Góp sức trẻ đưa Sóc Sơn phát triển thành đô thị vệ tinh của Thủ đô

(CTG) Tuổi trẻ Sóc Sơn phải là những người đi đầu trong áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số, là lực lượng xung kích, nòng cốt góp phần đưa Sóc Sơn (Hà Nội) trở thành vùng phát triển và đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.

 

Đó là những chia sẻ, mong muốn của các đại biểu với tuổi trẻ Sóc Sơn, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 - đơn vị được Thành Đoàn Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/4, với sự tham gia của 166 đại biểu, đại diện cho hơn 12.500 đoàn viên trong toàn huyện.

Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện Đoàn Sóc Sơn nhiệm kỳ khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chia sẻ, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Sóc Sơn đã triển khai nhiều công trình, phần việc để lại nhiều dấu ấn, điểm nhấn nổi bật, được Thành Đoàn, cấp ủy, chính quyền và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Góp sức trẻ đưa Sóc Sơn phát triển thành đô thị vệ tinh của Thủ đô ảnh 1
Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm sáng tạo của tuổi trẻ Sóc Sơn trong khuôn khổ Đại hội

Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn của huyện thực hiện được 105 công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá 2 tỷ đồng; 22 Ngôi nhà nhân ái được xây dựng; 4.600 suất quà tặng đối tượng khó khăn, khám bệnh cấp thuốc cho 1.900 đối tượng chính sách…

Đặc biệt, nửa cuối nhiệm kỳ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần thích ứng, linh hoạt, chủ động, tuổi trẻ Sóc Sơn đã xung kích trên mọi mặt trận tham gia chống dịch.

Có 800 tình nguyện viên tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ y tế; trao tặng 100.000 khẩu trang, 5.000 chai nước rửa tay, 2.000 tấm chắn giọt bắn; 1.800 suất quà, 6.500 suất ăn miễn phí từ các mô hình "Bếp ăn thanh niên", "Siêu thị mini 0 đồng", túi an sinh xã hội.

Góp sức trẻ đưa Sóc Sơn phát triển thành đô thị vệ tinh của Thủ đô ảnh 2

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH Huyện Đoàn Sóc Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Anh Tuấn cho biết, một trong những mục tiêu trọng tâm của Đại hội lần này là xây dựng thế hệ thanh niên Sóc Sơn phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, phồn vinh hạnh phúc.

Đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống là thành phố kết nối toàn cầu.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đại hội cũng đề ra 4 phong trào, 3 chương trình và 10 chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2022- 2027.

Lực lượng nòng cốt đưa Sóc Sơn thành đô thị vệ tinh

Phát biểu tại Đại hội, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Sóc Sơn.

Chị Minh bày tỏ sự đồng tình với các nội dung được Huyện Đoàn Sóc Sơn xác định trong nhiệm kỳ 2022 – 2027; đồng thời, gợi ý thêm 3 nhóm nội dung, vấn đề để BCH khóa mới nghiên cứu, cụ thể hóa vào chương trình công tác Đoàn.

 
Góp sức trẻ đưa Sóc Sơn phát triển thành đô thị vệ tinh của Thủ đô ảnh 3
Chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội

Trong đó, Đoàn Thanh niên huyện cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với phương pháp đa dạng, sáng tạo, hấp dẫn, phát huy và tận dụng tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, qua đó nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Bí thư Thành Đoàn cũng nhấn mạnh, huyện Sóc Sơn đang trong quá trình phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô. Vì vậy, Đoàn Thanh niên huyện phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xung kích trong quá trình chuyển đổi số.

Chị Minh cũng lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức tốt, lối sống gương mẫu; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn trong bối cảnh mới.

Góp sức trẻ đưa Sóc Sơn phát triển thành đô thị vệ tinh của Thủ đô ảnh 4

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện Đoàn Sóc Sơn và BCH Huyện Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn bày tỏ mong muốn, tuổi trẻ Sóc Sơn tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong mỗi bạn trẻ.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên cần hướng về cơ sở, đặc biệt là phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. “Thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng những tiến bộ trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số, trong đó tập trung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, để góp phần đưa Sóc Sơn trở thành vùng phát triển và đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội”, ông Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Sóc Sơn được tuyên dương, khen thưởng.

Đại hội đã thảo luận và bầu ra Ban chấp hành huyện Đoàn Sóc Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 27 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện Đoàn Sóc Sơn khóa XI tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện Đoàn khóa XII.

Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Theo TP