|
Trong Diễn đàn Đầu tư Xã hội Việt Nam năm 2014, do Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Cộng đồng (CSIP) và Quỹ Đầu tư xã hội Loutus Impact tổ chức ngày 4/12, tại TPHCM, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng với sự tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam trong những năm vừa qua, nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động xã hội sẽ ngày một giảm.
Hoạt động của các DNXH sẽ góp phần giải quyết một số vấn đề về xã hội, môi trường khi cam kết dành ít nhất 51% lợi nhuận hằng năm cho hoạt động tái đầu tư các lĩnh vực môi trường, xã hội đã đăng ký.
Vì vậy, phát triển DNXH với mô hình không vì lợi nhuận nhưng hoạt động có lợi nhuận sẽ góp phần cùng Chính phủ giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội nêu trên.
Trong quá trình xây dựng các chính sách cụ thể cho DNXH, các nhà hoạch định chính sách cần xoay quanh những vấn đề trọng tâm như: Các chính sách khởi nghiệp cho DNXH; với những DNXH đang hoạt động cần phải có những ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích về đầu tư, thuế, quỹ đất; hỗ trợ về tài chính, nhân lực; phát triển quỹ tài chính hoặc nguồn tài chính để giúp cho DNXH phát triển.
Ví dụ ở Thái Lan, để hỗ trợ cho các DNXH hoạt động, Chính phủ Thái Lan đã trích 3% từ thu thuế thuốc lá và hoạt động vũ trường để đầu tư, hỗ trợ cho những DNXH mới khởi nghiệp.
Tuy nhiên, theo bà Laura Altinger, chuyên gia kinh tế cao cấp về lĩnh vực khí hậu của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, để phát triển, bản thân các DNXH phải chứng minh, khẳng định vai trò của mình trong các hoạt động xã hội và tự lực tìm kiếm, tiếp cận với các nguồn tài chính như các nhà thiện nguyện, các quỹ tài trợ phi Chính phủ chứ không nên dựa vào những ưu đãi từ phía Chính phủ.
Cụ thể tại chương trình xã hội về lĩnh vực môi trường của WB tại Việt Nam về lĩnh vực môi trường như sản xuất đèn Led (tiết kiệm điện), đèn chiếu sáng cho tàu đánh cá, sản xuất sàn bằng tre, trị giá 13 triệu USD đã được kết nối với 29 DNXH tại Việt Nam.
Theo CP