Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014

(CTG) Ngày 28/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014”.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Văn Ninh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.



Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014. (Ảnh:N.B )


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở đưa ra những giải pháp cụ thể, hướng tới phát huy tối đa những lợi thế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp, những mặt thuận lợi, mặt tốt, mặt làm được, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc.

Tại Hội nghị, Chính phủ cũng đã nghe Báo cáo tổng quan về tình hình doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh tế - xã hội các năm 2014-2015. Cùng với đó là những báo cáo tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước và các tham luận giải đáp của các bộ, ngành chức năng.

Về tình hình doanh nghiệp và và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014-2015, theo báo cáo tổng quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2011-2013, cả nước có trên 224.200 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 40,9% tổng số doanh nghiệp thành lập trong giai đoạn 1991-2010. Năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới có dấu hiệu tăng trở lại, đạt 76.955 doanh nghiệp, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong quý I/2014, cả nước có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký gần 98 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17% về số doanh nghiệp và 23% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, cũng trong quý I/2014, vẫn còn gần 17 nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình khó khăn những năm gần đây cũng khiến quy mô vốn đăng ký bình quân của các doanh nghiệp có xu hướng giảm. Năm 2011, bình quân 1 doanh nghiệp đăng ký với 6,63 tỷ đồng, nhưng đã giảm xuống còn 5,13 tỷ đồng trong năm 2013.

Về lực lượng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp ngoài Nhà nước là lực lượng chính trong nền kinh tế, luôn chiếm 96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong giai đoạn 2010-2012. Về tỷ trọng trong cơ cấu GDP, trong giai đoạn 2009-2012, doanh nghiệp ngoài Nhà nước luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, ở mức 48-49% GDP toàn xã hội. Tỷ trọng doanh nghiệp Nhà nước chiếm thứ 2 nhưng đang có xu hướng giảm dần theo chương trình cổ phần hóa của Chính phủ, tỷ trọng GDP của khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm từ 37,72% năm 2009 xuống 32,57% năm 2012. Cuối cùng là khu vực doanh nghiệp FDI, chiếm tỷ trọng thấp nhất, tương đối ổn định ở mức 17-18%.



Nhiều thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp đã được giải đáp tại Hội nghị. (Ảnh: N.B)


Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong gần 3 thập niên vừa qua và đặc biệt là 10 năm trở lại đây, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Góp phần tích vực vào tăng trưởng kinh tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở tập hợp trên 300 kiến nghị cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, tại Hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc đã trình bày một số nhóm ý kiến chủ yếu. Theo đó, đối với hệ thống pháp luật về kinh doanh, cần tiếp tục đổi mới để đảm bảo quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp; về chính sách tài khoá, vẫn thực hiện phương châm “khoan sức cho doanh nghiệp” để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể trụ vững và phục hồi trong thời gian trước mắt; về chính sách tín dụng, cần tiếp tục tháo gỡ theo hướng cải thiện điều kiện tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; về chính sách công nghệ, cần định hướng giúp các doanh nghiệp tạo ra bước bứt phá, đi tắt, đón đầu để đạt tới trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực; về chính sách thị trường, đề nghị thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ và ưu đãi về thuế, tín dụng, khoa học công nghệ… theo chuỗi, cụm, ngành thay vì chính sách hỗ trợ từng ngành và doanh nghiệp riêng lẻ; về quan hệ lao động, tiếp tục giãn tiến độ tăng tiền lương tối thiểu ít nhất trong 2 năm 2014-2015; về cải cách thủ tục hành chính và cải cách tư pháp, đề nghị tiếp tục thực hiện gói giải pháp được đề ra trong Đề án 30, đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí; về tăng cường đối thoại hợp tác giữa các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp, VCCI đề nghị cần tổ chức thường niên cuộc gặp Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao vai trò và trách nhiệm các doanh nghiệp.

Cũng tại Hội nghị, cùng với các báo cáo, tham luận và tổng hợp các khó khăn, thắc mắc các doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước, các bộ, ngành chức năng đã có báo cáo giải đáp những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp./.

 
Theo ĐCSVN