Thầy giáo Quảng Trị tặng 120 suất quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh mồ côi, khó khăn

(CTG) Chiều 28/3, tại Trường Trung học phổ thông Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thầy giáo Võ Minh Hoàn, giáo viên dạy bộ môn Sinh học của trường tổ chức giao lưu, tặng quà cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn của 20 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Xúc động với hơn 30 học sinh có hoàn cảnh mồ côi đến với chương trình ý nghĩa.
Xúc động với hơn 30 học sinh có hoàn cảnh mồ côi đến với chương trình ý nghĩa.

Tại lần trao thứ nhất, mỗi phần quà gồm có 1 quyển sách trị giá 300 nghìn đồng và 100 nghìn đồng tiền mặt.

Tại lần trao thứ hai của sự kiện, tùy theo hoàn cảnh để các em được trao các suất quà có giá trị cao hơn.

Thầy giáo Quảng Trị tặng 120 suất quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh mồ côi, khó khăn ảnh 1
Thầy giáo Võ Minh Hoàn trao quà cho các học sinh.

Có 4 học sinh được các nhà hảo tâm xin hỗ trợ đến khi các em học xong, đủ điều kiện tìm kiếm việc làm. Các học sinh ở xa nằm trong danh sách nhận quà được thầy hỗ trợ tiền xe ô-tô để đến tham gia sự kiện.

Thầy giáo Quảng Trị tặng 120 suất quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh mồ côi, khó khăn ảnh 2
Năm học sinh đứng hàng đầu mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh khó khăn đến với sự kiện.
 

Số quà (sách và tiền mặt) trao tặng các em được thầy Võ Minh Hoàn trích từ tiền bán 2 quyển sách quý: "Khoảnh khắc vĩnh cửu" và "Hương" do thầy Hoàn biên soạn cũng như nhuận bút các bài trong hai tập sách được các báo, tạp chí đăng.

Thầy Võ Minh Hoàn chia sẻ, mỗi quyển sách tặng các em đều được thầy công phu gửi đến những người thành đạt trong xã hội ký tặng vào trang đầu. Thầy mong muốn các em không những đọc nội dung quyển sách, mà còn tìm hiểu những người ký tặng sách cho mình và sẽ cố gắng vượt qua nghịch cảnh để vào đời bớt chông chênh.

Tại sự kiện, các em học sinh cũng được giao lưu để hiểu thêm về các hoàn cảnh bạn bè đồng trang lứa và liên kết cùng nhau vươn lên có thêm nghị lực trong cuộc sống.

Theo Nhân Dân