Dự buổi làm việc có có Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đan Phượng Đặng Văn Hội cùng hơn 40 anh, chị trong Ủy ban Hội LHTN VN huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHTN, Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn....
Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội LHTN VN huyện Đan Phượng, anh Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội LHTN VN thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự cố gắng của Hội LHTN VN huyện Đan Phượng đặc biệt là những kết quả trong việc xây dựng các mô hình thu hút, tập hợp thanh niên, mô hình thanh niên làm kinh tế, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, mô hình cưới theo nếp sống văn minh...góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và qua đó nâng cao vai trò, vị thế tổ chức Hội.
|
Định hướng cho các hoạt động của Hội trong năm 2014, anh Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh: "Năm 2014 là năm có rất nhiều những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, là năm Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp do vậy Hội LHTN VN huyện cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội, nghiên cứu áp dụng chuyển đổi mô hình hoạt động hội ở cơ sở từ chi hội truyền thống sang mô hình các câu lạc bộ, tổ đội, nhóm ngành nghề, nhu cầu, sở thích của thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên, quan tâm thu hút tập hợp thanh niên đặc thù; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình đang hoạt động hiệu quả; tập trung thực hiện Nghị quyết 09 và Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội; phát động các phong trào thi đua và chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Hội LHTN các cấp”...
|
Sau buổi làm việc, các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đan Phượng, Đền thờ danh nhân Tô Hiến Thành và đi thăm một số công trình do thanh niên và CLB doanh nghiệp trẻ của huyện đảm nhận.
Tới thăm mô hình thanh niên làm kinh tế do anh Chu Quảng Đông, Chủ tịch Hội LHTN VN xã Đan Phượng làm chủ, các thành viên trong đoàn rất khâm phục bởi sự chịu khó, sáng tạo trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Hiện trang trại của anh có trên 3000 con gà, một ao thả cá, một vườn lan cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. "Vừa làm Đoàn - Hội, vừa phát triển kinh tế tại nhà thật là vất vả và bận rộn, nhưng với sự cố gắng của hai vợ chồng và bố trí thời gian một cách khoa học tôi vẫn luôn hoàn thành các công việc được giao và chăm sóc được trang trại của mình. Bên cạnh đó cũng luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn các bạn thanh niên để cùng nhau làm giàu ngay tại quê hương của mình" anh Đông chia sẻ.
Huyền Trang |