Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Nha Trang thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(CTG) Ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (TP Nha Trang), Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Tham gia có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tỉnh và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên sinh sống tại TP Nha Trang.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, khẳng định: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, sự hy sinh cao cả của Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ và những liệt sĩ đến từ nhiều vùng quê khác nhau của Tổ quốc đang yên nghỉ tại một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Ông Hà Quốc Trị đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng dưỡng người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia hoạt động xã hội, tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Khánh Hoà thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Anh Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ. “Tuổi trẻ hôm nay luôn tự hào và mãi mãi không quên những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi nguyện hứa sẽ luôn tin tưởng và mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; kế thừa, gìn giữ và phát huy vững chắc những thành quả cách mạng của cha anh; ra sức thi đua học tập, lao động và chiến đấu, hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh”, anh Nam phát biểu.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và UBND tỉnh Khánh Hoà trao học bổng cho con cháu gia đình chính sách.

Dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao tặng suất quà trị giá 5 triệu đồng tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân (TP Nha Trang). Tỉnh đoàn cùng các đơn vị: Thành đoàn Nha Trang, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Học viện Hải quân, Đoàn Trường Sĩ quan Không quân, Đoàn Trường Sĩ quan Thông tin, Đoàn Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) tri ân các cựu chiến binh và 27 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em đội viên tiêu biểu là con cháu gia đình chính sách.

Các chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các liệt sĩ.

Bắc Ninh, Bắc Giang thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Tối ngày 26/7, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và Bắc Giang đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên toàn tỉnh.

Tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Lai (Gia Bình, Bắc Ninh), dự lễ thắp nến tri ân có các ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, cùng nhân dân, đoàn viên thanh niên địa phương.

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Xuân Lai hiện quy tập 198 phần mộ liệt sĩ. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà; xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế...

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ.

Tại nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh), bà Đào Hồng Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự lễ thắp nến tại đây. Thị trấn Lim có 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng (đều đã mất), gần 300 thương, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn quy tập 152 phần mộ liệt sĩ.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thăm tặng quà và dự lễ thắp nến tại nghĩa trang thành phố Bắc Ninh. Tại đây, Chủ tịch tỉnh này tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Phấn; Thành Đoàn Bắc Ninh tặng 17 suất quà cho các gia đình chính sách, 12 suất học bổng cho học sinh là con thương binh vượt khó học giỏi, tuyên dương 8 thanh niên tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn và người dân tỉnh Bắc Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại xã Hương Mai (huyện Việt Yên, Bắc Giang), Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức chương trình trao tặng quà và thắp nến tri ân. Tham dự có ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch tỉnh, anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh Đoàn. Cũng tối ngày 26/7, các cấp Đoàn trên toàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt thắp nến tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại tất cả các nghĩa trang trên toàn tỉnh.

Theo TP