Dự Hội nghị có anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; anh Nguyễn Sỹ Trường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Thành Đoàn và các anh, chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố...
![]() Toàn cảnh Hội nghị.
|
Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội – Chung sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng”, 6 tháng đầu năm 2014 các cấp bộ Hội trên toàn thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm công tác và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, các cấp bộ Hội tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức 573 buổi tuyên truyền giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho trên 30 nghìn lượt hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức các buổi diễn đàn, tọa đàm “Thanh niên sống đẹp – sống có ích” thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia…; thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống. giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm cho hội viên, thanh niên được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng trong hội viên, thanh niên. Ngoài ra, các cơ sở Hội cũng tích cực tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ; khuyến khích và giúp đỡ các đối tượng sau cai hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng….
Về thực hiện 4 cuộc vận động và 2 chương trình công tác, trong 6 tháng đầu năm các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng về các địa bàn khó khăn, giúp đỡ các hộ nghèo, đối tượng chính sách, người khuyết tật, Mẹ Việt Nam anh hùng…; tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa bằng các việc làm cụ thể. Điển hình, trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cấp bộ Hội đã có nhiều hoạt động hướng về tỉnh Điện Biên như: “Hành trình Điện Biên Phủ trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô” do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức tại hai tỉnh Sơn La, Điện Biên; tặng 2 căn nhà bán trú cho em tại Sơn La và Điện Biên. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình “Ngày Chủ nhật đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng năm 2014” thu hút hang chục ngàn lượt người đăng ký tham gia….
Bên cạnh việc thành lập mới các Hội, CLB trực thuộc, Hội LHTN Việt Nam thành phố chú trọng rà soát củng cố và phát triển các Hội, Chi hội, CLB theo ngành nghề, sở thích của thanh niên; công tác đoàn kết thanh niên ở một số đơn vị đã có nhiểu đổi mới, cách làm mới, sáng tạo trong công tác thu hút, tập hợp thanh niên, nhiều hoạt động mang tính thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi trong các thành phần, đối tượng thanh niên góp phần nâng cao uy tín, vai trò của tổ chức Hội trong thanh niên và toàn xã hội. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được quan tâm và đã thành lập được 18 tổ chức Đoàn với 1545 đoàn viên, hội viên.
![]() Anh Nguyễn Phi Long (đứng), Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
|
Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Hội LHTN Thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng thời yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm Ủy ban Hội LHTN thành phố cần tập chung bám sát vào trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm; chú trọng hơn nữa vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Trong thời gian tới, anh Nguyễn Phi Long đề nghị, Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội cần tập chung chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tại các cơ sở chưa tiến hành Đại hội và quan tâm chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện đúng tiến độ đã đề ra, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI; tăng cường chỉ đạo các chi hội chuyển đổi mô hình thành Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm cùng ngành nghề, cùng sở thích; gia tăng việc kết nạp các thành viên, Hội tập thể, các thành phần thanh niên trong xã hội. Đặc biệt là việc thành lập các tổ chức Hội LHTN Việt Nam tại các công ty ngoài quốc doanh…
Đăng Hải