ, thành lập các câu lạc bộ, nhóm theo sở thích, thu hút thanh niên vùng đặc thù tham gia. Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào thanh niên ở Tuyên Quang còn gặp nhiều khó khăn; việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước mới đạt 50%; tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên vùng dân tộc thiểu số còn thấp.
|
Đa số ý kiến của Thường trực Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam các cấp cho rằng việc chọn chủ đề năm "Thanh niên Việt Nam chung sức trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội" trúng và đúng, vì vậy các phong trào hoạt động của thanh niên hướng tới cộng đồng, thu hút được các tầng lớp thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố đã quan tâm chăm lo đến đội ngũ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; quan tâm đến thanh niên đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn yếu thế, thanh niên hoàn lương; thành lập các tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực ngoài quốc doanh thông qua các các phong trào hoạt động, đào tạo, hỗ trợ giải quyết việc làm, tuyên dương những tấm gương tiêu biểu…
Bàn về chủ đề công tác năm 2014 của Hội, các ý kiến đều nghiêng về phương án "Năm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội". Anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, nên bổ sung cụm từ " chung sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng", bởi năm 2014, được lấy là Năm tình nguyện. Nên các hoạt động tình nguyện sẽ xuyên suốt các hoạt động của phong trào thanh niên.
Đồng quan điểm với anh Nguyễn Sỹ Trường, anh Hoàng Mạnh Cường, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị năm 2014, Hội LHTN Việt Nam các cấp cần thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chỉ đạo đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; xây dựng tổ chức Hội thông qua mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và triển khai Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam các cấp; các chỉ tiêu đưa ra cần phù hợp và có giải pháp để thực hiện.
Ngoài ra, các đại biểu đều nhất trí, tổ chức Hội các cấp cần tiếp tục quan tâm đến các đối tượng thanh niên đặc thù; chuyển mạnh mô hình chi hội sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; tiếp tục tổ chức các trại huấn luyện để bổ sung kiến thức, kỹ năng công tác Hội và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở; nghiên cứu về việc thành lập mới và duy trì Hội LHTN Việt Nam trong các trường học; tiếp tục quan tâm việc xây dựng Hội thành viên tập thể của Hội như Hội Thầy thuốc trẻ, Hội DNT các địa phương, thông qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên…
Liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội, các đại biểu cho rằng với tinh thần đổi mới, việc chuẩn bị văn kiện đại hội, hình thức tổ chức Đại hội cũng như công tác chuẩn bị nhân sự bầu chủ tịch Đại hội cũng cần phải đổi mới. Các ý kiến đề nghị, Trung ương Hội có hướng dẫn cụ thể về cách thức tổ chức cũng như quyền và trách nhiệm của chủ tịch Hội cơ sở khi bầu trực tiếp cũng như các xây dựng báo cáo của Đại hội theo hướng đổi mới; trong Đại hội cần tuyên dương những tập thể, cá nhân hội viên thanh niên tiêu biểu có nhiều đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua…Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho tổ chức Hội cơ sở.
Về công tác chuyển đổi mô hình chi hội sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, một số ý kiến cho rằng đó là sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần có lộ trình, nhất là đối với những cơ sở Hội ở vùng sâu, vùng xa…
|
Báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vào đầu năm 2014, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức 10 hoạt động, trong đó có 5 hoạt động cấp Trung ương tại quê hương của Đại tướng. Các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như xây Nhà nhân ái, khởi công xây dựng Nhà thiếu nhi tại huyện Hương Điền, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương…
Tại buổi giao ban, anh Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã cảm ơn những đóng góp của Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội trực thuộc đã góp phần cùng Trung ương Hội tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Đồng thời mong muốn Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và Hội trực thuộc tiếp tục chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của Trung ương Hội để các phong trào thanh niên có sức lan toả trong các bạn trẻ và trong cộng đồng. Anh Nguyễn Phi Long cho biết thêm: Vừa qua,Trung ương Hội đã có văn bản triển khai Chương trình Toả sáng Nghị lực Việt, đề nghị các cơ sở Hội thông tin, tuyên truyền để cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia…
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Qua 15 ý kiến, phát biểu của các tỉnh, thành phố có thể thấy, trong năm 2013, công tác Hội và phong trào thanh niên trong cả nước có nhiều đổi mới và khởi sắc. Đó là do các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực và mong rằng chúng ta sẽ có nhiều đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để thu được nhiều kết quả.
Đối với chương trình công tác năm 2014 của Hội, Uỷ ban Trung ương Hội sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố để rà soát, bổ sung sao cho phù hợp để trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam vào ngày 22, 23/12.
Đối với việc chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, anh Phan Văn Mãi yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu, nghiên cứu các quy định, điều lệ, nguyên tắc; làm việc với các cơ quan liên quan có biện pháp tháo gỡ về cơ chế chính sách. Đồng thời đề nghị, Hội LHTN Việt Nam các cấp nghiên cứu kế hoạch, công văn của Ban Dân vận Trung ương, chủ động tham mưu, chỉ đạo cấp cơ sở. Việc tổ chức Đại hội, mỗi tỉnh, thành phố cần chọn từ 1 đến 2 cơ sở Hội để tổ chức đại hội điểm từ cấp cơ sở trở lên để rút kinh nghiệm; đại biểu dự đại hội cấp trên cần đúng thành phần. Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tổ chức trong tháng 1/2014.
Liên quan đến tổ chức cơ sở, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, anh Phan Văn Mãi cho biết mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm không mới, trước đây đã có mô hình này. Thực tế hiện nay, việc triển khai mô hình tập hợp này sẽ tránh được việc "đánh trống, ghi tên", bởi ai có nhu cầu thật thì tham gia. Việc triển khai thực hiện sẽ đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Các địa phương cần tập trung để thực hiện công tác này thật tốt. Ngoài ra cần rà soát, củng cố thành viên của Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ.
Nói về Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua, anh Phan Văn Mãi chia sẻ hình ảnh của thanh niên Việt Nam viếng Đại tướng, đặc biệt là hình ảnh của đội ngũ thanh niên tình nguyện Thủ đô Hà Nội các địa phương phục vụ Lễ Quốc tang đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong xã hội. Thông qua đó, chúng ta cần chuyển hoá tình cảm, lòng thành kính, yêu mến Đại tướng của tuổi trẻ cả nước bằng những hành động cụ thể để đáp ứng nguyện vọng của các bạn trẻ. Trung ương Hội sẽ có kế hoạch triển khai.
Đối với việc tập hợp thanh niên trên mạng, anh Phan Văn Mãi cho biết: Trung ương Hội sẽ có kế hoạch để thành lập groups mail, fanpage, face book của Hội LHTN Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở và giao Cổng tri thức Thánh Gióng - Hội LHTN Việt Nam thực hiện kế hoạch này. Ngoài ra, các cơ sở Hội cần quan tâm, chăm lo cho thanh niên yếu thế để họ hoà nhập với cộng đồng thông qua các việc làm thiết thực, cụ thể...
CTG