Thanh Hóa: Giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

(CTG) Ngày 30/3, tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với các Trại giam Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Cẩm, Trại giam số 5 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 – 2015, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 – 2017.


Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng cục C86 (cục giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng), Tổng cục VIII, Bộ Công an; anh Lê Văn Trung - Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Trại giam số 5, Thanh Phong, Thanh Cẩm, Thanh Lâm và Trại tạm giam Công an tỉnh; các anh, chị trong BTV Tỉnh Đoàn...



Anh Lê Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.


Giai đoạn 2013 – 2015, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp bộ Hội, hội viên thanh niên đối với công tác cảm hóa giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các diễn đàn “thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “ giao lưu thắp sáng ước mơ hoàn lương”, các  hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và thanh niên hoàn lương.

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, thanh niên trong việc hỗ trợ những thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy cho phạm nhân, thanh niên ra tù, vận động tham gia các hoạt động xã hội;  phối hợp với các trại giam tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, khám chữa bệnh, nắm bắt thông tin về phạm nhân ra tù; đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên ra tù trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 

Thông qua công tác phối hợp, các phạm nhân nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của cuộc sống, thêm niền tin vào tương lai phía trước để yên tâm cải tạo tốt, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, tái hòa nhập cộng đồng.  Kết quả, trại giam Thanh Phong đã cảm hóa được 421 phạm nhân, trại giam số 5 có 1520/1716 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên xếp loại cải tạo khá, tốt chiếm 88.58%, trong đó 350 phạm nhân được xét giảm án; trại giam Thanh Lâm có 211/1973 phạm nhân được xếp loại tốt.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội đã chỉ đạo, đẩy mạnh thành lập CLB tuyên truyền về sức khỏe cộng đồng, CLB về phòng chống ma túy, HIV/AISD, CLB văn hóa văn nghệ, TDTT… tại các địa phương, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu VHVN, TDTT, giáo dục kỹ năng sống cho hội viên thanh niên, giúp thanh niên có môi trường lành mạnh, tránh xa việc vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, trại giam Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Cẩm; trại giam số 5 và trại tạm giam công an Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2015 – 2017.

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao Giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2013 – 2015. Lãnh đạo trại 5 cũng đã khen thưởng cho 10 phạm nhân cải tạo tốt trong quá trình thực hiện án phạt.

Trịnh Anh Tuân
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa