Tham dự diễn đàn có Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Bộ Công An; anh Nguyễn Phước Lộc, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lò Quang Tú, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng hơn 100 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019...
|
Báo cáo đề dẫn tại Diễn đàn, anh Lò Quang Tú, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI cho biết, hiện nay, việc tập hợp, đoàn kết thanh niên và định hướng thanh niên là vô cùng quan trọng và cấp bách, đòi hỏi việc tổ chức Hội LHTN Việt Nam cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để môi trường thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Diễn đàn được tổ chức nhằm lấy ý kiến các đại biểu về một số vấn đề như làm rõ nét hơn những mặt tồn tại, hạn chế yếu kém trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên khu vực đặc thù. Xác định nội dung, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, các tổ chức thành viên tập thể của Hội, các mô hình và phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên theo hướng đáp ứng trình độ phát triển, sở thích, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Đồng thời cũng thảo luận nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHTN Việt Nam và các thành viên tập thể của Hội, mở rông mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên để Hội thật sự là một người bạn gần gũi với thanh niên.
Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Bộ Công An phát biểu tại diễn đàn. |
Phát biểu tại Diễn đàn, Trung tướng Nguyễn Hoàng Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII Bộ Công An cho biết việc tổ chức các hoạt động phối hợp, hỗ trợ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên hoàn lương tái hòa nhân cộng đồng trong giai đoạn 2011-2015 đã được Tổng cục VIII và Hội LHTN Việt Nam thực hiện nghiêm túc, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Tổng cục VIII mong muốn, tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển công động phát biểu tại diễn đàn. |
Cũng tại Diễn đàn, chị Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm hành động vì sự phát triển công động đại diện thanh niên khuyết tật chia sẻ rất mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa công sức của mình cho người dân, cho đất nước cho dù mình không được có nhiều lợi thế như những thanh niên khác, nhưng những thanh niên khuyết tật quyết không đầu hàng số phận, vươn lên là người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, chị Lan Anh cũng hy vọng Hội Thanh niên khuyết tật sớm được thành lập, để là nơi các hội viên sinh hoạt, chia sẻ cùng phát triển và Hội LHTN Việt Nam sẽ là người bạn đồng hành thân thiết xóa đi những rào cản, đưa những thanh niên khuyết tật hòa nhập cùng cộng đồng.
Đại biểu Nguyễn thị Kim Dung đại diện Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát biểu tại diễn đàn. |
Bên cạnh những vấn đề về thanh niên khuyết tật được nhiều đại biểu cho ý kiến, thì các vấn đề về thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương cũng cần được đặc biệt các đại biểu quan tâm. Chị Nguyễn Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho rằng để Hội LHTN Việt Nam là người bạn đồng hành của thanh niên thì hơn ai hết phải thấu hiểu được thanh niên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, nhu cần chính đáng của thanh niên, đặc biệt các thanh niên hoàn lương khi trở về hòa nhập cùng cộng đồng sau một thời gian họ lại quay về "con đường cũ" vì sự mặc cảm của bản thân, bạn bè xung quanh và đặc biệt không có tay nghề để tạo dựng công ăn việc làm dẫn đến tiêu cực. Chị Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng cần quan tâm hướng dẫn, đào tạo tay nghề cho thanh niên hoàn lương, nghiện hút trước khí tạo điều kiện làm việc để tránh được những tiêu cực thực tế xảy ra.
|
Phát biểu kết thúc Diễn đàn, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI đánh giá rất cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, thay mặt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp thu, chọn lọc để tìm ra giải pháp cụ thể, tạo điều kiện các cấp bộ Hội hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên để Hội LHTN Việt Nam thực sự là người bạn đồng hành, thân thiết, gần gũi với thanh niên.
Hoàng Long |