“Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra trong 2 ngày 29-30/10 là sự kiện chính trị của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong tỉnh”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công khẳng định.
- Ðể tạo nên diện mạo mới cho công tác Hội và phong trào thanh niên (TN) của tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh xác định những nhiệm vụ và mục tiêu trọng tâm nào, thưa anh?
Anh Nguyễn Chí Công: Ðể Hội LHTN Việt Nam thực sự là mái nhà chung, là môi trường tốt để TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đòi hỏi các cấp Hội trong tỉnh phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm đến công tác Hội và phong trào TN.
Ảnh: B. THANH
|
Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội “thông lý luận, thạo kỹ năng, vững nghiệp vụ, hiểu thanh niên” là yếu tố quyết định sự thành công và hoàn thành nhiệm vụ của các cấp Hội. (Ảnh chụp tại Hội trại Huấn luyện cán bộ Hội và kỹ năng công tác thanh niên năm 2013 - Trại “Vững bước VIII”).
Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Cà Mau - Trung thực, nghị lực, trách nhiệm, cống hiến”. Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục tuyên truyền giáo dục trong lực lượng TN chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ðặc biệt, chú trọng tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với TN trước tình hình hiện nay, khi khá đông TN ở trạng thái thờ ơ, thụ động, đứng ngoài tổ chức Ðoàn - Hội, một bộ phận không nhỏ TN còn vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới là đoàn kết, tập hợp từ 70% lực lượng TN thường xuyên có mặt tại địa phương tham gia vào tổ chức Hội. Từ đó, xây dựng lớp TN vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, cần chuyển đổi các mô hình hoạt động của Hội theo hướng ngày càng gần TN, đảm bảo được nhu cầu, lợi ích của TN hiện nay. Ðiển hình là việc chuyển đổi các mô hình, loại hình hoạt động của chi hội địa bàn dân cư sang loại hình câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm TN theo sở thích, theo nhu cầu, ngành nghề và theo sở trường của TN, đặc biệt đối với TN địa bàn dân cư. Ðã qua, Hội chưa thực hiện được điều này, nên cấp thiết phải thành lập ngay các CLB, đội, nhóm đúng nguyện vọng của TN. Cử cán bộ Hội làm nòng cốt, định hướng cho TN hoạt động.
Song song đó, tiếp tục duy trì và phát triển những thế mạnh của Hội trong nhiệm kỳ qua như: tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như: hiến máu tình nguyện và khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con nghèo. Bên cạnh, phát triển phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thông qua cải tạo vườn tạp, nuôi cá, nuôi rắn ri tượng, nuôi cua thương phẩm... Ngoài ra, còn phát động nhiều phong trào mới để phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên, TN.
Nhiệm kỳ 2014-2019, xác định rõ mục tiêu của công tác Ðoàn và Hội là thu hút, tập hợp TN vào tổ chức thì phải đáp ứng được nhu cầu lớn về nghề nghiệp cho TN. Thời gian tới, Uỷ ban Hội sẽ tích cực phối hợp ngành chức năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên, TN. Tập trung đầu tư xây dựng các mô hình điểm làm ăn, phát triển kinh tế, ít nhất mỗi xã 1 mô hình.
- Thời gian qua, một số nội dung hoạt động giữa tổ chức Ðoàn - Hội, nhất là cấp cơ sở đôi khi có sự chồng lấn, anh suy nghĩ thế nào về điều này?
Anh Nguyễn Chí Công: Thực tế, hoạt động công tác Hội và phong trào TN nói chung còn một vài điểm trùng lắp với hoạt động Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt ở cơ sở. Do vậy, nhiệm kỳ tới, theo phương hướng chỉ đạo chung, sẽ tách dần hình ảnh hoạt động, nhưng lưu ý là chỉ tách dần hoạt động chứ không phải tách biệt tổ chức giữa Hội và Ðoàn. Ðã thống nhất, hằng năm Ban Thư ký Hội sẽ họp bàn với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin ý kiến đăng ký các đầu việc giao cho Hội hoạt động mà Hội xét thấy phù hợp với nguồn lực, phù hợp với tính chất và điều kiện của Hội có thể đứng ra làm tròn. Chẳng hạn, những hoạt động mang tính chất chính trị, Ðoàn TN sẽ thực hiện, còn những hoạt động mang tính chất xã hội rộng rãi, vì an sinh xã hội, vì cộng đồng thì Hội làm chủ công, từ đó xã hội hoá vận động đông đảo lực lượng TN cùng đồng hành.
Trong hoạt động của nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ mang dấu ấn riêng của Hội LHTN Việt Nam. Hiện nay, đã có áo Hội, bước đầu tạo dựng hình ảnh của Hội trong các phong trào, hoạt động của mình.
- Theo anh, tính quyết định cho sự phát triển của tổ chức Hội trong thời kỳ hội nhập là gì?
Anh Nguyễn Chí Công: Ðối với công tác Hội và phong trào TN xác định, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội là hết sức quan trọng, quyết định sự thành công và hoàn thành nhiệm vụ các cấp Hội. Ðó là phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên... Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội LHTN Việt Nam, do vậy, Ðoàn cử cán bộ của mình sang làm công tác Hội, thì thường, các anh chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các cấp kiêm chức vụ Phó Bí thư Ðoàn. Cho nên, đối với người cán bộ làm công tác Hội phải xác định, bản thân đóng hai vai, khi tham gia công tác Hội phải “thông lý luận, thạo kỹ năng, vững nghiệp vụ, hiểu thanh niên”.
Ðặc biệt, phải có cái tâm của người làm công tác Hội, phải yêu mến, gần gũi, đồng hành với TN trong lập thân, lập nghiệp. Nắm chắc phương châm hoạt động của Hội, vai trò nhiệm vụ của Hội để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.
- Xin cảm ơn anh!./
Theo BCM
|