Đến dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, ông Vị - lay – vông Bụt – đa – khăm, Bí thư thứ nhất Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, ông Xổm – phon Xỉ -chạ - lơn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
|
|
Tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cho biết: Đến nay, cả nước có 35/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, trong đó 5/5 thành phố trực thuộc Trung ương và 10/10 tỉnh biên giới giáp Lào đều đã thành lập Hội. Mỗi tỉnh, thành Hội lại có hàng chục Chi hội thu hút hàng ngàn hội viên, trong đó có nhiều cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào. Đây là lực lượng nòng cốt rất quan trọng trong công tác hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào. Nhiều tỉnh, thành hội đã thành lập được các Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào ở cấp huyện, xã thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động kể từ ngày thành lập đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Lào, các cấp Hội đã duy trì đều đặn việc tổ chức mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của Lào và các sự kiện trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Lào, tổ chức đoàn đến Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Lào tại Việt Nam chúc mừng, tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán và các cán bộ, lưu học sinh Lào tại Việt Nam. Nhiều tỉnh, thành Hội cũng mời đoàn bạn sang tham dự các hoạt động kỷ niệm và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục, thể thao.
Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đạt được trong suốt 40 năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Lào được xây đắp bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước và trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Chúng ta cần cùng nhau giữ gìn ngày càng bền chặt, nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, hiểu biết lẫn nhau cùng phát triển. Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến động, tuy nhiên dù thế giới có biến động như thế nào thì Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vẫn luôn giành cho nhân dân Lào anh em sự ủng hộ và tình cảm đặc biệt. Quan hệ Việt Nam - Lào luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cần tăng cường giao lưu và có thêm nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, trao đổi với các doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế giữa hai nước, tăng cường công tác giáo dục đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn...
Trước đó, Ban chấp hành Trung ương, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị lần thứ II. Tại hội nghị, các đại biểu của các tỉnh, thành Hội đã cùng nhau thảo luận những nội dung liên quan đến công tác hoạt động của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong năm 2014, thống nhất phương hướng hoạt động của Hội trong năm 2015.
.jpg)















