Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2017

(CTG) Nhằm sẻ chia những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La, chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ nghèo đón tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 đầm ấm, đầy đủ hơn. Ngày 14/01, tại Đồn Biên phòng Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức chương trình Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2017.


Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP); cùng đại diện Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh Đoàn Sơn La, và trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc, đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn.



Quang cảnh khai mạc Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2017.


Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu khai mạc chương trình, đã cho biết, nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên cương, hải đảo” trên địa bàn biên giới, hải đảo cả nước, với mục tiêu không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn BĐBP phụ trách bị thiếu đói trong 3 ngày tết; tổ chức thăm, tặng quà cho 10.000 hộ dân nghèo khu vực biên giới với tổng giá trị quà tặng trên 05 tỷ đồng; đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới.

Riêng tại địa bàn biên giới huyện Mộc Châu, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ sẽ trao tặng trên 300 phần quà cho hơn 300 gia đình chính sách, có công với cách mạng, các hộ gia đình tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo và các cháu học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng trên 1.000 suất quà, 50 suất học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 150 áo ấm, 100 chăn ấm cùng nhiều nhu yếu phẩm để đồng bào ăn Tết, tổng trị giá là trên 500 triệu đồng.

“Những phần quà tuy nhỏ bé, nhưng đó là tình cảm, sự tri ân, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, chương trình sẽ góp phần giúp bà con được đón tết ấm áp hơn, vui tươi hơn; tạo khí thế sôi nổi để bà con đón một mùa xuân mới với những niềm hy vọng và thành công mới”, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng nói.



Tiết mục múa hát của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Sơn La.


Ngay sau khai mạc, nhiều hoạt động  văn hóa, văn nghệ cùng các hoạt động thể dục thể thao đã được diễn ra, như: kéo co, đẩy gậy. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các xã: Lóng Sập, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn và một số đơn vị trên địa bàn còn tổ chức thi gói bánh Chưng và bánh tròn đón tết.

Theo anh Phạm Xuân Thủy – nhân dân tiểu khu V, xã Chiềng Sơn cho biết, hôm nay chúng tôi rất vui khi được tham dự chương trình và còn vui hơn khi cùng nhau gói những chiếc bánh Chưng và sẽ luộc ngay khi hoàn thành. Tất cả các đơn vị tham gia gói bánh sẽ cùng luộc 50 chiếc bánh Chưng và sẽ trao tặng số bánh này cho cán bộ, chiến sỹ đồn Lóng Sập ăn tết nguyên đán.



Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng bà con xã Chiềng Sơn gói bánh Chưng.



Quang cảnh gói bánh Chưng tại buổi khai mạc Ngày hội “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2017.


Dịp này, 7 đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà các đồn biên phòng và các gia đình chính sách, cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Rời đồn biên phòng Lóng Sập, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã vượt hơn 140km để đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu.

Tại đây, Thượng tá Vũ Chí Dũng – Đồn trưởng đồn Biên phòng Chiềng On đã báo cáo tình hình an ninh trật tự, giữ gìn cột mốc, đường biên cũng như những kết quả đạt được của đơn vị trong năm qua. Theo đó, đơn vị đang quản lý các xã có đường biên giới tiếp giáp với 02 xã: Nà Tong và Phiêng Xa thuộc huyện Hủa Phăn, Lào), đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cụ thể, như: chống xâm canh, xuất nhập cảnh trái phép, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng, sử dụng buôn bán ma túy ... trong đó, đã bắt 18 vụ với 22 đối tượng thu giữ 02 bánh hêrôin, hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp cùng các phương tiện sử dụng, như: xe máy, điện thoại các loại ...; đồng thời nắm bắt tình hình lôi kéo đồng bào di cư, tuyên truyền đạo trái phép;  tổ chức tuần tra mốc giới thường xuyên song phương định kỳ bảo vệ mốc giới chủ quyền. Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ của đồn còn tích cực tăng gia sản xuất, như: trồng rau xanh, nuôi lợn, bò, ngựa, thả cá... tăng nguồn lương thực, thực phẩm nhằm cải thiện đời sống, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội phục vụ công tác, học tập và sẵn sàng chiến đấu.



Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu.


Trong công tác Đoàn Thanh niên, Thiếu tá Hà Văn Nguyện – Phó chính trị viên đồn cho biết thêm, hoạt động Đoàn Thanh niên đã được duy trì thường xuyên, mỗi tuần đoàn viên của đồn tổ chức các hoạt động tình nguyện chủ yếu cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trường; ngoài ra phối hợp với Đoàn xã tổ chức tu sửa đường, vệ sinh bản và trong năm Đoàn Thanh niên đơn vị đã thực hiện công trình thanh niên làm nhà để xe của cán bộ, chiến sỹ với trị giá 12 triệu đồng; ...
Phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Chiềng On, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự cảm phục tinh thần, ý chí, sự quyết tâm của cán bộ chiến sỹ của đồn trong thực hiện nhiệm vụ cũng như xây dựng đơn vị vững mạnh đúng như phương châm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt”. Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng bày tỏ mong muốn cán bộ, chiến sỹ của đồn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó, nhất là trong những ngày tết luôn sẵn sàng chiến đấu để không bị động trước các tình huống.

Chia sẻ với đoàn công tác, binh nhất Hoàng Văn Việt – quê huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, tốt nghiệp lớp 12 tôi đã tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, đến nay đã công tác tại đơn vị được gần 01 năm. Năm nay là năm đầu tiên xa nhà đón tết tại đơn vị, nhưng bản thân tôi được giáo dục, bồi dưỡng và nhận thức trách nhiệm của người chiến sỹ trong việc gìn giữ biên cương của Tổ quốc là quan trọng hơn cả. Đồng bào các dân tộc vui mừng phấn khởi đón tết trong sự bình yên và hạnh phúc thì bản thân tôi cũng sẽ hạnh phúc như đang ở chính quê hương mình.



Thăm, tặng quà cựu binh Vì Văn Tiến.



Thăm, tặng quà cựu binh Vì Văn Béng.


Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương Đoàn và đã đến thăm và tặng quà cho 2 cựu quân nhân từng tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước tại nước bạn Lào, đó là cựu binh Vì Văn Tiến (bản Nà Dạ, xã Chiềng On) 96 tuổi, đã được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất (năm 1977) và cựu binh Vì Văn Béng (gần 80 tuổi), được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba (năm 1964) ở bản Nà Đít, xã Chiềng On.

Cựu binh Vì Văn Béng cho biết, ông rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cán bộ chiến sỹ Biên phòng cùng các bạn trẻ đã đến thăm, động viên. Ông Béng mong muốn và tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống cha anh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất  nước giàu mạnh.

Một mùa xuân mới đang về trên mọi miền của Tổ quốc và ở nơi biên của Tổ quốc, những người lính biên phòng sẽ luôn ấm lòng bởi những tình cảm của hậu phương luôn giành cho họ để cùng với đông bào các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc đường biên, xây dựng tình hữu nghị đoàn kết với nhân các nước bạn và bình yên của cuộc sống.

 
Theo ĐTN