Đến dự Hội thi có ông Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; chị Lò Thị Thúy Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; ông Đàm Văn Hưởng - Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban chỉ đạo 2968 tỉnh và trên 300 ĐVTN trên địa bàn…
|
|
Sau 01 ngày diễn ra sôi nổi, Hội thi “Tuổi trẻ Sơn La phòng, chống HIV/AIDS” năm 2014 dưới hình thức sân khấu hóa đã diễn ra thành công tốt đẹp. 06 đội thi đã mang đến Hội thi đã trải qua 3 phần thì rất ấn tượng đó là: Chào hỏi; Kiến thức và tiểu phần với cách xử lý tình huống thông minh, đặc biệt là các tiểu phẩm tuyên truyền mang tính nghệ thuật cao, nội dung sâu sắc và gần gũi với thực tế cuộc sống, các thí sinh đã thực sự hóa thân vào các nhân vật trong các phần thi và đã đưa ra những kiến giải khoa học, đúng pháp luật, tạo nhiều cách tiếp cận mới cho cán bộ, đoàn viên, từ đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về HIV/AIDS, giáu cảm xúc.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 03 giải phụ cho đội có câu trả lời xử lý tình huống thông minh nhất, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền đặc sắc nhất và phần thi màn chào hỏi ấn tượng nhất.
Hội thi “Tuổi trẻ Sơn La phòng, chống HIV/AIDS” góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, thay đổi thái độ, hành vi không kỳ thị, phân biệt mà thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ đối với những người nhiễm HIV/AIDS.
|
|
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao 03 giải phụ cho đội có câu trả lời xử lý tình huống thông minh nhất, phần thi tiểu phẩm tuyên truyền đặc sắc nhất và phần thi màn chào hỏi ấn tượng nhất.
|
|
Hội thi “Tuổi trẻ Sơn La phòng, chống HIV/AIDS” góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, thay đổi thái độ, hành vi không kỳ thị, phân biệt mà thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ đối với những người nhiễm HIV/AIDS.
|
Bá Tân |


















