Đến dự Đại hội có anh Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện ủy Bảo Yên; lãnh đạo các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lương Sơn, các ban, ngành đoàn thể xã; cựu cán bộ Đoàn xã qua các thời kỳ; Thường trực các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, các cơ sở Đoàn trực thuộc được chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, thành phố và Đoàn trực thuộc. Đặc biệt là sự tham dự của 62 đại biểu chính thức xã Lương Sơn về dự Đại hội.
|
Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lương Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xung kích trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới và triển khai rộng khắp, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai có hiệu quả. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được quan tâm.
Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được BCH Đoàn xã triển khai với những nội dung quan trọng như: Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, học tập các chuyên đề hàng năm; triển khai các tiêu chí thi đua “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động nghe, xem phim tư liệu, tìm hiểu các tác phẩm viết về Bác; trong nhiệm kỳ qua tổ chức được 31 buổi, thu hút 1.730 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Điển hình là các Chi đoàn trường học và liên đội các trường học. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đó thực sự trở thành phong trào rộng lớn trong phong trào đoàn toàn xã. Trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác.
|
Cũng trong nhiệm kỳ BCH Đoàn đã đăng cai đảm nhận và khánh thành công trình thanh niên cấp huyện “Nhà văn hóa thôn Chiềng 3” trị giá: 36.000.000đ. Tổ chức các đợt tình nguyện giúp nhân dân đổ đường bê tông, đào hố rác, nạo vét 3 km kênh mương nội đồng… phối hợp cùng các cơ sở đơn vị như Chi đoàn khối cơ quan, Chi đoàn Công an huyện (đơn vị kết nghĩa) tổ chức được 30 đợt tình nguyện đổ 540m đường bê tông, tu sửa 40 km đường giao thông liên thôn, đào 150 hố rác, tu sử và làm mới 02 cầu qua suối thông qua các chương trình thu hút được 2.686 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Chiềng 3 chào mừng thành công Đại hội
|
Được biết. toàn xã Lương Sơn có 2 Liên đội với 366 học sinh, trong đó đội viên 227 em, nhi đồng là 139 em. Hằng năm Đoàn xã đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi. Các Liên đội đều triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, lao động và thực hiện tốt các chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tiếp bước cha anh”. Tổ chức đa dạng các phong trào “Bạn giúp bạn", "Đôi bạn cùng tiến”, “Nói lời hay, làm việc tốt” và các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”; "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết báo tường, thi kể chuyện, biểu diễn văn nghệ và tích cực tham gia các cuộc thi do Tỉnh và Trung ương phát động. Các chương trình đó được 100% đội viên nhi đồng tham gia hưởng ứng nhiệt tình sôi nổi. Việc triển khai chương trình rèn luyện đội viên được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức trao 500 giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện, xã cho các em đạt tiêu chuẩn.
|
Đại hội đã thông qua 8 chỉ tiêu cơ bản của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, phấn đấu hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho 80% đoàn viên thanh niên; giúp đỡ ít nhất 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên; 100% cán bộ đoàn được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trong xã đạt 75% trở lên.
Đại hội đã bầu 13 anh, chị vào Ban Chấp hành Đoàn xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu các chức danh Bí thư; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu Ban Thường vụ Đoàn xã và chức danh Phó Bí thư; bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.
|
Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng đại diện các huyện, thành đoàn, đoàn cơ sở đã tiến hành rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đoàn xã Lương Sơn. Theo đó, Đại hội Đoàn xã Lương Sơn đã được thực hiện theo đúng quy trình đại hội, trang trọng, phát huy được tinh thần xung kích, tính sáng tạo của tuổi trẻ. Đại hội cũng đã đánh giá được những kết quả của nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, một số kinh nghiệm cũng được rút ra từ Đại hội điểm Đoàn xã Lương Sơn về cách thể hiện các phần việc đã làm trong báo cáo chính trị; quy định về cách biểu quyết của đại biểu đảm bảo mỹ quan; trước các phiên bỏ phiếu bầu cần điểm danh số lượng đại biểu…
Dịp này, BCH Đoàn xã đã khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Chiềng 3; tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Chào mừng thành công Đại hội.
Nguyễn Văn Tuân |