Gương sáng phát triển kinh tế trong thanh niên

(CTG) Thực hiện phong trào Thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế và phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều thanh niên Lục Ngạn đang không ngừng nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.




Mô hình trồng ớt cao sản Tam Điền.

Mô hình trồng ớt cao sản Tam Điền:

Là một thanh niên trẻ, anh Mai Văn Hoàn (sinh năm 1988), Đến với thôn Biển Dưới, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, ai cũng biết đến anh Mai Văn Hoàn (sinh năm 1988) với mô hình trồng ớt cao sản mang lại hiệu quả cao. Với tinh thần năng động, chịu khó học hỏi, mày mò, anh Hoàn đã tìm hiểu và xây dựng mô hình trồng ớt cao sản Tam Điền để phát triển kinh tế tại địa phương. Được biết giống ớt cao sản Tam Điền phát triển tốt, dễ chăm sóc, phù hợp với những khu ruộng bậc thang cao, thời gian thu hoạch ngắn, do đó anh đã mạnh dạn mua giống và gieo trồng. Thời gian đầu anh chỉ trồng diện tích nhỏ, nhưng thấy hiệu quả kinh tế cao, anh đã mở rộng diện tích canh tác. Hiện nay anh đang chăm sóc 01 mẫu ớt (10 sào bắc bộ) chuẩn bị cho thu hoạch. Mỗi năm trừ chi phí chăm sóc, gia đình anh thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng/01 vụ. Anh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích canh tác, đồng thời giới thiệu, hướng dẫn bà con nhân dân trong vùng phát triển kinh tế thông qua mô hình trồng ớt cao sản Tam Điền.

Mô hình nuôi rắn thuần Hổ Mang trâu:

Anh Trần Văn Sơn (sinh năm 1987), vốn là chủ hộ gia đình di dân từ Kim Sơn về xã Biển Động năm 2006. Với sự nhạy cảm, kinh nghiệm bắt rắn qua những lần đi rừng tại nơi định cư cũ. Sau một vài lần bắt rắn Hổ Mang, anh đã nảy ra ý định xây dựng truồng trại để nuôi thuần rắn. Từ 10 con rắn bắt trên rừng về, hiện nay anh Sơn đã nhân giống được hơn 100 con rắn tạo thành quy mô nuôi rắn kinh tế như hiện nay. Tuy mới gây dựng được 2 năm, nhưng mô hình của anh đang phát triển thuận lợi và khả thi. Theo anh Sơn cho biết loài rắn này hiền, dễ thuần, nuôi không tốn thức ăn, ít dịch bệnh. Giá cả trên thị trường hiện nay khoảng 700 - 800 nghìn đồng/1kg rắn. Thời gian xuất rắn thịt là 1,5 năm. Ước tính đem lại thu nhập 160 triệu đồng/năm.

Từ hiệu quả thiết thực của hai mô hình trên, Ban Thường vụ huyện Đoàn Lục Ngạn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham quan học tập, nhân rộng mô hình của anh Hoàn và anh Sơn, đẩy mạnh phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc” “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trên địa bàn huyện.
 
Theo Báo Bắc Giang