Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt (giữa) tại buổi gặp Trung ương Đoàn hai nước Việt Nam và Lào. Ảnh Đông Hà
|
Tại buổi gặp, các anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Vi-Lay-Vông-Bút-Đa-Khăm - Bí thư rung ương Đoàn NDCM Lào đã báo cáo với Phó Thủ tướng Lào về quá trình triển khai thực hiện xây dựng Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt cũng như chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên NDCM Lào.
Trao đổi với Trung ương Đoàn hai nước Việt – Lào, đồng chí Phó Thủ tướng Lào mong muốn, Trung ương Đoàn hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhằm tạo điều kiện để thanh niên hai nước được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Dự án án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt đạt kết quả, trở thành công trình tiểu biểu của Đoàn Thanh niên hai nước.
“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Đoàn Thanh niên NDCM Lào trong việc đào tạo cán bộ Đoàn; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động Đoàn và thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên” – Phó Thủ tướng Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt nói.
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa NDCM Lào Sổm-Sa-Vạt-Lệnh-Sa-Vắt cùng đoàn đại biểuTrung ương Đoàn hai nước đi thăm Khu trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt. Ảnh Đông Hà
|
Đối với Đoàn Thanh niên NDCM Lào, Phó Thủ tướng Lào đề nghị, Đoàn cần có nhiều hình thức phong phú, thích hợp với các đối tượng thanh niên và sử dụng Khu Trung tâm Dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt để đào tạo những lớp thanh niên có trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ ngày càng tốt hơn, trưởng thành hơn, là lực lượng đáng tin cậy của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, là lực lượng kế tục sự nghiệp truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước; tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặt biệt giữa hai Đảng hai nhà nước và nhân dân Việt – Lào.
Theo ĐTN