Công trình cột cờ chủ quyền trên đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh nằm trong Dự án xây dựng 07 cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị thực hiện.
Cột cờ Tổ quốc tại Đảo Trần được khởi công từ ngày 21/3/2015, xây dựng bên cạnh Trạm Rada Hải quân 480, điểm cao nhất ở đảo Trần (cao 188m so với mực nước biển), chiều cao 22,6 m, cột cờ cao 15m, mặt hướng ra biển với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh là hơn 600 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Long Hải khẳng định công trình cũng là biểu tượng của tình đoàn kết, sự phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng để cùng nhau chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc. Đồng chí cũng nhấn mạnh cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo Trần là nơi nằm sát đường phân định vịnh Bắc Bộ nên có ý nghĩa giáo dục về quốc phòng an ninh to lớn.
Trong thời gian tới, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như nhà lưu niệm dưới chân cột cờ; khuôn viên tham quan, ngắm cảnh, nghỉ chân dưới cầu thang chính đi lên…;xây dựng kế hoạch và thiết kế chương trình đưa thanh niên ra thăm, trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đảo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại đảo Trần- đảo Thanh niên.Sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, các đơn vị quân và dân trên đảo sẽ tiếp quản và bảo vệ công trình, đồng thời bổ sung Cột cờ Tổ quốc và đảo Trần là một điểm đến trong hành trình khám phá miền biên giới.
“Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần là công trình được xây dựng bằng nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ và là biểu tượng trao truyền tình cảm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên, sinh viên đối với chủ quyền Tổ quốc". |
Một số hình ảnh tại chương trình:
Anh Nguyễn Long Hải hỏi thăm các chiến sỹ trên đảo và hy vọng các đơn vị, lực lượng cùng nhau chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc. Dịp này, anh Nguyễn Long Hải và đoàn đại biểu đã đi thăm trường mầm non ghép với tiểu học trên đảo. Hiện tại, trên đảo có hơn 10 hộ dân đang sinh sống và lập nghiệp, em bé nhất hiện 3 tuổi và em lớn nhất đang học lớp 3. |
Theo ĐTN