Nhờ ứng dụng tốt kỹ thuật chăn nuôi, mô hình nuôi heo và nuôi ếch Thái của anh Lý Thanh Trà mang lại hiệu quả kinh tế cao. |
Trước đây, gia đình anh Trà từng thực hiện mô hình nuôi heo. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật nên đàn heo thường xuyên bị bệnh, chậm lớn, không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2009, anh Trà bắt đầu tham gia công tác đoàn ở ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, qua đó được tập huấn về kỹ thuật nuôi heo nái kết hợp với nuôi heo thịt, tham quan các mô hình nuôi heo đạt hiệu quả... Nhờ đúc kết được kỹ thuật, kinh nghiệm, áp dụng đúng theo các quy trình nên việc chăn nuôi heo của gia đình anh Trà ngày càng thành công.
Với diện tích đất trên 100m2, anh Trà xây 8 chuồng nuôi heo, trong đó 4 chuồng được thiết kế thoáng mát để nuôi heo nái và 4 chuồng còn lại nuôi heo thịt. Anh Trà cũng thực hiện mô hình túi biogaz nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng nguồn ga phục vụ đun nấu cho gia đình.
Kể về bí quyết nuôi heo nái thành công, anh Trà cho biết: “Trước tiên, tôi chú trọng việc chọn giống heo tốt. Thức ăn cho heo nái, tôi thường tự pha chế tấm, cám, bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất cho heo trong mỗi phần thức ăn. Bên cạnh đó, người nuôi heo phải có kiến thức về thú y. Trong quá trình nuôi, phải quan sát sự phát triển của heo, đồng thời phải xác định thời điểm phối giống thích hợp nhất...”. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc, chủ động phòng dịch và sử dụng thuốc, vắc-xin nghiêm ngặt, tiêm chích cho heo đầy đủ, đầu năm 2014, anh Trà xuất chuồng 25 con heo thịt, thu về trên 90 triệu đồng, trừ các khoảng chi phí còn lời trên 50 triệu đồng. Hiện nay, gia đình anh Trà nuôi 4 con nái và hàng năm cung cấp cho thị trường trên 40 con heo thịt.
Không chỉ làm giàu từ mô hình nuôi heo nái kết hợp với heo thịt, nhiều năm qua, người dân ở ấp Trung Hóa còn biết tiếng anh Trà với mô hình nuôi ếch Thái sinh sản và ếch thịt với thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm. Tận dụng khoảng 10m2 ao, anh Trà nuôi 100 con ếch Thái sinh sản. Nói về quy trình nuôi ếch sinh sản, anh Trà chia sẻ: “Đối với 1 con ếch sinh sản sẽ sinh ra khoảng 1.500 ếch con. Sau 3 tháng chăm sóc, ếch con bán được giá từ 800-1.000 đồng/con”. Bên cạnh nuôi ếch sinh sản, anh Trà nuôi thêm từ 3.000-5.000 con ếch thịt để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Anh Trà kể: “Để đàn ếch phát triển tốt, trung bình 50m2 có thể thả nuôi khoảng 3.000 ếch con. 1 năm có thể nuôi được 4 đợt. Thức ăn của ếch, tôi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như: cá, tép, ốc... để giảm chi phí. Sau 3 tháng chăm sóc là có thể xuất chuồng. Trung bình mỗi đợt nuôi lời từ 7 đến 10 triệu đồng”. Theo anh Trà, lúc đầu khi mới thực hiện mô hình nuôi ếch, anh cũng gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật nuôi, cách phòng và trị bệnh cho ếch nên tỷ lệ hao hụt cao, khả năng sinh sản của ếch còn thấp. Từ những thực tiễn của bản thân, cộng thêm những kiến thức được đúc kết từ những mô hình nuôi ếch của đoàn viên thanh niên lân cận, qua đó, anh dần nắm được các quy trình, kỹ thuật chăm sóc nên mô hình nuôi ếch ngày càng đạt hiệu quả cao.
Là Bí thư chi đoàn ấp Trung Hóa, anh Trà không chỉ làm giàu cho bản thân mà luôn quan tâm giúp đỡ đoàn viên thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm ăn hiệu quả của mình cho các bạn học tập, áp dụng. Từ những nỗ lực của mình, năm 2014, anh Trà vinh dự được Huyện ủy Thới Lai tuyên dương có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Anh Trịnh Văn Đức, Bí thư Xã đoàn Trường Xuân A, cho biết: “Sắp tới, Xã đoàn sẽ phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi heo nái kết hợp với nuôi heo thịt, nuôi ếch Thái để nhân rộng những mô hình này, góp phần giúp cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế”.
Thanh Thư |