Gỡ nút thắt lãi suất nhưng dòng vốn vẫn chưa thông

(CTG) Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định hạ trần lãi suất huy động về mức 9%/năm, còn cho vay với 4 lĩnh vực ưu tiên là 13%/năm. Đây được coi là động thái tích cực, mang lại nhiều hy vọng cho cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.



Tuy nhiên, làm thế nào để khai thông nguồn vốn trong nền kinh tế khi mà tỷ lệ nợ xấu đang tăng cao là vấn đề đang được các nhà quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. 

NHNN khẳng định, việc điều chỉnh giảm lãi suất vừa qua phù hợp với xu hướng kỳ vọng lạm phát, thanh khoản của các TCTD dồi dào, thị trường tiền tệ diễn biến theo xu hướng tích cực và ổn định. Việc điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động và cho vay ngắn hạn cũng đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, người vay và các TCTD. Theo đó, người gửi tiền vẫn có lãi suất thực dương; doanh nghiệp được tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn, đặc biệt là đối với 4 lĩnh vực ưu tiên; ngân hàng đảm bảo được chi phí hoạt động, dự phòng chi trả và có lợi nhuận ở mức hợp lý.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất vừa qua của NHNN được các tổ chức quốc tế và trong nước đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao tính kịp thời của việc ra chính sách và cũng nằm trong xu hướng chung của nhiều nước trong khu vực nhằm chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế hiện nay.

Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhìn nhận việc giảm lãi suất là nguyện vọng chung của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Bởi đích của việc giảm lãi suất tiền gửi là để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận được nguồn vốn.

Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại cũng có cùng quan điểm: việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất là đúng với xu thế thị trường. Nó có lợi cho ngân hàng thương mại bởi việc này giúp ngân hàng thương mại giảm được chi phí vốn, đồng thời giúp giảm chi phí vay cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, quan trọng là lãi suất hạ nhưng doanh nghiệp có khả năng hấp thụ vốn như thế nào. Thực tế thời gian qua cho thấy, lãi suất luôn được điều chỉnh giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn than khó tiếp cận với nguồn “vốn rẻ” dù các ngân hàng khẳng định họ không thiếu vốn. Vấn nạn nợ xấu đang là trở ngại lớn! Nhiều chuyên gia cho rằng, hạ lãi suất mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, vấn đề là ngân hàng phải khai thông khoản vốn đang được giữ lại do nợ xấu cao. 

Mới đây, NHNN cho biết, nợ xấu đã lên tới 10%. Con số này cho thấy tỷ lệ nợ xấu rất cao và với tỷ lệ này thì chắc chắn các ngân hàng sẽ phải “rụt rè” khi cho vay. Lãnh đạo một số ngân hàng cho biết, ngân hàng hiện nay không “khan” vốn nhưng vấn đề quan trọng để giải quyết cho vay là sức khỏe của doanh nghiệp. Ông Kiều Trọng Tuyến, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẳng định: các ngân hàng đang muốn đẩy mạnh cho vay, nhưng thực tế doanh nghiệp hiện nay đang rất khó khăn mà khó khăn lớn nhất là thực trạng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tồn kho lớn, tiêu thụ hàng hóa chậm thì làm sao ngân hàng có thể tiếp ứng vốn được, việc tiếp vốn phải xem xét trên cơ sở sức khỏe của doanh nghiệp.

Cùng quan điểm trên, ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Bạc Liêu, nói rằng ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nên cũng phải lo cho chính mình, lo cho sự đổ vỡ. Vì vậy, doanh nghiệp phải đảm bảo tín dụng chất lượng thì ngân hàng mới yên tâm cho vay. Mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp là mối quan hệ giữa 2 doanh nghiệp với nhau, dựa vào thỏa thuận, chứ không phải là mối quan hệ như Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp. Do đó, điều quan trọng nhất không phải là giảm lãi suất, mà vấn đề cần hơn là Nhà nước phải cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đến ngân hàng vay vốn mà còn nợ thì ngân hàng không thể nào cho vay.

Theo ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia, việc kích cầu và giảm lãi suất mạnh là đúng, nhưng cần phải chú ý dòng tiền kích cầu đi vào dự án nào, có thực sự giúp doanh nghiệp được không, và có thực sự tăng sức mua của người dân hay không. Nếu kích cầu mà phần lớn dòng tiền tiếp tục vào những dự án kém hiệu quả thì khả năng lạm phát quay lại trong trung hạn là có thể xảy ra.

Nhiều chuyên gia ví von, nợ xấu giống như chiếc xe bị hỏng giữa đường gây ách tắc cả một đoàn xe đang vận hành và vấn đề hiện nay là làm thế nào tìm được “lối ra” để khai thông nguồn vốn. Để giải quyết nợ xấu NHNN đã có kế hoạch thành lập công ty mua bán nợ, tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu này phải cần một lộ trình dài.

Từ ngày 11/6, NHNN điều chỉnh giảm trần lãi suất đối với tiền gửi VND có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 11%/năm xuống còn 9%/năm; đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường. Lãi suất cho vay với khách hàng vay vốn thuộc 4 lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm còn 13%/năm. Các mức lãi suất nêu trên sẽ được duy trì tương đối ổn định trên cơ sở nhận định lạm phát năm 2012 khoảng 7-8%/năm; nếu phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể, thì mức điều chỉnh sẽ nhỏ và tổng mức điều chỉnh không lớn.
 

Theo baomoi.com