Tối ngày 22/4, tại Hà Nội, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tham dự Chung kết cuộc thi tìm kiếm Đại sứ truyền thông khoa học (International FameLab taking science).
|
Đây là lần đầu tiên cuộc thi FameLab được tổ chức tại Việt Nam do trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức.
FameLab được khởi động từ năm 2005 tại Vương quốc Anh trong Liên hoan Khoa học Cheltenham Science Festival và đã trở thành mô hình thành công tiêu biểu để đào tạo và hướng dẫn các cá nhân, nhà khoa học, kỹ sư, giảng viên về cách thức kết nối với công chúng thông qua việc trình bày đề tài khoa học của họ. Đến nay, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 5.000 nhà khoa học và kỹ sư trẻ ở hơn 25 quốc gia. Người tham dự FameLab trình bày một chủ đề về khoa học, công nghệ và kỹ thuật để kết nối và hấp dẫn người nghe trong tối đa 3 phút.
Theo Ban tổ chức cuộc thi cho biết, từ cuối tháng 01/2015, Hội đồng Anh đã hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, để xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi. Không chỉ giới hạn ở giảng viên, nhà nghiên cứu, giáo viên, cuộc thi hướng tới tất cả các cá nhân có đam mê khám phá và yêu thích khoa học. 12 thí sinh có bài trình bày ấn tượng nhất trong vòng tuyển chọn đã trải qua khóa đào tạo kỹ năng truyền thông khoa học với chuyên gia truyền thông lĩnh vực khoa học Malcom Love - Giảng viên chính của FameLab. Kết thúc khóa tập huấn, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tự tin tỏa sáng trong đêm chung kết.
|
|
Phát biểu tại đêm Chung kết, bà Cherry Gough – Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam tin tưởng rằng, những nhà truyền thông khoa học trẻ, những nhà truyền thông trong tương lai sẽ có một sân chơi để cùng nhau thi, cùng nhau lựa chọn ra một nhà khoa học truyền thông xuất sắc nhất.
Tại đêm Chung kết, 12 thí sinh xuất sắc đến từ trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghệ, … đã bình tĩnh, tự tin trình bày, giới thiệu đến Ban giám khảo cùng các đại biểu và các bạn sinh viên những đề tài khoa học hết sức hấp dẫn và bổ ích; đồng thời là không gian lý tưởng để các thí sinh thể hiện niềm đam mê khoa học của người trẻ.
Ban Giám khảo của vòng chung kết FameLab tại Việt Nam gồm có GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội; Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban Thanh thiếu niên (VTV6) Đài truyền hình Việt Nam và TS Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường Đại học FPT.
Có mặt tại cuộc thi, thí sinh Huỳnh Ngọc Thái Anh đến từ Đại học Cần Thơ chia sẻ, đến với cuộc thi chung kết, tôi đã trình bày đề tài “Hệ thống hỗ trợ giảng dạy bằng công nghệ nhận dạng cử chỉ”, đó là một đề tài bắt đầu phổ biến nghiên cứu ở thế giới, nhưng ở Việt Nam mới là bước đầu, tôi hy vọng được chia sẻ với các đại biểu và các bạn sinh viên về đề tài này, đồng thời kêu gọi các sinh viên trẻ hãy nghiên cứu để phát triển nó.
“Từ cuộc thi này, tôi đã học được sự đam mê từ những thí sinh khác và tôi cảm thấy khoa học không phải là cái gì xa lạ mà là những gì hết sức gần gũi và quan trọng nhất là tôi đã học được cách chia sẻ niềm đam mê những ý tưởng khoa học đến tất cả mọi người”, Thái Anh nói.
Theo anh Trương Ngọc Kiểm – Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi FameLab rất khác biệt với các cuộc thi hay hùng biện khác, bởi các thí sinh có 3 phút để trình bày đề tài khoa học theo hướng đơn giản, dễ hiểu, cụ thể và làm sao lôi cuốn được khán giả những người yêu thích, thích đam mê khoa học, đam mê sự sáng tạo.
“Mục đích mà chúng tôi hướng tới đó là khuyến khích các nhà khoa học đến gần hơn với cộng đồng, gần hơn với công chúng, đem khoa học tiệm cận với đời sống để người dân có thể hiểu được khoa học rất quan trọng, giải quyết được những vấn đề rất thực tiễn. Chúng tôi muốn hướng tới khoa học không phải là vị khoa học mà là vị nhân sinh”, anh Trương Ngọc Kiểm nhấn manh.
|
|
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Danh Việt - Sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và là người sẽ tham gia vòng chung kết toàn cầu FameLab International Final tại Vương Quốc Anh trong thời gian tới.
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 02 giải Nhì cho thí sinh Cao Văn Tâm - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; thí sinh Nguyễn Văn Đạo - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 02 giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Diệu - Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh; thí sinh Hoàng Thị Nam Phương - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng giải yêu thích nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Phương - trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Được biết, đầu tháng 6/2015 tới, quán quân Vũ Danh Việt sẽ tới Vương Quốc Anh tham gia vòng Chung kết toàn cầu FameLab International Final tại Liên hoan khoa học Cheltenham cùng các quán quân từ Úc, Cộng hòa Síp, Liên minh Benelux, Cộng hòa Séc, Ai cập, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Ai – len, Ý, Bồ Đào Nha, Ru-ma-ni, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Vương Quốc Anh.