Dự phiên khai mạc Đại hội có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nguyễn Văn Hùng; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nguyễn Ngọc Lâm; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; anh Nguyễn Phước Lộc, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI; đại diện các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương...
Về phía đại biểu quốc tế có anh Sỏn Thanu Thăm mạ Vông, Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào, cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội.
![]() Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII.
|
Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đại hội là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Với tinh thần “Trung thực, Trách nhiệm, Nghị lực, Cống hiến”, trong 2,5 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/12/2014, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010 - 2014); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội khoá VII thực sự là một tập thể đoàn kết, nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, đạo đức, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới. Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia đầy đủ các nội dung của Đại hội với trách nhiệm cao nhất, góp phần cho sự thành công của Đại hội.
![]() Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI phát biểu khai mạc Đại hội.
|
Trong chương trình làm việc buổi chiều nay, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội. Đồng thời thông qua Chương trình làm việc và Nội quy của Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI tại Đại hội VII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI; Báo cáo về việc không sửa đổi Điều lệ Hội khóa VI và chuẩn bị các nội dung cho phiên làm việc ngày thứ 2.
Đến thời điểm khai mạc Đại hội, đã có 793 đại biểu có mặt. Đại biểu về dự Đại hội có đầy đủ 54 dân tộc anh em, trong đó có 166 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 20,8 %. Độ tuổi trung bình của các đại biểu là 31,3; đại biểu trẻ nhất Đại hội là chị Đặng Thị Linh, đại biểu tỉnh Tuyên Quang (16 tuổi); tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 31,1%. Về trình độ học vấn, có 7 đại biểu là Phó Giáo sư; 26 đại biểu là Tiến sĩ; 157 đại biểu là Thạc sĩ; 30,9 % đại biểu có trình độ Cử nhân, Cao cấp chính trị. 584 đại biểu là cán bộ đại diện cho các cấp bộ Hội; hội viên, thanh niên đại diện chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động của Hội và các đội hình thanh niên tình nguyện; các hội viên tiêu biểu cho các thành phần thanh niên, chiếm tỷ lệ 72,9 %.
Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ VI, Hội LHTN Việt Nam đã vận động và triển khai xây dựng được 9.381 Nhà nhân ái; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 3.288.172 đơn vị máu; vận động xây dựng 1.170 bến đò ngang an toàn; vận động và xây dựng 165 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo, vượt chỉ tiêu đề ra 65%; liên kết với các cơ quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho 2.256.922 thanh niên; liên kết giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính giải ngân 15.490 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế; 100% cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên đều có tổ chức giải thưởng “Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”.
Với Khẩu hiệu hành động của Đại hội "Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Để giúp thanh niên hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Hội tập trung thực hiện các nhóm giải pháp: Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên; thứ hai, vận động thanh niên thi đua rèn luyện; thứ ba, vận động thanh niên thi đua cống hiến; thứ tư, vận động thanh niên sống có trách nhiệm.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam cũng sẽ tập trung vào các nội dung công tác: Xây dựng tổ chức Hội; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội; Tập trung phát triển tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước; Đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo; Đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
![]() Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.
|
Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ VI, Hội LHTN Việt Nam đã vận động và triển khai xây dựng được 9.381 Nhà nhân ái; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 3.288.172 đơn vị máu; vận động xây dựng 1.170 bến đò ngang an toàn; vận động và xây dựng 165 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo, vượt chỉ tiêu đề ra 65%; liên kết với các cơ quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho 2.256.922 thanh niên; liên kết giữa Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính giải ngân 15.490 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế; 100% cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên đều có tổ chức giải thưởng “Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”.
![]() Các đại biểu thông qua Chương trình Đại hội.
|
Với Khẩu hiệu hành động của Đại hội "Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Để giúp thanh niên hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Hội tập trung thực hiện các nhóm giải pháp: Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên; thứ hai, vận động thanh niên thi đua rèn luyện; thứ ba, vận động thanh niên thi đua cống hiến; thứ tư, vận động thanh niên sống có trách nhiệm.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam cũng sẽ tập trung vào các nội dung công tác: Xây dựng tổ chức Hội; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội; Tập trung phát triển tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước; Đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo; Đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
CTG


.jpg)
.jpg)















