Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp huyện

(CTG) Ngày 26/3, ngay sau khi Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Cần Giuộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 hoàn thành, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An.

Dự hội nghị có chị Đỗ Thị Kim Hoa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; anh Trần Thanh Bình, đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm cấp huyện Cần Giuộc; đồng thời, chia sẻ, hướng dẫn các đơn vị còn lại trong tỉnh tổ chức Đại hội  Hội LHTN Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 bảo đảm thời gian quy định và hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc là Đại hội điểm thứ 3 cấp huyện trên toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những chia sẻ, lưu ý trong việc tổ chức Đại hội như bảo đảm thời gian diễn ra đại hội; văn kiện đại hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, khoa học.

Đồng thời, đại hội là sự kiện quan trọng của tổ chức Hội, do đó cần được trang trí trang trọng và có nhiều hoạt động lan tỏa đến cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Lê Thị Hồng Kết phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, đại biểu dự hội nghị còn lưu ý về văn kiện đại hội. Báo cáo cần đưa số liệu cụ thể, sinh động để đại biểu dễ dàng nắm bắt thông tin. Người điều khiển Đại hội cần quan sát kỹ lưỡng để bảo đảm tất cả các đại biểu đều có quyền biểu quyết và biểu quyết đúng quy định.

Ban Tổ chức cũng cần bố trí khu vực triển lãm hợp lý, thuận tiện cho các đại biểu tham quan và tìm hiểu thông tin vào thời gian giải lao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Lê Thị Hồng Kết cho biết, Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Cần Giuộc thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện trong tỉnh.

Bà đề nghị Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để rút kinh nghiệm, hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội của đơn vị mình bảo đảm đúng thời gian quy định và hướng dẫn của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Theo baolongan.vn