Con đường bêtông do chiến sĩ ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và người dân cùng làm góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn mới tại huyện Càng Long (Trà Vinh) - Ảnh: Q.L.
|
Thêm một mùa tình nguyện với biết bao công việc, hoạt động mà ở đó hiện diện trên từng công trình là sức trẻ, trong từng ngõ xóm là những trái tim đầy nhiệt huyết. Bộ mặt nông thôn mới trên nhiều vùng quê đang chuyển mình đổi thay từng ngày.
Áo mới cho nông thôn
Hướng về biển đảo
2014 là năm đầu tiên TP.HCM đưa đội hình tình nguyện đến với mặt trận biển đảo. 31 chiến sĩ của 14 trường ĐH, CĐ của TP.HCM đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và nhiều công trình mới đã mọc lên, ở lại với bà con nơi đây sau ba tuần. Một đội hình các chiến sĩ ĐH Mở TP.HCM và Bình Thuận lần đầu tiên đến với bà con đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với các công trình, việc làm tình nguyện. Hay các chiến sĩ của ĐH Y dược TP.HCM đã hành quân đến đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khám chữa bệnh và tổ chức nhiều hoạt động cho bà con nơi đây. |
Ấy là con đường tại ấp Phú Đức 2, có chiều dài khoảng 3.400m, nối tiếp con đường hơn 2.400m chạy qua ấp Phú Đức 1 mà Mùa hè xanh 2013 cũng do chính các chiến sĩ ĐH Bách khoa đã làm. Làm ngày làm đêm, bất kể mưa gió chỉ với ước mong duy nhất là bà con có được con đường bêtông đi lại, các em nhỏ không lo té ngã mỗi khi đến trường.
Tại Bến Tre, 120 chiến sĩ ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn tiếp tục tận dụng những ngày cuối cùng để hoàn tất các mục tiêu đã đặt ra từ đầu chiến dịch. Con đường tại xã Đại Điền, Quới Điền, huyện Thạnh Phú do các chiến sĩ và bà con cùng làm suốt mấy tuần qua vừa được khánh thành trong niềm vui sướng vỡ òa của bà con cùng chiến sĩ.
Ngôi nhà tình thương cho đôi vợ chồng trẻ khốn khó Nguyễn Thanh Hồng tại xã Đại Điền cũng đi vào công đoạn cuối trước khi bàn giao. Và những công trình khác cũng đang nên hình nên dạng mỗi ngày.
Tại mặt trận TP.HCM, nhiều tuyến hẻm, con đường tại các huyện ngoại thành được chiến sĩ bêtông hóa. Con hẻm tại ấp 2 (xã Long Thới), ấp 3 (xã Hiệp Phước), huyện Nhà Bè do các sinh viên đến từ Malaysia phối hợp cùng chiến sĩ ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM và ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) đã hoàn tất, đem lại lối đi thông thoáng cho bà con.
Cũng vậy, những tuyến hẻm, con đường tại Bình Chánh, Hóc Môn và nhiều quận vùng ven khác của TP đã được các chiến sĩ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh phối hợp cùng nhau vừa kịp hoàn tất trong những ngày cuối của chiến dịch năm nay.
Về với nông thôn, các chiến sĩ tận dụng ngay kiến thức chuyên môn sẵn có để mang lại sức sống mới cho những làng quê. Hàng trăm hộ đã được thay mới, đi lại hệ thống điện gia đình an toàn từ công trình tình nguyện của các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM.
Trong khi đó, các kỹ sư trẻ đã phổ cập, giúp bà con tại Củ Chi những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh cũng như thay đổi những thói quen chưa đúng trong tập quán chăn nuôi bò sữa của bà con.
Các chiến sĩ Bách khoa đã nghiên cứu thành công mô hình lọc nước sạch và nhờ nguồn vận động từ xã hội đã tạo ra 200 bộ lọc nước tặng bà con nghèo tại Trà Vinh.
Hay những cán bộ trẻ và sinh viên ĐH Luật TP.HCM đã tỉ mỉ khảo sát nhu cầu liên quan đến pháp luật của bà con tại nơi đóng quân. Trên cơ sở đó các bạn đã hình thành các chuyên đề pháp luật để tư vấn cho người dân, xây dựng những phiên tòa giả định xét xử các vụ án về vi phạm luật giao thông, bạo lực gia đình, đánh bạc... chính là những câu chuyện xảy ra thường ngày tại địa phương.
Ngày của trẻ thơ
Các hoạt động cuối cùng của Mùa hè xanh hôm qua được tập trung dành cho thiếu nhi trong ngày cùng hành động vì trẻ em. Ngày hội đã dành nhiều sự yêu thương cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 20 học sinh nghèo Q.Phú Nhuận đã được nhận học bổng và tập chuẩn bị cho năm học mới (mỗi suất 500.000 đồng). Các bạn còn tham gia các trò chơi vận động liên hoàn rèn luyện sức khỏe mà phần thưởng là các phiếu bơi miễn phí tại một câu lạc bộ bơi lội của quận.
Tại Hóc Môn, có cả ngàn bạn nhỏ đã đến với ngày hội vì trẻ em. Không chỉ là các sân chơi vận động, các em còn được cắt tóc miễn phí, khám sức khỏe. Ngày hội còn dành tặng 2.000 tập trắng, 100 mũ bảo hiểm cho các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn.
Hai bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được nhận mỗi bạn một căn nhà tình bạn. Dịp này, các chiến sĩ cũng kịp hoàn thành công trình “Nét vẽ yêu thương” gửi tặng hai ngôi trường mầm non tại các xã Nhị Bình, Tân Thới Nhì chuẩn bị đón năm học mới.
Nhiều suất học bổng đã được trao cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày hội hôm qua. Bạn Nguyễn Thị Yến Oanh (Trường THCS Nguyễn Thái Bình, huyện Bình Chánh) chia sẻ với việc chạy xe ôm của ba, bán vé số của mẹ kiếm sống từng ngày, số tiền học bổng này sẽ giúp ba mẹ bạn bớt lo lắng phần nào chuyện học phí cho Oanh khi năm học mới sắp đến.
Hoạt động tình nguyện sâu rộng, ý nghĩa và hiệu quả Các chiến dịch Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Mùa hè xanh và chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2014 đã khép lại sau hơn hai tháng diễn ra vào tối 10-8.
Thành đoàn TP.HCM cho biết gần 170.000 bạn trẻ đến với các chiến dịch tình nguyện hè 2014 tại mặt trận chính là các phường, xã của TP.HCM cùng một số tỉnh ở nhiều khu vực trong cả nước và nước bạn Lào.
Ngoài lực lượng thường trực đóng trên địa bàn, đã có 503 đội hình chuyên các cấp tham gia các công việc gắn với kiến thức, phát huy chuyên môn của chiến sĩ tình nguyện.
Nhiều hoạt động đã được tập trung cho các xã xây dựng nông thôn mới tại năm huyện ngoại thành của TP cũng như địa bàn các tỉnh gắn với chủ đề tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới của hè tình nguyện năm nay.
Đánh giá thành quả mùa chiến dịch vừa hoàn thành, lãnh đạo TP.HCM cho rằng hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ TP bước vào chặng đường mới sâu hơn, rộng hơn, ý nghĩa và hiệu quả hơn.
21 năm là chặng đường dài, giai đoạn quan trọng trong tiến trình xây dựng, phát triển TP và đất nước, trong đó có dấu chân của những thế hệ thanh niên TP thông qua hoạt động tình nguyện.
|
Theo TT