Phạm Minh Quang - Bí thư chi Đoàn năng động, sáng tạo

(CTG) “Đây là mô hình được quy hoạch quy củ nhất trong các mô hình phát triển kinh tế VAC của đoàn viên thanh niên huyện nhà”. Đó là mô hình phát triển kinh tế của đồng chí Phạm Minh Quang, khu 6B, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.


Tốt nghiệp trường Trung cấp xây dựng số 4, trường Đại học Thủy lợi và có công việc ổn định tại công ty TNHH Nghĩa Văn – phục vụ tưới tiêu cho huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ nhưng Minh Quang vẫn mơ ước có một ngày xây dựng riêng cho mình một mô hình phát triển kinh tế theo hướng VAC.

Năm 2011, ước mơ của Quang đã thành hiện thực khi được vợ và bố mẹ ủng hộ mua 3,8 héc ta đất rừng thực hiện mơ ước bấy lâu nay. Thất bại để rồi thành công đó là việc thường thấy trong quá trình phát triển kinh tế bởi không phải ai cũng khẳng định mình đầy đủ kinh nghiệm trước khi bắt tay vào nghề; yếu tố khách quan quyết định một phần không nhỏ.



Phạm Minh Quang (phải) giới thiệu đàn ngỗng sinh sản trong mô hình phát triển kinh tế của anh.

“Kinh doanh không nhận thấy thời cuộc, không có quy hoạch tốt thì việc thất bại là chuyện thường tình” - Minh Quang khẳng định. Bài học của Quang được rút ra khi bản thân đã từng thất bại khi bắt tay vào chăn nuôi lợn, đã có lúc tổng số đàn lợn trong chuồng lên tới 150 con. Do không nắm bắt được nhu cầu trên thị trường nên anh đã gặp không ít khó khăn trong bước đầu khởi nghiệp.

Không chịu bó tay trước thất bại, muốn làm giàu phải mạnh dạn đầu tư, anh chuyển hướng nuôi gà đen (gà ác), ngỗng và tận dụng tối đa diện tích 6000m2 mặt nước nuôi thả các loại cá. Đây là hướng đi hoàn toàn mới bởi chăn nuôi gà đen và ngỗng đơn lẻ trong khu vực rất nhiều nhưng quy mô lớn thì chưa có hộ gia đình nào làm. Học hỏi, nghiên cứu tài liệu từ sách vở, mạng Internet bước đầu giúp anh gặt hái được thành công.

Đến nay mô hình trang trại của gia đình anh có 120 con gà, gần 100 con ngỗng, 50 con lợn;  ao cá cho thu hoạch gần 2 tấn/năm và trên 1ha chè cho thu 4 lứa chính. Sau 3 năm, trang trại của anh cho thu nhập bình quân từ 120-150 triệu đồng/năm. Tạo việc làm cho 2 lao động thường xuyên, 5 đến 7 lao động theo thời vụ với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ về bí quyết để chăn nuôi đạt hiệu quả Quang cho biết: “Trước hết phải quy hoạch hệ thống chuồng trại đảm bảo khoa học, đầu tư kỹ lưỡng từ kỹ thuật cho đến công chăm sóc; lựa chọn con giống thật tốt, bảo đảm chất lượng. Khâu phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm luôn được coi trọng; thường xuyên khử độc, tiêu trùng, giữ cho khu vực chuồng trại luôn thoáng mát, sạch sẽ”.

Quang cho biết thêm: Hiện nay anh đang kết hợp với đồng nghiệp thử nghiệm nuôi “giun quế”, đây là loại thức ăn giàu đạm cho gia súc, gia cầm. Thành công của loại thức ăn này sẽ là nền tảng để tăng số lượng đàn gà, ngỗng và sản lượng cá trong ao. 

Anh cũng đang triển khai trồng 300 gốc Thanh Long đầu tiên dần thay thế một phần diện tích chè của gia đình trong năm tới.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, Phạm Minh Quang còn là Bí thư chi Đoàn của công ty luôn nhiệt huyết trong các phong trào đoàn; gương mẫu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong năm thanh niên tình nguyện 2014, Quang đã tham mưu với lãnh đạo để chi Đoàn đã đứng ra đảm nhiệm việc nạo vét các công trình thủy lợi tại các xã: Gia Hội, Tú Lệ, Sơn Thịnh, Đồng Khê của huyện Văn Chấn và xã Nậm Có, Khau Phạ của huyện Mù Cang Chải; chăn nuôi 10 con lợn trên hồ Thái Lão gây quỹ hoạt động.

Với vốn kiến thức xây dựng học được, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” anh đã tình nguyện phụ trách mảng kỹ thuật cho UBND xã Đại Lịch trong quá trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức trao nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo đạt thành tích cao trong học tập tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thọ, xã Đại Lịch; tài trợ giải thưởng giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Huyện Đoàn Văn Chấn tổ chức.

“Phạm Minh Quang là tấm gương đoàn viên tiêu biểu của huyện Văn Chấn trong việc thực hiện phong trào thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Anh đã được huyện đoàn tặng nhiều giấy khen và là một trong 30 ĐVTN tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái tặng Bằng khen”. Anh Hoàng Xuân Quyết – Phó Bí thư Huyện Đoàn Văn Chấn cho biết. 

Lê Minh Quang
Tỉnh Đoàn Yên Bái