Kịp thời ứng cứu
Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) Hồ Đăng Khoa hồ hởi cho biết, trong khoảng 6 tháng từ khi thành lập tới nay, đội đã tham gia ứng cứu 8 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sơ cứu ban đầu 10 nạn nhân. “Việc làm nhỏ bé của chúng em đã góp phần giúp nhiều nạn nhân tai nạn giao thông thoát khỏi lưỡi hái tử thần”, Khoa nói.
Đây chính là một trong số 42 đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông với 449 tình nguyện viên hoạt động trên quốc lộ 1, quốc lộ 14 toàn quốc. Sau thời gian triển khai (từ tháng 4/2014), tính đến ngày 01/02/2015 theo thống kê ban đầu, các đội thanh niên tình nguyện này đã kịp thời có mặt khi xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, sơ cứu, ứng cứu tổng số 121 nạn nhân, được nhân dân địa phương đánh giá cao.
Với cơ cấu đội hình gồm cán bộ Đoàn, y bác sĩ, công an, dân phòng địa phương... các đội hình (trung bình mỗi đội có từ 10 đến 20 thành viên) đã xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện của mỗi đội hình và thực tế tại địa phương. Trong đó, chức năng chung là sơ cứu, ứng cứu nạn nhân tai nạn giao thông, phối hợp cùng cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường tai nạn, phân làn, phân luồng nhằm giảm ách tắc giao thông, tuyên truyền cho thanh niên, nhân dân địa phương nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông…
Để mô hình này duy trì hoạt động hiệu quả, Trung ương Đoàn và Bộ Giao thông Vận tải đã hỗ trợ cho mỗi đội hình áo, mũ đồng phục, bộ dụng cụ y tế thông thường để sơ cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông, một số thuốc y tế cơ bản thường dùng và kinh phí hỗ trợ hằng tháng để duy trì hoạt động là 950.000 đồng/điểm/tháng.
Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tổ chức 30 lớp tập huấn cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên là thành viên các đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, các trường học dọc tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh. Các lớp tập huấn này hướng đến trang bị thêm các kiến thức về công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng phòng, tránh tai nạn giao thông, kỹ năng ứng cứu nhanh, tham gia phối hợp cùng các lực lượng chức năng khi có tai nạn giao thông xảy ra.
Phó Trưởng ban Thanh niên Công nhân đô thị (Trung ương Đoàn) Ngọ Văn Khuyến cho biết, Trung ương Đoàn duy trì chế độ báo cáo, tổng hợp thông tin hoạt động hằng tuần trực tiếp từ các đội hình sơ cứu, ứng cứu nhanh tại các địa phương, để các bạn phản ánh thông tin những vụ tai nạn nghiêm trọng, những điểm đen về tai nạn giao thông để kịp thời khắc phục, xử lý.
|
|
Cụ thể hóa chương trình phối hợp
Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông là một trong những điểm nhấn về tính hiệu quả trong công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giao thông vận tải.
Cũng trong hai năm diễn ra chương trình phối hợp (2013 - 2014), Trung ương Đoàn và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức điểm 9 Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn tổ chức trên 100 Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng thời, phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức 107 lớp tập huấn kỹ năng sử dụng, lái xe mô tô an toàn cho trên 30 nghìn cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn, miền núi.
Các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã thành lập và duy trì hoạt động 50 mô hình “Cổng trường an toàn”. Đây là mô hình được các tỉnh, thành đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, chú trọng tới hình thức tuyên truyền trực quan, gắn các khẩu hiệu, tiêu chí về an toàn giao thông tại các cổng trường, có các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn phân luồng, tránh ùn tắc giao thông trong đầu buổi học và giờ tan học.
Bên cạnh đó, 15 mô hình “Bến đò an toàn” cũng được triển khai tại các khu vực nông thôn với các nội dung: vận động chủ phương tiện tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và được cấp phép hoạt động cho phương tiện vận tải; tham gia hướng dẫn sắp xếp người và phương tiện kết hợp tuyên truyền các qui tắc giao thông, vận động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, bê tông hóa đường lên, xuống tại các bến đò, mua sắm áo phao và các phương tiện an toàn.
Ngoài ra, thanh niên cả nước đã tham gia thắp sáng đường quê, góp ngày công để bê tông hóa hàng chục ngàn km đường giao thông nông thôn, xây dựng hàng trăm cầu giao thông nông thôn; phát quang đường giao thông liên thôn…
Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả, hoàn thành Công trình thanh niên “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2016”. Đây là công trình được Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thống nhất lựa chọn là công trình thanh niên toàn quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Bên cạnh đó, Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động cho thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và đường sắt, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông…/.
.jpg)












