“Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe”

(CTG) Nằm trong chương trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Binh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019, chiều 27/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp mặt, giao lưu, đối thoại với đại biểu dự Đại hội với chủ đề “Nghe thanh niên nói – Nói thanh niên nghe”.


Đến dự có ông Huỳnh Văn Tí, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy và 185 hội viên thanh niên là đại biểu dự Đại hội.



Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên.


Tại buổi đối thoại, nhiều thanh niên đã quan tâm, băn khoăn, cần lời giải đáp về những vấn đề như: đầu ra, giá cả cho trái thanh long, giá mủ cao su giảm; làm sao giữ được diện tích đất lúa; những vấn đề xung quanh việc làm cho thanh niên như định hướng việc làm cho sinh viên ra trường, nhu cầu lao động của tỉnh là gì?…Các câu hỏi đã được các lãnh đạo tỉnh trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại. Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí đã thông tin cho thanh niên biết về tình hình quy hoạch diện tích thanh long toàn tỉnh đến năm 2015 là 12.000 ha nhưng đến nay đã vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù tỉnh đã có chủ trương không trồng mới cây thanh long nhưng dân vẫn ồ ạt trồng. Đầu ra của cây thanh long được Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn và đã đưa ra nhiều hướng giải quyết như đa dạng hóa thị trường, ngoài lượng thanh long xuất khẩu chủ yếu ở thị trường Trung Quốc thì còn mở rộng xuất khẩu ra các nước khác và chú trọng quan tâm, mở rộng thị trường trong nước. Nhưng hơn hết, người sản xuất thanh long phải làm sao giữ vững được thương hiệu thanh long Bình Thuận. Bên cạnh bán sản phẩm thanh long tươi thì cần đẩy mạnh công nghiệp chế biến quả thanh long thành nước uống và các sản phẩm khác. Cần xúc tiến, quảng bá hơn nữa để trái thanh long đến được với nhiều người hơn. Từ đó, sẽ giải được bài toán đầu ra cho sản phẩm thanh long Bình Thuận.



Các bạn hội viên, thanh niên đặt câu hỏi với lãnh đạo.


Về vấn đề cây cao su giảm giá mạnh trong thời gian qua khiến người dân trồng cao su lao đao. Lãnh đạo tỉnh khuyên người dân không nên trồng mới cây cao su cũng như không chặt bỏ cây cao su đã trồng. Bởi theo dự báo của các nhà kinh tế, trong tương lai cây cao su vẫn còn vươn xa và có giá cao. Còn về vấn đề việc làm cho thanh niên, lãnh đạo tỉnh cho rằng, thời điểm này Tỉnh ta sản xuất chưa có quy mô, ngành nghề ít nên việc giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường còn gặp khó khăn. Nhưng tương lai không xa, Bình Thuận sẽ phát triển hệ thống hạ tầng về đường bộ, đường không, đường biển, thủy lợi, điện. Từ đó, sẽ phát triển ngành công nghiệp về năng lượng, chế biến hải sản, nông sản; còn về du lịch tỉnh ta rất cần một đội ngũ nhân lực du lịch đạt chuẩn quốc gia. Từ đó việc giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường sẽ thuận lợi hơn…

Thông qua đối thoại, các bạn trẻ đã nói lên được những tâm tư, nguyện vọng của mình trong học tập, nghề nghiệp, việc làm và qua những ý kiến trao đổi của lãnh đạo tỉnh sẽ là động lực, để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, trí tuệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.


 
Theo Báo Binh Thuận