Dự Đại hội có anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh; lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, đại diện các sở ban ngành trong toàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh khu vực Miền núi Tây Bắc….
![]() Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
|
Với tinh thần “Đoàn kết, trung thực và trách nhiệm”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh gia kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 – 2014; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Trong nhiệm kỳ đã qua, tuổi trẻ tỉnh Sơn La không ngừng nỗ lực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc góp sức vào sự phát triển của tỉnh. Các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã triển khai hiệu quả 3 cuộc vận động và 2 chương trình đề ra như: cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và chương trình: “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” được triển khai sâu rộng trong các đối tượng thanh niên. Trong đó, phải nói đến hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” và “Thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đang”, ngày càng khẳng định được trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên; các cấp bộ hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia giải quyết những việc mới, việc khó, việc phức tạp, phát sinh trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Thường xuyên huy động nguồn lực hỗ trợ thanh niên trong lao động phát triển kinh tế, phát động các phong trào hội viên, thanh niên giúp đỡ nhau vốn để phát triển sản xuất….
Cũng trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức vận động như: Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thu hút trên 21 ngàn lượt ĐVTN tha gia, tổ chức 123 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho trên 10 ngàn lượt thanh niên; thường xuyên tổ chức các buổi tọa đoàn, sinh hoạt chuyên đề thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Hội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động hướng dẫn kỹ năng bảo quản nông sản, chăm sóc gia súc cho nhân dân, huy động kinh phí xây dựng nhà Nhân ái, nhà bán trú dân nuôi, xây dựng bếp ăn bán trú, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn…Qua đó, trong nhiệm kỳ các cấp bộ Hội đã trao tặng 382 chăn ấm và trên 6.000 bộ quần áo ấm, trên 21.000 suất quà và tiền mặt, học bổng trị giá trên 4 tỷ đồng và các phương tiện phục vụ cuộc sống đời thường của đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo và các em thiếu nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trên 2000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 80 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia, xóa 215 nhà dột nát, xây mới 75 căn nhà, bê tông hóa trên 100km đường giao thông nông thôn, thành lập 204 đội nhóm thanh niên tình nguyện vì môi trường, chống biến đổi khí hậu, đảm nhận trên 1.500 công trình thanh niên bảo vệ môi trường… Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện của thanh niên trong dịp hè 2014 và phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014- 2019, thu hút hàng ngàn lượt thanh niên tham gia.... Những hoạt động này đã góp phần to lớn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vì mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, phong trào thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo thường xuyên được tổ chức. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh tổ chức 21 “Ngày hội xuân hồng” với trên 20 ngàn lượt hội viên, thanh niên tham gia; vận động được trên 24.000 thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được trên 17 ngàn đơn vị máu; vận động trên 8.400 thanh niên tham gia đăng ký hiến máu dự bị và hiến máu nhắc lại thông qua ngân hàng máu sống. Cũng trong nhiệm kỳ, Hội LHTN Việt Nam các cấp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn cho gần 24 ngàn hộ thanh niên vay vốn qua ngân hàng chính sách với tổng số dư nợ là gần 500 tỷ đồng; thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, tổ chức 50 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 7.000 hội viên thanh niên và tuyên dương 218 cán bộ Hội, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế giỏi…Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện với những điểm nhấn hàng năm trong “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thanh niên hành động vì môi trường”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”…. ngày càng có sức cuốn hút mạnh mẽ thanh niên tham gia, tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần to lớn đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh…
![]() Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh tặng bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên Sơn La đoàn kết, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì quê hương giàu mạnh và văn minh”.
|
Để phát huy tốt nhất những kết quả đã đạt được, Đại hội Hội LHTN tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã xác định mục tiêu là: xây dựng lớp thanh niên Sơn La có lối sống lành mạnh, trung thực, nghị lực và trách nhiệm; tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước; xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, kịp thời với giai đoạn hội nhập và phát triển, có khả năng tập hợp, đoàn kết sâu rộng các tầng lớp thanh niên…
Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Sơn La đoàn kết, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì quê hương giàu mạnh và văn minh”. Đại hội đã xác định mục tiêu và phương hướng đó là: xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam tỉnh ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, cổ vũ thanh niên xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân , lập nghiệp; phát huy sức tài năng và sức trẻ của thanh niên Sơn La trong tham gia các nhiệm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh từ đó góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh và văn minh.
Đại hội cũng đã đưa ra các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ đó là, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 80% chi hội hoạt động yếu kém được chuyển đổi mô hình hoạt động sang CLB, tổ, đội, nhóm; hàng năm tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, 100% Hội cấp huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; vận động và xây dựng 24 nhà bán trú dân nuôi; tổ chức vận động thanh niên hiến được trên 2.000 đơn vị máu, thành lập thí điểm mô hình Ngân hàng máu sống tại tuyến tỉnh; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì 10 mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên….
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả và đổi mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ III, nhiệm kỳ 2009 - 2014. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã khẳng định được ví trí, vai trò của mình trong công tác tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời cũng khẳng định tổ chức Đoàn đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức Hội và mong muốn thanh niên Sơn La sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, hăng hái đảm nhận những việc mới, việc khó góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, có tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội để tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh và văn minh.
![]() Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua.
|
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội, anh Nguyễn Phi Long đánh giá cao những kết quả mà công tác Hội và phong trào thanh niên Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với những thành tựu chung về kinh tế - văn hoá - xã hội của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực, với các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội. Các cuộc vận động, các chương trình do Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia, khơi gợi và cổ vũ thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La tinh thần nhân ái, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, tích cực trong học tập, thích ứng nhanh với điều kiện phát triển mới. Tiêu biểu như, mô hình mỗi cơ sở Hội duy trì đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, bản trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” được hội viên, thanh niên hưởng ứng với những hoạt động mang dấu ấn rõ nét của thanh niên Sơn La. Đặc biệt là các Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” đã có tác động sâu sắc trong việc bồi đắp, cổ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng lối sống đẹp, có văn hóa, có trách nhiệm của thanh niên các dân tộc tỉnh Sơn La.
Để công tác Hội và phong trào thanh niên Sơn La có bước phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút tập hợp đông đảo thanh niên tham gia, để Sơn La trở thành tỉnh phát triển trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, anh Nguyễn Phi Long yêu cầu Đại hội tập trung cho ý kiến và thảo luận các nội dung: Thứ nhất, trong nhiệm kỳ mới các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh cần tập trung triển khai phong trào“Tôi yêu Việt Nam”. Đây là phong trào Trung ương Hội sẽ phát động trong thanh niên cả nước nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc; thứ hai, trong giai đoạn mới, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai và tổ chức thật tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn, lập thân, lập nghiệp; các hoạt động, các điểm vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho thanh niên; vận động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, đặc biệt là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng Biên giới, thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn…; thứ ba, cần đặc biệt lưu ý sứ mệnh của tổ chức Hội LHTN Việt Nam là chăm lo cho từng đối tượng thanh niên cụ thể, định hướng thanh niên tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Các cấp bộ Hội có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhân rộng mô hình này, từng bước tập hợp lực lượng này trong tổ chức Hội thông qua các hoạt động an sinh xã hội trong các vùng giáo dân, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật; tìm kiếm, tôn vinh, biểu dương những thanh niên tôn giáo tiêu biểu. Đặt mục tiêu đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên là hàng đầu.
Với phương châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc các hình thức hoạt động của Hội”, Hội cần đa dạng hoá các hình thức tập hợp thanh niên, các loại hình hoạt động thanh niên. Tập trung phát triển tổ chức Hội trong thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên ở địa bàn dân cư, vùng biên giới...; đẩy mạnh hoạt động của CLB Doanh nhân trẻ, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh, phấn đấu nâng cấp trở thành các Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ trong thời gian tới; nghiên cứu và thành lập mới các Hội, câu lạc bộ của thanh niên; đặc biệt chú trọng chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở Hội từ chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiệt huyết, có ý thức trách nhiệm, giỏi về kỹ năng công tác Hội, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên….
Anh Nguyễn Phi Long cũng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII; tổ chức các hoạt động đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội. Đặc biệt là Ủy ban Hội sẽ hưởng ứng Chương trình Tình nguyện Mùa Đông 2014 và Xuân tình nguyện 2015 do Trung ương Hội vừa phát động tại Cao Bằng ngày 26/10/2014.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe thông báo kết quả hiệp thương tại phiên thứ nhất ngày 27/10. Theo đó, có 39 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Anh Vàng A Lả, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa III tái cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khoá IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Hiệp thương 3 anh chị giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa IV; Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử 4 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
![]() Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
|
Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 – 2014; Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2009 – 2014; Tặng quà chia tay các anh, chị Uỷ viên Uỷ ban Hội thôi không tham gia khoá IV.
Đăng Hải
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















