Tuổi trẻ Bình Định hướng về biển đảo quê hương.
|
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đánh giá Năm thanh niên tình nguyện 2014 đã thể hiện dấu ấn rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào TTN của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, là một năm đáng tự hào của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước. Khí thế tình nguyện và ý thức trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng đã lan tỏa và cộng hưởng trên tất cả các lĩnh vực; đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Trên từng chặng thi đua, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã có những điểm nhấn rõ nét trong từng lĩnh vực, đối tượng; bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; thấm sâu vào trong đời sống xã hội, được dư luận đánh giá tốt.
“Đoàn đã có sự phản ứng nhanh nhạy trước các sự kiện thời sự quan trọng của đất nước. Điển hình là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng biển nước ta hồi tháng 8, Đoàn đã có nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả tranh thủ sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế. Đồng thời phát động nhiều phong trào, chương trình ý nghĩa kêu gọi sự chung tay của tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo quê hương. Những hoạt động này đã thực sự để lại những dấu ấn đậm nét”, anh Vinh chia sẻ.
Cũng tại Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ chín, khóa X, diễn ra ngày 24/12 tại Hà Nội, các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất 4 nội dung trọng tâm công tác năm 2015: Làm tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống, chính trị, đạo đức, lối sống và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận cho đoàn viên, thanh niên; Phát huy trí tuệ của thanh niên tham gia góp ý văn kiện của Đảng; Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất giới thiệu cho Đảng; Thực hiện các công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, nếu xác định 4 trọng tâm này thì cần phải thiết kế, xây dựng các giải pháp, phương thức hoạt động sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cần phát động các đợt thi đua cao điểm mang lại hiệu ứng toàn xã hội.
Trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2015 là đoàn kết, tập hợp rộng rãi các đối tượng, tầng lớp TN vào tổ chức Đoàn, nhằm tạo một sức mạnh tổng hợp để thực hiện các phần việc của Đảng, Nhà nước giao phó. Thực tế, ở nhiều địa phương, thôn, ấp bản, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công tác đoàn kết, tập hợp TN gặp rất nhiều khó khăn.
Về công tác tập hợp đoàn kết thanh niên, anh Trương Đăng Khoa, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau cho biết, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, Cà Mau còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, có thôn, ấp chỉ có 3 đoàn viên…
Chia sẻ với anh Khoa, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu Võ Ngọc Thanh Trúc cho rằng, chất lượng hoạt động chi Đoàn ở các khu dân cư, ấp gần như dẫm chân tại chỗ, không có sức hút. Điều đó đến từ nhiều nguyên nhân, do trình độ nhận thức của một bộ phận đoàn viên, TN còn thấp, hay TN tha phương lập nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề ra một số giải pháp mang lại hiệu quả: Phân công cán bộ Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như hướng dẫn tổ chức hoạt động Đoàn, đồng thời kêu gọi sự đầu tư của cá cấp uỷ, chính quyền nhằm tăng kinh phí hoạt động cho các chi Đoàn.
Các đại biểu cũng đã đề xuất để Đoàn cần làm tốt công tác giáo dục giáo dục truyền thống, chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn cần có đánh giá toàn diện về các đối tượng thanh niên để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tư tưởng của họ, từ đó đưa ra được những phương pháp giáo dục phù hợp.
Theo anh Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang đề xuất, các cấp bộ đoàn cần chú trọng tuyền truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên trên mạng Internet. Vì theo anh Cương “trong thế giới mạng, người trẻ có thể tiếp cận bất cứ thông tin nào, trong đó có các thông tin tiêu cực của các thế lực thù địch. Do đó, Đoàn cần có sự tuyên truyền, định hướng nhanh nhạy và kịp thời cho các bạn trẻ”.
Anh Nguyễn Minh Tấn, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu 7 đề xuất nên bổ sung tình hình yêu nước của thanh niên lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ tổ quốc. Vai trò, trách nhiệm của chi đoàn rất quan trọng, nên xây dựng các cán bộ nòng cốt để hỗ trợ nhiệm vụ này. Trong công tác này, TP Hồ Chí Minh đã làm rất tốt, anh mong rằng các đơn vị phối hợp với quân đội, công an để làm tốt hơn. Anh cũng đề nghị, việc tổ chức các lớp Học kỳ quân đội nên được duy trì để rèn luyện kỹ năng cho các thanh thiếu nhi, đối với các đơn vị đoàn Quân khu 7 làm rất tốt.
Đồng tình với anh Nguyễn Minh Tấn, anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư đoàn Bộ Công an cho rằng, hiện tại Học kỳ quân đội đang được công an tham khảo và xây dựng một số mô hình để thí điểm…
Theo báo cáo của, Năm Thanh niên tình nguyện 2014 đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Theo báo cáo của 62/67 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã có trên
16.000 TN chậm tiến được Đoàn xã, phường, thị trấn giúp đỡ tiến bộ (đạt 149% so với chỉ tiêu năm); có trên 6.000 công trình đề tài, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương, làm lợi cho xã hội trên 6.000 tỷ đồng; tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi cho trên 1,2 triệu lượt sinh viên, học sinh, thí sinh dự thi... Trong năm 2014, toàn Đoàn cũng đã tư vấn, hướng nghiệp cho gần 2 triệu TN học sinh, giới thiệu việc làm cho gần 560.000 TN.
|
Đăng Hải