Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X

(CTG) Sáng nay 26/12/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa X. Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.


Cùng dự có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; cùng các anh, chị là Ủy viên BTV Trung ương Đoàn khóa X...



Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, Hội nghị lần này các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến vào một nội dung quan trọng đó là Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi năm 2016 và Quyết định công trình thanh niên tiêu biểu năm 2016; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017; Dự thảo khung Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2017; Quyết định danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016... 

Anh Lê Quốc Phong đề nghị, các đại biểu cần đánh giá rộng và sâu vào mảng mình phụ trách, nhìn thẳng vào những điểm làm được và chưa làm được; đưa ra các mô hình cụ thể để nêu bật rõ những kết quả cho báo cáo và vấn đề được đưa ra; vấn đề gì của thanh niên trong năm qua mà chúng ta đã đáp ứng được thanh niên và chưa đáp ứng được thì cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề này để đưa ra được những giải pháp cho hoạt động năm 2017.



Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn...Anh Ngô Văn Cương, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn nhận định, ở góc độ tổ chức Đoàn đã giúp cho thanh niên trong xung kích phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị...; ĐVTN đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là vấn đề CNTT, thanh niên có trình độ Đại học, trên Đại học chủ động trong lập thân, lập nghiệp...



Anh Ngô Văn Cương, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

“Trong năm vừa qua, xảy ra nhiều sự cố về môi trường như sự có Fomosa ở Hà Tĩnh..., Ban Thanh niên Nông thôn phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn kêu gọi và huy động thanh niên tham gia quân khắc phục hậu quả về sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn phối hợp với các đơn vị để đưa giảng viên, sinh viên về nông thôn để tham gia tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn đang có những hiệu quả nhất định. Trong vấn đề An toàn thực phẩm, Ban Thanh niên Nông thôn đã tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn hỗ trợ vườn rau cho các trường tiểu học nội trú miền núi được các tỉnh, thành Đoàn làm rất tốt, có hơn 400 vườn rau tại các trường bán trú và nội trú. Chương trình này có sự tham gia vào của các tình thành đoàn như: Hà Nội, Tp. HCM...”. Anh Ngô Văn Cương nhận định.

Anh Ngô Văn Cương kiến nghị, các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn cần chung tay chăm lo đời sống cho người dân bị lũ lụt; Trong năm 2017, Ban sẽ tiếp tục tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để phối hợp với các đơn vị tổ chức vận động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho thanh niên nông thôn.

Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn cho rằng, Chương trình Khởi nghiệp của Đoàn trong một năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu ứng lan tỏa khởi nghiệp trong toàn thanh niên. Vì vậy, Đoàn cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, nhất là thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp. “Trong thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập được 7 tổ chức Hội Sinh viên nước ngoài. Cần có sự đánh giá chính xác về đối tượng sinh viên ở ngoài nước vì đây chính là những đối tượng khó trong việc tập hợp vì điều kiện khá khó trong tiếp cận”. Anh Triết cho biết.

Đồng tình với các ý kiến đã phát biểu, chị Nguyễn Thị Quý Phương, Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương nhận định, Trung ương Đoàn cần có những con số thống kê về việc hoạt động của các chi đoàn. Đặc biệt là những chi đoàn hoạt động kém, thiếu hiệu quả, các chi đoàn trắng, chi đoàn không có đoàn viên nào để có những đánh giá chính xác về số lượng và chất lượng.

Chị Phương đề nghị cần nghiên cứu kĩ về nội hàm của các phong trào mà chúng ta đưa ra như: cụm từ “Tri thức trẻ” là không hợp lý vì trong tri thức thì không có phân biệt là già, trẻ...; về chất lượng các công trình phần việc thanh niên, nhằm mục đích phát triển phong trào và tạo môi trường rèn luyện cho thanh niên. Cần gắn chuyên môn với phong trào vì khi đăng ký những công trình thanh niên phải gắn với những hàm lượng tri thức, khoa học và chất lượng công trình thanh niên, từ đó trở thành những mô hình kiểu mẫu và trở thành đầu tàu cho các đơn vị học tập; việc xác định việc sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả để hỗ trợ thanh niên và việc nắm bắt tình hình thanh niên, định hướng và tuyên truyền cho thanh niên; bản thân cán bộ Đoàn trở thành người định hướng.

Kết luận phiên khai mạc Hội nghị, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu Văn phòng Trung ương Đoàn ghi nhận những ý kiến của các ủy viên Ban Thường vụ và điều chính cho phù hợp để trình Hội nghị BCH Trung ương Đoàn; điều chỉnh phần đánh giá chung để chỉ ra những việc làm được và những việc còn hạn chế; về hiệu quả của Đoàn trong việc tham gia các vấn đề xã hội đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đánh giá về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, anh Lê Quốc Phong khẳng định, trong năm vừa qua thì tổ chức Đoàn của chúng ra đã làm rất tốt. Đặc biệt, trong đợt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, những hoạt động thi đua chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3; trong phong trào, thì các cấp bộ Đoàn đã duy trì các hoạt động lớn của mình và mang đậm nét của Đoàn, của tuổi trẻ.

Chỉ ra những điểm hạn chế, anh Lê Quốc Phong đề nghị, cần tiếp tục rà soát công tác năm về chủ  trương, quan điểm trong công tác của năm 2016, từ đó đưa ra được những hạn chế, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn; trong công tác chỉ đạo chưa làm quyết liệt dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt, chưa đều ở các mặt, mảng nào chúng ta tập trung thì nó sẽ là điểm sáng và nổi lên; trong công tác phát triển mô hình mới, phương thức mới về tập hợp đoàn kết thanh niên thì vẫn còn những địa phương gặp khó trong việc tập hợp đoàn kết thanh niên.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục cho ý kiến vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017; Dự thảo khung Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2017; Quyết định danh hiệu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016...
 
Hải Đăng