Thanh niên là đội ngũ nòng cốt triển khai chuyển đổi số

(CTG) Tại Đại hội Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra ngày 30/6, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào nhấn mạnh, trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, chính lực lượng thanh niên là đội ngũ nòng cốt triển khai nhiều đề án số mang tính nền tảng phục vụ chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết- Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội


Đại hội với sự tham gia của 138 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.685 đoàn viên tại 07 cơ sở đoàn trực thuộc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương hội Sinh viên Việt Nam; Hoàng Thị Minh Thu- Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn,Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, đưa ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Quang cảnh Đại hội

 

Đại hội đã bầu các nhân sự chủ chốt khoá III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Lê Xuân Huy tái đắc cử Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng bầu BCH Đoàn Thanh niên Bưu điện Việt Nam khóa III gồm 19 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư gồm 08 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

 

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thái Hà được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

 

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới

 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam đã sáng tạo và linh hoạt ứng phó với những khó khăn do dịch bệnh gây ra, triển khai hiệu quả 04 phong trào và 03 chương trình đồng hành với quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu- Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2017-2022

 

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã cụ thể hoá các chủ trương, kế hoạch, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, sẵn sàng vượt thử thách, tạo nên những thành công và sự ổn định về mặt tư tưởng dù trong đại dịch hay trong những giai đoạn cao điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thể hiện rõ sứ mệnh phục vụ công đồng mà ở đó, lực lượng thanh niên luôn tiên phong trên tuyến đầu thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Chu Quang Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, 100% các chỉ tiêu kế hoạch của Đoàn Tổng công ty đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Có thể kể đến là 167 công trình thanh niên các cấp được triển khai, các chương trình an sinh xã hội đạt 5 tỷ đồng, vận động hiến tặng 2000 đơn vị máu, giới thiệu 273 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 150 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Tổng công ty cũng vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, các Bộ, Ngành và Đảng ủy Tổng công ty như: Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn năm 2019, Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2017, 2018, 2020; Cờ đơn vị xuất sắc của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 5 năm liền từ năm 2017 - 2021; Bằng khen Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2017 – 2021; Giấy khen Hội đồng thành viên Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2022.

 

03 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017- 2022

 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết: Bưu điện Việt Nam luôn coi “Thanh niên là rường cột của Bưu điện Việt Nam” và đặt trọn vẹn niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay, bởi đây chính là lực lượng quan trọng đang ra sức cống hiến, xây dựng và có những đóng góp lớn cho sự phát triển chung của toàn ngành.

 

Hội đồng thành viên Tổng Công ty tặng Giấy khen cho tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2017-2022

 

Đồng chí Chu Quang Hào tin tưởng, các bạn đoàn viên, thanh niên của Tổng công ty ở mọi miền Tổ quốc đang rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành để cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp Bưu điện Việt Nam. Chính nhờ sự nỗ lực đó mà nhiều đề tài sáng tạo, nhiều công trình, dự án lớn của Bưu điện Việt Nam có sức ảnh hưởng to lớn với cộng đồng, xã hội đã được tuổi trẻ Vietnam Post thực hiện. Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, chính lực lượng thanh niên là đội ngũ nòng cốt triển khai nhiều đề án số mang tính nền tảng phục vụ chuyển đổi số như Bản đồ số VMAP, số hoá thông tin liệt sỹ hay xây dựng địa chỉ số, dữ liệu dân cư.

“Chúng tôi đánh giá cao sự cống hiến của các bạn trẻ và tin tưởng với sức trẻ Vietnam Post hôm nay, chúng tôi sẽ có một thế hệ kế cận đầy sức sống, tri thức, năng lực để dựng xây Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trở thành một tổ chức kinh tế có quy mô lớn, phát triển bền vững, giữ vững vai trò vị thế doanh nghiệp Bưu chính quốc gia số 1 Việt Nam vươn tầm quốc tế”. Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào nói.

 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành khóa II thôi không tham gia BCH khóa III

 

Dịp này, nhằm ghi nhận, động viên các tập thể và cá nhân Đoàn Thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen và Cờ Thi đua giai đoạn 2017-2022; Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Hội đồng thành viên Tổng Công ty tặng Giấy khen cho tập thể Ban chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2017-2022.

ĐTN