Thanh niên Điện Biên xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(CTG) Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng ổn định, phát triển.


Theo anh Trần Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên trong tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, hoàn thành thắng lợi hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III đã đề ra. Hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội, đồng thời trở thành mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong mọi phong trào và hoạt động. Điển hình như cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực đã thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu như hoạt động chăm lo tết cho người nghèo; khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện; bảo vệ môi trường… Trong 5 năm qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức 62 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 16.778 người dân; mổ mắt miễn phí cho 53 người; tổ chức 215 đội tình nguyện tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông – xuân với tổng nguồn lực huy động là 1,76 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng; vận động 7.664 thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 5.867 đơn vị máu…



ĐVTN huyện Mường Nhé giúp dân bản Tả Ló San, xã Sen Thượng khơi thông cống rãnh.


Bên cạnh đó, cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” được các cấp Hội chú trọng triển khai thực hiện. Từ đó, gúp hội viên thanh niên nâng cao kiến thức, hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Từ năm 2009 đến nay, Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức 9 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho 1.067 thanh niên; tổ chức tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 19.257 thanh niên; tạo điều kiện giúp 5.379 thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số dư nợ trên 240 tỷ đồng. Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Khi Tổ quốc cần”, những năm qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tạo niềm tin, quyết tâm cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên thanh niên về tinh thần yêu nước, ý thức cách mạng; vận động hội viên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, tổ chức hoạt động hướng về biển đảo quê hương, quyên góp ủng hộ Trường Sa… Mặt khác, Hội tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm giúp đỡ gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, xây dựng “văn hóa giao thông” nhằm giúp hội viên thanh niên chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ…

Ngoài ra, Hội tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Hội nhằm xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, chương trình hành động, Hội đoàn kết tập hợp các cá nhân tiêu biểu trong tầng lớp thanh niên. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 93/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội LHTN Việt Nam với tổng số trên 62.000 hội viên. Trong đó, có 816 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo đối tượng, nghề nghiệp, sở thích cùng nhiều loại hình tập hợp phong phú đã hình thành và phát triển từ cơ sở.

Kết quả quan trọng mà Hội LHTN Việt Nam các cấp đạt được những năm qua góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cũng như xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Từ đó vai trò, vị thế của Hội được nâng cao, tổ chức Hội đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong học tập, lao động góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 
Theo Báo Điện Biên