Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Vũ Trọng Kim- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTW MTTQVN, Khối trưởng Khối thi đua mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thị Hà- Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương...
![]() Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. |
6 tháng đầu năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội gồm Tổng LĐLĐVN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội LHPN VN, Hội nông dân VN, Đoàn TNCS HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đến các địa phương. Các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều cách làm sáng tạo, đề ra những giải pháp cụ thể phù hợp với địa phương cơ sở, nâng cao chất lượng các Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua của mỗi tổ chức tại địa phương.
Kết quả các Cuộc vận động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng đồng thuận của các tầng lớp nhân dân góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách chăm lo đối với người nghèo. Công tác thi đua- khen thưởng của Khối tiếp tục có sự đổi mới và tiến bộ. Phong trào thi đua của các thành viên phát triển đồng đều, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, gắn với phong trào rộng lớn “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng biển của nước ta, các thành viên trong Khối đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đâu tranh bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối tiến hành có nề nếp, đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng, công khai dân chủ. Trong 6 tháng đầu năm đã tập trung hoàn thành khen thưởng năm 2013 với số lượng lớn. Việc phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất được chú trọng hơn, hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy trình.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, đối với công tác thi đua, các đơn vị cần hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua chuyên trách, chuyển bộ phận thi đua từ văn phòng về tổ chức cán bộ nhằm kết nối thông tin thiết thực hơn, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, truyền thống của mặt trận và các tổ chức thành viên, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó cùng đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 6 tháng cuối năm, Khối thi đua mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua các thành viên trong Khối, gắn các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giữ vững ổn định chính trị của đoàn viên, hội viên trước diễn biến phức tạp của thế giới và trong nước, nhất là tình hình biển Đông. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất.
Theo ĐTN