Thắm tình đoàn kết thanh niên Việt- Lào

(CTG) Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và đã chung tay viết lên những trang lịch sử hào hùng của hai dân tộc. Tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào và sự gắn bó thủy chung, keo sơn giữa dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi-hản trực tiếp gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai nước, cùng nhân dân hai nước quý trọng, nâng niu và dày công vun đắp.


Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua tỉnh Hà Tĩnh nói chung và tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên hai nước Việt Lào. Hàng năm thanh niên hai nước đều có sự qua lại chúc mừng, thăm hỏi vào mỗi dịp lễ, tết của hai đất nước; giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kỹ năm hoạt động công tác thanh niên,…

Một trong những đơn vị có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên Việt – Lào, đó là Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh. Từ những ngày đầu thành lập, Đại học Hà Tĩnh đã đón gần 1.500 lưu học sinh (LHS) Lào sang học tiếng Việt và học chuyên ngành; trong đó có gần 450 sinh viên tốt nghiệp, được cấp bằng và đã trở về nước; riêng năm học 2013 - 2014 trường tiếp nhận giảng dạy cho 852 sinh viên Lào thuộc 9 tỉnh. Đại học Hà Tĩnh trở thành trường có số lượng lưu học sinh (LHS) Lào đông nhất trong cả nước. Nhằm giúp LHS Lào học tập và rèn luyện tốt, Đại học Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới toàn diện về phương thức tiếp cận, tổ chức đào tạo và các hoạt động khác. Lãnh đạo Trường cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với các tỉnh bạn Lào, giúp đỡ các bạn LHS trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên Việt Nam cũng luôn đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ các bạn, tạo môi trường thân thiện, gần gũi để LHS Lào hòa đồng, tham gia các hoạt động do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức và đạt kết quả tốt nhất trong thời gian theo học tại Trường. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên trường đã thường xuyên phối hợp với Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và quan tâm giúp đỡ LHS Lào.



Tiết mục văn nghệ của sinh viên Lào ở Lễ khai giảng năm học mới  tại Trường Đại học Hà Tĩnh.


Với mục đích gắn chặt thêm tình hữu nghị Việt – Lào, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đã tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi trên các lĩnh vực thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên và các bạn LHS Lào tham gia; tiêu biểu trong đó là các chương trình: Hành trình văn hóa Việt – Lào, Sinh viên Việt – Lào là đôi bạn cùng tiến, Hội thi tiếng hát học sinh, sinh viên,... Năm học 2013 - 2014, Hội Sinh viên Trường đã phát triển Nhóm sinh viên tình nguyện dạy tiếng Việt cho LHS Lào thành Câu lạc bộ yêu tiếng Việt. Chính các tình nguyện viên của Câu lạc bộ này đang trở thành hạt nhân, cầu nối trực tiếp, góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa tuổi trẻ 2 nước. Chiến dịch tình nguyện Mùa xuân 2013, Mùa hè xanh 2013, 2014 và Ngày hội Xuân hồng đã đánh dấu những bước tiến tích cực trong việc thu hút LHS Lào tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cùng với những tình nguyện viên Việt Nam các bạn LHS Lào đi tới những miền quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang cần tới sự giúp đỡ của cộng đồng. Dù nhiều lúc ngôn ngữ địa phương làm cho các bạn giao tiếp khó khăn hơn nhưng không vì thế mà các bạn nản lòng, vì bên cạnh các bạn đã có những người bạn sinh viên Việt Nam hết sức thân thiện, trách nhiệm. Trong nhiều tình huống, chính sự chân thành, sự hồn nhiên của các bạn sinh viên Lào đã là chất xúc tác, làm cho các hoạt động trở nên đa dạng, sinh động hơn. Từ các hoạt động này, mỗi sinh viên Lào chính là 1 đại sứ văn hóa, mang những giá trị tốt đẹp của các bộ tộc Lào lan tỏa trong sinh viên Việt Nam. Điểm nhấn cho việc lan tỏa và hòa nhập văn hóa có lẽ là Tết Té nước. Sự kiện văn hóa đặc sắc này đã được Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức một cách bài bản và hết sức ý nghĩa, bên cạnh các lễ tiết theo phong tục cổ truyền của nước bạn Lào là các tiết mục hát, múa ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, tình đoàn kết giữa hai nước Việt – Lào; hòa trong diệu múa Lăm – Vông, lời cầu phúc trong Lễ buộc chỉ cổ tay là những cái nắm tay, ánh mắt, nụ cười trìu mến.

Một mối quan hệ dân tộc bền vững phải được bắt đầu từ những quan hệ giản đơn, điều đó phù thuộc vào mỗi chúng ta; hãy cho nhau những yêu thương để nhận lại yêu thương bởi yêu thương là không biên giới. Giới trẻ chúng ta hãy tiếp tục góp sức mình xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào ngày càng gắn bó, thắm thiết hơn, vì sự phát triển bền vững của hai dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phom-vi-hản hằng mong muốn.

Hồng Thủy
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh