Tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; các thành viên Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn...
![]() Toàn cảnh buổi làm việc.
|
Tại buổi làm việc anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã báo các với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả công tác năm 2014 và kiến nghị, đề xuất một số nội dung trong thời gian tới.
Trong năm 2014, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tích cực, chủ động tham mưu tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Quy chế phối hợp vào chương trình công tác năm, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Năm qua, Trung ương Đoàn cũng đã chủ động thực hiện các kết luận của Thủ tướng tại phiên làm việc năm 2014 liên quan đến Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2014-2020”; bổ sung nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm cho Trung ương uĐoàn; hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà thiếu nhi; bổ sung Đề án quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020 và Đề án “Tổ chức lực lượng thanh niên xung phong xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo giai đoạn 2015-2020”.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong công tác giáo dục thế hệ trẻ; phối hợp trong phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; trong chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; trong tham gia góp ý xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền…
Anh Nguyễn Đắc Vinh kiến nghị Chính phủ một số nội dung đó là: Xxây dựng Đề án thí điểm tổ, đội Thanh niên xung phong ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa, Đề án Xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020 và việc tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015…
![]() Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ, các cấp chính quyền với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
|
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ, các cấp chính quyền với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Thủ tướng cũng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; nhấn mạnh những kết quả này đã đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.
Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống, động viên thế hệ trẻ đóng góp tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như thực hiện tốt công tác chăm lo cho lợi ích chính đáng của thanh niên.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên để phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, bởi đây chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phong trào bảo vệ an ninh trật tự; xây dựng đời sống văn hóa mới; xung kích đi đầu trong công tác gìn giữ trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, trong phòng chống tệ nạn xã hội…
Trong công tác chăm lo cho lợi ích chính đáng của thanh niên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, với thanh niên điều trước nhất là phải học tập. Chính vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải phối hợp tốt với các bộ, ngành, các cấp chính quyền để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng thất học, bỏ học ở các cấp học; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, tham gia xây dựng đất nước.
![]() Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp hình lưu niệm với các đại biểu tại buổi làm việc.
|
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đoàn chủ động đề xuất các cấp chính quyền để hỗ trợ, bảo đảm cho các em thiếu niên nhi đồng được học hành, không bị bỏ dở giữa chừng, bởi việc học tập không chỉ là kiến thức mà còn là bước giáo dục nhân cách con người. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng cần chủ động trong đề xuất chính sách, hỗ trợ thanh niên vay vốn học tập, trong hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên. Và thực hiện hiệu quả hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động phối hợp trong đề xuất sửa đổi, bổ sung, trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chăm lo phát triển cho thanh thiếu niên.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn liên quan đến xây dựng Đề án thí điểm tổ, đội Thanh niên xung phong ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa, Đề án xây dựng đảo Thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020 và việc tiếp tục triển khai, kéo dài đến năm 2018 đối với Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”; ủng hộ chủ trương cho Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN xây dựng mô hình đào tạo lãnh đạo trẻ là cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ và cán bộ khoa học công nghệ trẻ…
Đăng Hải