Hưng Yên: Đoàn xã Hồng Tiến thực hiện Di chúc của Bác

(CTG) Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn mọi việc đối với Đảng với nhân dân, trong đó Bác vẫn dành một phần quan trọng nói về Thế hệ trẻ. Thực hiện Di chúc của Bác, những năm qua Ban Chấp hành Đoàn xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ tổ chức triển khai các phong trào, cuộc vận động đạt nhiều thành tích tiêu biểu xứng đáng vào sự tin cậy của Người đối với thế hệ thanh niên.


Xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) là quê ngoại của Bác Hồ, mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, nơi có di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, Đoàn xã Hồng Tiến chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức chính trị từng bước đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong thời kỳ mới. Đồng chí Đỗ Văn Hùng - Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến cho biết: “Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đoàn xã Hồng Tiến luôn khắc ghi lời dạy của Bác, Tuổi trẻ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực say mê học tập, nghiên cứu lý luận, khoa học công nghệ để áp dụng vào lao động sản xuất để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cụ thể, Đoàn xã đã triển khai thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cho ĐVTN làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: “Yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão, khát vọng vươn lên; Bản lĩnh trung thực, chân thành, giản dị, khiêm tốn, tự trọng; Kiên trì vượt khó, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tình nguyện, dấn thân; Tuân thủ pháp luật, sống có kỷ cương, kỷ luật; Học thường xuyên, học suốt đời, nêu cao tinh thần tự học”; các chi đoàn duy trì viết “Sổ vàng làm theo lời Bác” và ĐV, TTN viết “Nhật ký làm theo lời Bác”; “Tủ sách thanh niên làm theo lời Bác và xây dựng các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác”. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn xã tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện tác phong đạo đức để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển KT-XH…”.



Đoàn xã Hồng Tiến giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả của Tổ dịch vụ vận tải máy kéo cày bừa với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh.


Từ nhận thức về những lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ, Đoàn xã Hồng Tiến luôn khắc ghi lời dạy tri ân với Bác và gia đình dòng họ ngoại của Bác ở thôn Vân Nội xã Hồng Tiến. Đoàn xã thường xuyên, đảm nhận việc chăm sóc khu di tích, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tu sửa, trồng cây xanh, quét dọn tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các đường làng, ngõ xóm, khu nghĩa trang và Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tích cực tham gia giới thiệu giúp các đoàn khách đến dâng hương, tham quan Đền thờ. Bên cạch việc giáo dục chính trị tư tưởng, Đoàn xã Hồng Tiến tích cực triển khai các phong trào thanh niên xung kích lao động phát triển kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay có hiệu quả. Thanh niên tích cực tiếp thu, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường làm giàu cho bản thân gia đình và xã hội. Hiện nay, toàn xã có trên 100 mô hình kinh tế giỏi của thanh niên, cho thu nhập từ 100 – 200 triệu đồng/năm, điển hình như cơ sở sản xuất đồ gỗ của anh Đào Văn Long tạo việc làm cho 12-15 lao động với mức thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng; mô hình phát triển kinh tế trang trại của anh Bùi Văn Kiên cho thu lãi mỗi năm trên 100 triệu đồng; cơ sở kinh doanh phế liệu của anh Nguyễn Đức Quân mỗi năm thu lãi hàng 100 triệu đồng…góp phần ổn định, nâng cao thu nhập và tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh ở cơ sở.

Để giúp nhân dân thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, vào tháng 10/ 2010 Đoàn xã Hồng Tiến đã thành lập Tổ dịch vụ vận tải máy kéo cày bừa có 9 thành viên trong Ban chủ nhiệm, chủ yếu là cán bộ Đoàn ở các Chi đoàn với nguồn vốn huy động ban đầu trên 380 triệu đồng, Tổ đã mua 4 máy cày chính hãng của Nhật Bản để sản xuất. Ngay sau khi ra mắt, Tổ đã tích cực tuyên truyền, giới thiệu về mô hình hoạt động dịch vụ cày bừa và làm việc với các thôn để nhận hợp đồng làm đất phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp. Vụ chiêm năm 2011 là vụ đầu tiên Tổ nhận được hợp đồng làm 327 mẫu ruộng và tiến hành cày ải 100% diện tích sau ải. Tổ lấy giá thành 65.000đ/sào (rẻ hơn so với các xã khác từ 20 - 25 nghìn đồng/sào/năm, đồng thời đã làm kịp thời vụ được nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng. Với mục tiêu kế hoạch mở rộng thêm mô hình cày bừa, mua thêm máy móc để làm đất cho nông dân, mua máy múc để làm thủy lợi nội đồng cho nhân dân trong xã và các xã lân cận. Đồng thời ngoài thời vụ ra, Tổ còn dùng đầu kéo có ro móc để nhận chở rác thải vệ sinh môi trường trong xã tăng thêm thu nhập. Trong phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn xã Hồng Tiến thành lập Đội thanh niên tình nguyện với số lượng trên 350 thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, làm sạch cảnh quan môi trường đường lãng ngõ xóm, tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo…điển hình như đầu năm 2014, Đoàn xã quyên góp 10 triệu đồng và tham gia ngày công cùng chính quyền, các đoàn thể địa phương xây nhà cho bà Đào Thị Thiếm có hoàn cảnh neo đơn tại thôn Vân Ngoại; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các ngày lễ, kỷ niệm. 

Nhớ lời dạy của Bác: “Đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập”, “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua”, với tinh thần: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”… những năm qua, các lớp thế hệ thanh niên xã Hồng Tiến là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, văn hóa, một trong nhiều đoàn viên tiêu biểu thực hiện Di chúc của Bác, gần đây có Bí thư Chi đoàn 5 Bùi Văn Kiên, năm 2003 anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tích cực tham gia công tác Đoàn được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Chi đoàn 5, năm 2010 được Huyện đoàn Khoái Châu tặng giấy khen vì có thành tich xuất sắc tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngoài thời gian tham gia công tác Đoàn, anh còn tranh thủ làm kinh tế để có thêm thu nhập. Năm 2003, anh xây dựng Lò gạch thủ công rộng trên 1 mẫu, mỗi năm cho thu nhập trên 60 triệu đồng. Đến năm 2005, Ủy ban nhân dân xã thực hiện chủ trương xóa bỏ lò thủ gạch thủ công, anh Kiên sớm chấp hành tự tháo dỡ và được ưu tiên giao trên 5 mẫu để trồng màu và thả cá. Từ một khu đất trước kia làm gạch chuyển sang làm vườn đến nay mỗi năm trang trại cho thu lãi trên 100 triệu đồng.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Hồng Tiến huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) hôm nay đã và đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, sẵn sàng “Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì ?” cống hiến cho quê hương đất nước như mong muốn của người của Người: “Đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sữa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta”.

Bùi Thanh Bình
Tỉnh Đoàn Hưng Yên