Phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện

(CTG) Ngày 28/12, tại Trung tâm thương mại dầu khí, Hà Nội, diễn ra Diễn đàn “Thanh niên tình nguyện”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỷ 2014 – 2019.


Dự diễn đàn có, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thứ Nhất Trung ương Đoàn, Nguyên Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão; cùng 118 đại biểu là những cán bộ hội viên thanh niên, thủ lĩnh tình nguyện đến từ các đơn vị hoạt động tình nguyện trên cả nước.



Thảo luận diễn đàn "Thanh niên tình nguyện".

Phát biểu Đề dẫn tại Diễn đàn thảo luận “Thanh niên tình nguyện” anh Trần Vũ Duy Mẫn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt nam, Chủ tịch Hội LHTN TP. Đà Nẵng mong rằng, các đại biểu sẽ tập trung đưa ra các giải pháp để phát triển một số mô hình hoạt động tình nguyện hiệu quả trong thời gian qua như: thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu, khám chữa bệnh miễn phí, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị….; đề xuất những giải pháp làm thế nào để phát huy vai trò của Hội LHTN Việt Nam các cấp trong việc phát triển mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện đạt được tính rộng khắp, định hướng dẫn dắt, hiệu quả sáng tạo và bền vững. Giải pháp hỗ trợ Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên “tự phát”, “tự lập” tham gia có hiệu quả vào các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, qua đó đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bên cạnh đó, có những giải pháp thu hút sự tham gia của các bạn thanh niên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài với các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển của đất nước.

Anh Mẫn mong muốn từ những cách nhìn và góc độ khác nhau, các đại biểu nêu bật những mặt mạnh, yếu, những việc làm được và những việc chưa làm được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Từ đó rút ra những bài học quý báu, đề xuất những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cụ thể để phát triển phong trào nên một tầm cao mới.

Các đại biểu tham dự trung tâm thảo luận đều khẳng định, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thanh niên Việt Nam đã có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ của đất nước, thực hiện nhiều việc làm thiết thực được dư luận và xã hội đánh giá cao.

Trong 15 năm qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng; nội dung và phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều hoạt động tình nguyện mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa bám sát nhu cầu của thực tế. Vai trò của tổ chức Hội trong các phong trào “Thanh niên tình nguyện” chưa được phát huy một cách hiệu quả; một số cơ sở Hội còn thiếu năng động, sang tạo trong việc huy động nguồn lực, tổ chức phong trào.

Về chính sách riêng cho thanh niên tình nguyện, anh Hoàng Bá Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: từ thực tiễn của phong trào Thanh niên tình nguyện nói chung và thanh niên tình nguyện Quảng Ninh nói riêng, cho thấy nhu cầu làm tình nguyện của thanh niên và xã hội là rất lớn. Thanh niên ngày này đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Cũng theo anh Nam thực tế có nhiều chương trình tình nguyện bị một số tổ chức xã hội lạm dụng, dựa vào hoạt động tình nguyện để thu lợi bất chính, với vai trò của mình, Hội cần tìm ra giải pháp giải quyết triệt để tình trạng này; cần có cơ chế chính sách rõ ràng dành riêng cho người tham gia hoạt động tình nguyện. Thực tế cho thấy, nhiều thanh niên khi làm tình nguyện đã gặp phải những tai nạn đáng tiếc ngoài mong muốn, có nhiều thanh niên đã vĩnh viễn không trở về… nhưng không có cơ chế chính sách đảm bảo quyền lợi cho họ.

Anh Hoàng Bá Nam kiến nghị, các cấp Hội cần tham mưu cho cấp ủy Đảng, các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách cho những thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Chẳng hạn như việc mua bảo hiểm cho thanh niên khi tham gia các hoạt động này, như vậy sẽ khuyến khích thanh niên tham gia các phong trào tình nguyện hơn; tổ chức Hội cần có cơ chế cho trong việc gắn kết các đội, nhóm làm tình nguyện, giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị liên quan để phát huy các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thanh niên tình nguyện.

Đồng thình với quan điểm của anh Hoàng Bá Nam, Chủ nhiệm Hội Thanh niên hiến máu tình nguyện Hà Nội Chử Nhất Hợp cho rằng, khi tổ chức hoạt động tình nguyện phải quan tâm đến lợi ích hai chiều. Trước hết là phải quan tâm đến lợi ích của các bạn tình nguyện viên, sự quan tâm, động viên khích lệ cũng là một cách để thu hút đông các bạn thanh niên tham gia vào những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Mặt khác, mỗi một hoạt động tình nguyện khi được tổ chức thì phải đảm bảo mục đích cụ thể, rõ ràng, thể hiện rõ được vai trò tham gia của các tổ chức Hội.

Anh Hợp đề xuất Hội LHTN TP Hà Nội và Trung ương Hội LHTN Việt Nam cần có định hướng cụ thể trong phong trào tình nguyện; có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời, góp phần gắn kết nối hiệu quả giữa tổ chức hội với thanh niên, giữa các lực lượng xã hội với tình nguyện viên là thanh niên đã mang lại sự ấm áp cho những đối tượng được thụ hưởng các chương trình.

Đăng Hải