Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội duyệt Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà

(CTG) Sáng nay 25/08/2014, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức họp duyệt Văn kiện và công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì cuộc họp.


Cùng dự có các anh, chị Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội; anh Đặng Anh Vinh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà và anh Trịnh Quốc Đông, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà…



Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà, lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019, dự kiến sẽ diễn ra trong 9/2014, tại trụ sở Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, phường Nam Từ Niêm, Hà Nội. Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà chính là một đơn vị đặc thù. Chính vì vậy, nếu tổ chức Hội nghị sẽ diễn ra 1 ngày và Đại hội sẽ diễn ra trong 2 phiên chính thức với mục đích tạo ra đợt sinh hoạt rộng rãi trong các cấp bộ Hội và các tầng lớp thanh niên, hội viên của Tổng công ty, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào thanh niên, cũng như trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay...

Sau khi nghe Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông Đà và thống nhất đồng ý cho Ủy ban Hội tổ chức Đại hội làm 2 phiên chính thức, diễn ra vào cuối tháng 9, với số lượng đại biểu tham dự tối đa 120 - 150 đại biểu. Đồng thời đề nghị, Ủy ban Hội cần đưa thêm những chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ và những hoạt động của Tổng công ty, những hoạt động này phải mang màu sắc riêng của Hội, tránh trùng lặp với những hoạt động của Đoàn như: chất lượng thi công công trình an toàn, văn phòng xanh, phát triển kinh doanh, tăng gia sản xuất, cam kết an toàn lao động…;những hoạt động như báo công dâng Bác, tuyên dương những hội viên của Tổng công ty có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và công tác Hội.

Về Phong trào “Tôi yêu Việt Nam” cần đưa ra những giải pháp gắn với những việc làm cụ thể của Tổng công ty như: đền ơn đáp nghĩa, thanh niên đi đầu trong sản xuất, kinh doanh… hoặc Sông Đà xanh trong việc bảo vệ môi trường… cổ vũ cho thanh niên rèn luyện như: ý thức, trách nhiệm, sống nghị lực…; phát huy vai trò của thanh niên trong việc cống hiến như: cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; phát huy vai trò trách nhiệm của hội viên thanh niên trong việc thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ.

Về Văn kiện Đại hội, anh Long cũng đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty Sông đà tiếp thu ý kiến của Thường trực Đoàn Chủ tịch. Trong đó cần chú trọng tới những hoạt động và giải pháp phải rõ ràng, tránh trùng lặp với những hoạt động của Đoàn; trong báo cáo cần có tiêu đề báo cáo gắn với những mục tiêu và giải pháp của Tổng công ty.

Về công tác tuyên truyền, anh Nguyễn Phi Long cũng đề nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Tổng công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và sau Đại hội bằng việc tổ chức tuyên truyền trực quan như: khẩu hiệu banner, áp phích…cũng như tổ chức các diễn đàn góp ý vào Văn kiện thông qua lấy ý kiến ở cơ sở, các tầng lớp thanh niên, cũng như tổ chức lấy ý kiến thông quan mạng xã hội như: Facebook, Diễn đàn thanh niên…; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin Website Tổng công ty; cần có những khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân tiêu biểu của Tổng công ty.
 
Đăng Hải