Giao lưu tiếp lửa truyền thống “Đảng là lẽ sống của tôi”

CTG: Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), sáng 2/2, T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” tại đình Tân Trào (H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các chuyên gia, nhân chứng lịch sử và đoàn viên thanh niên.

Chương trình được kết nối tới các điểm tại TP.Hà Nội, tỉnh Nghệ An và TP.HCM với sự tham gia của những nhân chứng lịch sử, các bạn trẻ.

Kiên định một lòng đi theo Đảng

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho rằng, Tân Trào không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nơi đây, những quyết sách mang tính lịch sử đã được đưa ra, những chỉ thị quan trọng đã được ban hành, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc giao lưu truyền thống. Ảnh: Bảo Anh

Vì thế, chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” được tổ chức tại mảnh đất Tân Trào lịch sử, cội nguồn của cách mạng Việt Nam là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng, về Tổ quốc, về dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên; đồng thời thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những thành tựu mà đất nước ta có được ngày hôm nay không chỉ là công lao to lớn của các thế hệ đi trước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam. “Các bạn đã luôn thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Triết nói.

Theo anh Triết, chủ đề “Đảng là lẽ sống của tôi” không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một sự khẳng định sâu sắc về niềm tin và sự gắn bó của tuổi trẻ với Đảng, là niềm tự hào, lòng biết ơn của chúng ta đối với những công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu và của các thế hệ cha anh. “Chúng ta hiểu rằng, Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị, mà còn là một lý tưởng, một niềm tin, một lẽ sống thiêng liêng. Đảng đã soi đường, chỉ lối cho dân tộc ta đi đến độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống ấm no, hòa bình, phát triển. Đảng đã truyền cho chúng ta niềm tin, ý chí và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách”, anh Triết nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa các đại biểu tham gia buổi giao lưu

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện lớn của Đảng, của đất nước. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao gửi niềm tin của Đảng với thế hệ trẻ nước nhà. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2025 là "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", để khẳng định thế hệ trẻ luôn kiên định một lòng đi theo Đảng, tự hào với những thành quả to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Tuổi trẻ nước nhà quyết tâm hành động, cống hiến góp sức dựng xây đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Tự hào về Đảng, về Bác Hồ kính yêu

Tại điểm cầu Nghệ An, các bạn trẻ đã được nghe cuộc trò chuyện với chị Phạm Thị Oanh, một hướng dẫn viên đã có 15 năm công tác tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Làng Sen, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống tại Đình Tân Trào

Chị Oanh xúc động kể lại hành trình nhiều năm gắn bó, truyền tải tới du khách những câu chuyện vô cùng xúc động về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ. Theo chị Oanh, điều để lại ấn tượng nhất với chị là khi kể về câu chuyện những người thân của Bác mất, nhưng Bác cũng không thể về chịu tang và đã hy sinh việc nhà, để thực hiện "ham muốn tột bậc là nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Người đã bôn ba khắp năm châu bốn bể để rồi trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước đấu tranh giành được độc lập.

Tại đình Tân Trào, cụ Hoàng Ngọc (89 tuổi) là một nhân chứng sống cuối cùng tại Tân Trào đã từng được gặp Bác Hồ và chứng kiến khí thế hào hùng của những ngày Tổng khởi nghĩa. Cụ cũng là một trong những thành viên của Đội Nhi đồng cứu quốc được chính Bác Hồ lựa chọn và giao nhiệm vụ khi tới Tân Trào.

Cụ Hoàng Ngọc kể về những kỷ niệm được gặp Bác Hồ và những lời căn dặn của Bác

Dù lúc đó mới 8 – 9 tuổi nhưng cụ Hoàng Ngọc vẫn nhớ như in những sự kiện trọng đại diễn ra tại Tân Trào và những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ cho rằng, cả cuộc đời của mình đã gắn bó với Đảng và luôn nhận thấy có Đảng sẽ có tất cả. Đồng thời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ: “Thanh niên ngày nay cần hiểu rõ về lịch sử, phải học và hiểu sự hy sinh của cha ông để cho đất nước được độc lập, thống nhất. Đồng thời tuổi trẻ phải học tập tiến quân vào khoa học kỹ thuật bảo để vệ đất nước, bảo vệ nhân dân”.

Bạn Chu Hoa Bảo Trâm, sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương cho rằng mình được may mắn lớn lên trong hòa bình và trưởng thành nhờ tham gia công tác Đoàn, Đội. Đó là vinh dự, tự hào lớn lao của bản thân nhưng cũng nhắc nhở Trâm không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân để lan tỏa hành động đẹp tới các bạn trẻ.

Bạn Chu Hoa Bảo Trâm chia sẻ tại chương trình

Theo Bảo Trâm, các bạn trẻ ngày nay đều mang bản sắc cá nhân nhưng đều mong muốn thể hiện vai trò trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình và hội nhập. “Mỗi người trẻ sinh ra trong hòa bình, trong những câu chuyện lịch sử của cha ông, vì thế tuổi trẻ cần gìn giữ và bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử, hiểu về lịch sử và cuộc kháng chiến của dân tộc. Đây là chìa khóa để tuổi trẻ tự tin bước vào kỷ nguyện mới”, Trâm chia sẻ.

Nghi thức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Tại chương trình, đại diện 07 đơn vị đoàn cấp huyện của tỉnh Tuyên Quang đã trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)