Dự Lễ kỷ niệm có có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh, các huyện, thành phố và đại diện các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ...
|
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 85 năm qua, cùng với sự phát triển của tổ chức Đoàn trong cả nước, phát huy truyền thống của quê hương Cố đô Hoa Lư nghìn năm văn hiến và anh hùng, các thế hệ đoàn viên thanh niên Ninh Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã mang nhiệt huyết và sức trẻ của mình đóng góp xứng đáng vào lịch sử dân tộc và truyền thống quê hương qua từng thời kỳ cách mạng.
Những năm gần đây, thực hiện sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức Đoàn xuất sắc góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào hành động "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Thanh niên tình nguyện" đã tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.
Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt, xây dựng Nông thôn mới đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn thanh niên.
Chỉ tính riêng năm 2015, đã có trên 200 công trình mà Đoàn thanh niên cấp tỉnh, huyện và Đoàn cơ sở thực hiện, góp phần xây dựng hạ tầng nông thôn và hỗ trợ nhân dân; hơn 650 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập khá cao. Các cấp bộ Đoàn đã vận động trên 1.000 ngày công đoàn viên thanh niên tham gia nạo vét, đào đắp, khơi thông gần 20 km kênh mương, dòng chảy, thủy lợi nội đồng và các hoạt động bê tông hóa đường giao thông nông thôn; vận động gia đình đoàn viên thanh niên hiến đất, hiến tài sản và tham gia giải phóng mặt bằng.
Thông qua các phong trào, hoạt động cách mạng, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; công tác phụ trách đội thiếu niền tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên nhi đồng được quan tâm hơn; chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Những thành tích và sự lớn mạnh của tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình đã góp phần khẳng định sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào về truyền thống 85 năm xây dựng, trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự tâm huyết với công tác đoàn, nguyện tiếp tục đóng góp trí tuệ, lao động, học tập, sáng tạo, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, chung sức xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.
|
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chúc mừng, biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh đã đạt được thời gian qua. Cùng với việc chỉ rõ một số những hạn chế mà các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn viên thanh niên phải đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, hăng hái đi đầu trong phát triển KT-XH. Cụ thể, cần kịp thời triển khai chương trình hành động của Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó, bám sát vào 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm để cụ thể hóa thành những chương trình, những việc cụ thể, các chương trình phải rõ việc, hạn chế tính hình thức; tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên xung kích, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp và có những chính sách ủng hộ hơn nữa để thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tích cực triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần có hình thức và biện pháp thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng. Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn. Chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên...
Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS tỉnh Ninh Bình; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 7 cá nhân.
![]() Lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Ninh Bình trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN. |
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 70 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
CTG (t/h)