Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ III (nhiệm kỳ 2009 - 2014), với phương châm: “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội và các hoạt động của Hội”, những năm qua công tác xây dựng tổ chức Hội, đoàn kết tập hợp thanh niên được đầu tư triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả đã tạo sự chuyển biến sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Từ tổ chức Hội cơ sở đầu tiên được thành lập tại xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô năm 1996, đến nay tổ chức Hội LHTN Việt Nam đã được thành lập tại tất cả 145 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với 3290 chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích. Hoạt động của Hội đã mở rộng tới nhiều đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.
Các cuộc vận động và chương trình do Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ III phát động được triển khai sâu rộng trong các đối tượng thanh niên và thu được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó đã thể hiện tinh thần tình nguyện, xung kích sáng tạo, tính tích cực chính trị xã hội của thanh niên vì sự phát triển của cộng đồng. Tiêu biểu là phong trào “Thanh niên hiến máu tình nguyện” do Hội làm nòng cốt. Trong nhiệm kỳ, đã thu được gần 20.000 đơn vị máu do hội viên, thanh niên tình nguyện hiến, đáp ứng kịp thời cho việc cứu chữa người bệnh.
Phong trào “Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” đã được tổ chức, triển khai thường xuyên trong nhiệm kỳ, đã có 650 lượt y bác sỹ trẻ tình nguyện khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt người với tổng giá trị tiền thuốc hàng trăm triệu đồng.
|
Phong trào “Thanh niên tình nguyện” ngày càng có sức lôi cuốn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Điển hình là các hoạt động xoá đói giảm nghèo tại 3 xã bãi ngang Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung (huyện Kim Sơn); tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xung kích đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đi đầu hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, bảo vệ môi trường. Những “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên của thanh niên, là nơi tập hợp, giáo dục nhân cách cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức hỗ trợ xây dựng 45 ngôi nhà nhân ái trị giá 1,5 tỷ đồng. Tổ chức huy động 8000 lượt công lao động tình nguyện, tham gia xây mới, sửa chữa, cải tạo 338 nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách trị giá trên 5 tỷ đồng; đảm nhận 3177 công trình, phần việc thanh niên trị giá gần 13 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng và duy trì 54 cổng trường an toàn giao thông và 4 bến đò ngang an toàn trị giá 100 triệu đồng. Tổ chức trên 400 buổi tư vấn, hướng nghiệp, học nghề cho 400.000 lượt hội viên, thanh niên, tham gia giải quyết việc làm cho gần 20.000 thanh niên; giúp đỡ 450 thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.
Từ thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên đã có hơn 200 cán bộ Hội tiêu biểu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các cấp bộ Hội trong tỉnh đầu tư triển khai có hiệu quả, tiêu biểu như: Câu lạc bộ “Thanh niên giúp nhau làm kinh tế” phường Nam Sơn (thị xã Tam Điệp), “Hợp tác xã thanh niên” xã Thượng Kiệm (huyện Kim Sơn), mô hình sản xuất gạch không nung tại xã Phú Lộc (huyện Nho Quan), mô hình sản xuất túi thân thiện với môi trường tại xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư)…
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực là cơ bản thì công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ qua cũng còn một số hạn chế tồn tại đó là: Tính bền vững trong các hoạt động, mô hình của Hội chưa cao; khả năng thu hút tập hợp thanh niên của tổ chức Hội ở cơ sở còn ở mức độ; việc đổi mới nội dung hình thức hoạt động của Hội còn chậm, nhất là trước sự đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức trong các đối tượng thanh niên công nhân còn thấp; cán bộ làm chuyên trách công tác Hội còn yếu về năng lực, thiếu về số lượng so với yêu cầu thực tiễn.
Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để tìm nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ IV với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm” xác định: Đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn là khâu then chốt; đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên là phương thức cơ bản để phát triển tổ chức Hội. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Việt Nam” và hai cuộc vận động “Thanh niên Ninh Bình với văn hóa du lịch” và “Thanh niên Ninh Bình với văn hóa giao thông”; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước, hăng hái tham gia phát triển kinh tế xã hội, sẵn sàng vì Tổ quốc theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Trịnh Như Lâm |