Dự buổi khai mạc có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; ãnh đạo Cục Điện ảnh - Bộ VH-TT-DL, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, cùng toàn thể các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên Thủ đô Hà Nội...
Phát biểu khai mạc Tuần phim “Ký ức Điện Biên”, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, sau 60 năm trôi qua, Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Là một trong những chiến công chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mờ theo năm tháng, trái lại, những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
|
Anh Nguyễn Long Hải mong muốn, Tuần phim về “Ký ức Điện Biên” nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam. Những bộ phim được chiếu trong Tuần phim sẽ được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân; phải kết hợp chặt chẽ giữa xem, trao đổi, tọa đàm, tổ chức diễn đàn, lồng ghép chiếu phim với tổ chức Ngày hội “Âm vang Điện Biên” tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; coi đây là một nội dung trong sinh hoạt chi đoàn và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn tại cơ sở.
Thông qua việc tổ chức Tuần phim, đặc biệt là buổi khai mạc Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn những bộ phim về chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân nhắm tạo ra hiệu quả thiết thực; tạo ra được sự kiện để lại dấu ấn trong thanh thiếu niên, góp phần bồi đắp tình cảm của thế hệ trẻ đối với truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Anh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.
Cũng trong thời điện này, các tỉnh, thành đoàn cũng phối hợp với Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chiếu phim đa dạng về chiến thắng Điện Biên Phủ như: tổ chức Tuần phim tại các trung tâm chiếu phim của tỉnh, thành phố; chiếu phim lưu động tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông; các huyện khó khăn vùng sâu, vùng xa... Công chúng tuổi trẻ sẽ có cơ hội được xem các bộ phim hay về chiến thắng Điện Biên Phủ như: “Sống cùng lịch sử”, “Điện Biên Phủ quê tôi”, “Ngã ba Độc Lộc”, “Hồi ức Điện Biên”, “Vào Nam ra Bắc”, “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”....
|
Tuần phim sẽ diễn ra trong các ngày từ 26/4/2014 – 30/4/2014. Các buổi chiếu bắt đầu từ 20h00 các ngày tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có thể nhận vé xem phim miễn phí tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn – Phòng 202 nhà C, 347 Đội Cấn, Hà Nội trong các ngày 21 – 23/4/2014.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các bạn học sinh – sinh viên sẽ là những khán giả đầu tiên được xem công chiếu và "thẩm định" bộ phim dã sử “triệu đô” vừa hoàn thành.
Bộ phim Sống cùng lịch sử của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, biên kịch Đoàn Tuấn được Nhà nước đầu tư 21 tỉ đồng (khoảng 1 triệu USD) là một trong những bộ phim dã sử có kinh phí “khủng” nhất từ trước tới nay. Bộ phim lấy chủ đề là chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa.
Kịch bản phim xoay quanh một nhóm bạn trẻ đi phượt qua những địa danh năm xưa của chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc bắt đầu đi, họ là những thanh niên tóc xanh, tóc vàng, đậm chất hiện đại và hơi thiếu trách nhiệm với xã hội.
Nhưng cũng từ chính cuộc hành trình đó, họ đã mơ thấy những trận chiến năm xưa của cha ông và rồi chính họ cũng tham gia vào những lát cắt ngang của chiến dịch Điện Biên Phủ: vai trò của dân công, việc kéo pháo, đào hầm trong 56 ngày đêm “mưa dầm, cơm vắt”; họ được gặp các anh hùng như Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót. Khi trở về, họ như từng trải và có trách nhiệm hơn với xã hội.
Đăng Hải