Thanh niên Phú Yên với trách nhiệm cộng đồng

(CTG) 15 năm qua cùng với sự trưởng thành và phát triển của phong trào thanh niên tình nguyện trong cả nước, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có bước chuyển mình quan trọng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, giúp các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, trí tuệ, kiến thức chuyên môn, nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng.




Các đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tại bãi biển khu vực Hòn Yến theo bản đồ hình chữ S với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Phú Yên, tự hào là một trong những địa phương khởi xướng các hoạt động tình nguyện từ rất sớm, từ năm 1994 đến nay. 19 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Phú Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ, trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những điểm sáng của phong trào thanh niên tình nguyện của cả nước, vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào thanh niên tình nguyện 10 năm liền. Đặc biệt tuổi trẻ tỉnh Phú Yên vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng tại chương trình kỷ niệm 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Phú Yên. Đây là một cột mốc quan trọng, là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với thành quả 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện Phú Yên nói riêng và cả một chặng đường dài của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên nói chung, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với thế hệ trẻ tỉnh nhà trên con đường lập thân, lập nghiệp, ra sức thi đua học tập, rèn luyện vì một quê hương Phú Yên giàu đẹp, văn minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mùa hè năm 1995, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Yên (nay là Trường Đại học Phú Yên) tổ chức đưa 30 sinh viên của trường về 2 xã EaLâm và EaBá - huyện Sông Hinh để tham gia dạy chữ và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi vùng núi. Ngay từ những ngày đầu, hoạt động này đã được chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao, được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng sinh viên - học sinh. Đây được xem là sự khởi nguồn cho phong trào thanh niên tình nguyện của Phú Yên để rồi từ đó mùa hè năm 1996, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” đưa 200 sinh viên các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về với đồng bào vùng dân tộc ở 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa tham gia xóa mù chữ, phổ cập tiểu học. Và liên tục trong 19 năm qua (từ năm 1995 đến năm 2014),  từ những tên gọi thân quen: Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, “mùa hè xanh”, chiến dịch “thanh niên tình nguyện”, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, mùa hè tình nguyện, hiến máu tình nguyện, kỳ nghỉ hồng, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, Đội thanh niên xung kích tình nguyện, Chiến dịch 60 ngày đêm về cơ sở, Đội tình nguyện xây dựng cơ sở..., phong trào thanh niên tình nguyện ở Phú Yên đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, trở thành phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Nếu như năm 1996, chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè bắt đầu với 200 sinh viên tham gia tại địa bàn 4 xã của 2 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa thì đến những năm gần đây, Chiến dịch Mùa hè xanh với sự tham gia của hơn 5.000 chiến sĩ là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng đội hình tăng cường từ trường Cao đẳng, Đại học tại Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và đội hình Sinh viên Phú Yên xa quê, tập trung hoạt động tại địa bàn các xã khó khăn của 4 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và thị xã Sông Cầu. Đặc biệt từ năm 2013, các đội hình tình nguyện được triển khai quy mô toàn tỉnh, chú trọng tại các vùng khó khăn ven biển.

19 năm qua, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phú Yên đã mời gọi trên 20 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp cho xã hội trên 10 triệu ngày công, 170.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, 750 đội thanh niên xung kích được thành lập, trên 30 tỷ đồng được vận động hỗ trợ cho phong trào thanh niên tình nguyện, đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Phú Yên chung tay xây dựng nông thôn mới" đã có trên 20 tỷ đồng được vận động từ các nguồn lực xã hội để đầu tư cho hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên. Trong 19 năm qua, đã tổ chức khám, cấp phát thuốc cho 100.000 người nghèo; tặng quà cho hơn 42.000 gia đình chính sách; phát động đăng ký đảm nhận công trình, phần việc bảo vệ môi trường với hơn 500 công trình, phần việc, thu hút hơn 120.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhiều chương trình, phần việc tiêu biểu của phong trào thanh niên tình nguyện luôn sống mãi trong lòng xã hội, để lại những ấn tượng không thể nào quên: đó là chương trình thanh niên tình nguyện tham gia xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, chương trình trí thức trẻ, Y-Bác sĩ trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn miền núi, chương trình hiến máu tình nguyện, chương trình xóa nhà tạm, xây mới 116 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, học bổng trẻ em nghèo, xe đạp tặng bạn nghèo và trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công trình 1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường, nhận đỡ đầu 729 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục cắp sách đến trường với tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng; công trình "Vườn cây ơn Bác" với tổng kinh phí ước tính hơn 3 tỷ đồng, công trình "Thắp sáng đường quê" với 876 bóng đèn được thắp sáng trên gần 30 km đường với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng, Chương trình thanh niên xung kích tình nguyện giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự địa bàn, vệ sinh môi trường… Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện, "Thanh niên tình nguyện" đã có mặt khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành phương châm: ở đâu có thanh niên - ở đó có phong trào thanh niên tình nguyện và thanh niên tình nguyện trở thành một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, trở thành mẫu người lý tưởng, niềm mơ ước lớn lao của lớp lớp thiếu niên nhi đồng, lớn lên muốn trở thành thanh niên tình nguyện. 

Có thể khẳng định rằng: Phong trào "Thanh niên tình nguyện" của Tuổi trẻ Phú Yên 19 năm qua là sự tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh qua các phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong”, "Trí dũng song toàn đi đầu thắng Mỹ", 2 phong trào hành động "Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và Bảo vệ Tổ quốc", "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là hai phong trào hành động "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" là mốc son sáng ngời về lý tưởng: sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình của lớp thanh niên ngày nay. Phong trào thanh niên tình nguyện đã cổ vũ, động viên, khơi dậy lực lượng thanh niên phát huy tính xung kích, tinh thần tình nguyện lên rừng, xuống biển, khẳng định tài năng và trí tuệ, khẳng định sự khát khao phấn đấu, khát khao cống hiến vì lý tưởng cách mạng, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phong trào vừa là môi trường sinh động để thanh niên tự giáo dục, rèn luyện, thử thách, vừa là trường học thực tiễn mang lại những kiến thức, vốn sống vô cùng phong phú mà không có sách vở nào mang lại được. Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ hiểu được những khó khăn trước mắt của quê hương, cũng như những khó khăn, thiếu thốn của bà con, của thanh thiếu nhi vùng nông thôn, miền núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, lẽ sống "Mình vì mọi người" trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" đã đáp ứng nhu cầu, tình cảm của đông đảo thanh niên, là mô hình, phương thức tập hợp thanh niên có hiệu quả trong điều kiện hiện nay, góp phần làm tăng sức sống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Phú Yên trong thời kỳ mới, là sự khắc họa rõ nét hình ảnh cao đẹp của lớp người thanh niên Phú Yên - lớp thanh niên được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên quê hương Phú Yên anh hùng.

Trong 19 năm qua, phương thức chỉ đạo, tổ chức các chiến dịch tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội không ngừng đổi mới và nâng chất. Vai trò và năng lực tổ chức hoạt động tình nguyện của cơ sở Đoàn, Hội ngày càng nâng cao. Nhiều tổ chức Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, các huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã có thể chủ động đảm đương tổ chức, phụ trách các chiến dịch lớn, có uy tín với xã hội và nhiều địa phương. Xu hướng xã hội hóa, phát huy mạnh mẽ nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện ngày càng mở rộng và có ý nghĩa quan trọng. Sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân trong xã hội với các chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên tỉnh Phú Yên, đã vừa khẳng định một xu hướng đúng đắn vừa thể hiện uy tín của phong trào với xã hội ngày càng cao. Để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên và phong trào "Thanh niên tình nguyện" các năm tiếp theo, trong thời gian đến Tỉnh Đoàn Phú Yên tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, xây dựng chương trình tình nguyện bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bám sát hơn nữa với nhu cầu thực tế của địa phương, chú trọng đưa những tiến bộ kỹ thuật vào đời sống thực tiễn của người dân, hướng dẫn, chăm lo, giáo dục nếp sống văn minh; chủ động đăng ký đảm nhận và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình, phần việc thanh niên "làm theo lời Bác" gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giải quyết vấn đề bức xúc của cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Đặc biệt tại các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đảm bảo an ninh, xã hội và giúp người dân khắc phục những khó khăn, vươn lên thoát nghèo, lạc hậu xây dựng quê hương giàu đẹp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng xã hội để vận động, quyên góp và xã hội hóa nguồn lực phục vụ hoạt động tình nguyện. Khai thác tốt sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông đại chúng mà cụ thể là đội ngũ phóng viên theo dõi tuyên truyền về phong trào thanh niên tình nguyện. Phải xác định đây là một đội hình thanh niên tình nguyện đặc biệt vì đội ngũ này không chỉ giới thiệu tuyên truyền làm tăng hiệu quả xã hội các hoạt động tình nguyện mà còn phát hiện góp ý để phát huy, nhân rộng các mô hình tốt, chỉ ra những yếu kém cần phải khắc phục. Đồng thời, cần phải xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương và các công ty, doanh nghiệp trong việc chung tay, cộng đồng tổ chức thực hiện các chương trình, công trình của phong trào thanh niên tình nguyện. Nếu làm tốt công tác này sẽ có sự hỗ trợ về nguồn vật lực, nhân lực quan trọng để tổ chức thực hiện thành công phong trào thanh niên tình nguyện trong thời đại mới.
 
Tỉnh Đoàn Phú Yên