Thanh Hóa: ĐVTN giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ

(CTG) Bão số 8 đã gây ra nhiều thiệt hại lớn tại các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, trong đó Tĩnh Gia và Nông Cống là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Để nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt và ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo BTV Huyện đoàn Tĩnh Gia và Nông Cống chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.




ĐVTN xã Các Sơn, Tĩnh Gia giúp nhân dân thu hoạch lúa bị ngập nước


Tại huyện Tĩnh Gia,đợt mưa lũ vừa qua đã làm 1978 ha lúa, 472 ha lạc, 268 ha ngô, 237 ha hoa màu và 63 thủy sản ngập nước, một số nơi bị mất trắng, 558 nhà dân bị ngập nước. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên huyện Tĩnh Gia đã huy động 360 ĐVTN chi viện cho 12 xã bị thiệt hại nặng nề nhất, tham gia giúp bà con gặt lúa, vận chuyển lúa và các loại hoa màu về nơi an toàn; đồng thời, tham gia làm vệ sinh môi trường tại những nơi nước lũ đã rút, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Tại huyện Nông Cống, cơn bão số 8 đã làm hơn 1.171,3 ha lúa, 142,9 ha ngô 150 ha nuôi trồng thủy sản, 297 nhà dân bị ngập nước. Đoàn thanh niên đã huy động 420 ĐVTN tham gia giúp nhân dân thu hoạch 3ha lúa bị ngập nước; tham gia dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại nặng sau bão nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

Dương Anh Ái
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa