Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội

(CTG) Chiều ngày 27/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp năm 2015 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Dự hội nghị còn có các Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…



Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Trong năm 2015, công tác phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã từng bước đi vào nề nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được từng bước triển khai có kết quả…

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 được Mặt trận và một số đoàn thể chính trị - xã hội triển khai tích cực và có kết quả tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa được triển khai hoặc chậm về tiến độ. Nguyên nhân một phần là do một số nội dung đang trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo triển khai hoặc còn phải phụ thuộc vào tiến độ triển khai của một số bộ, ngành và cơ quan khác.



Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề xuất chú trọng vận động, thúc đẩy tinh thần làm ăn kinh tế trong các tầng lớp nhân dân.



Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đề nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác làm ăn.



Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề nghị đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp.



Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải: Nghiên cứu khoanh nợ cho DN không có khả năng trả nợ đọng BHXH.


Tại Hội nghị, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác trong năm 2016.



Lễ ký kết Chương trình hợp tác năm 2016 giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và  các đoàn thể chính trị - xã hội cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Theo đó, các bên liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; Phối hợp trong thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh: Năm 2015, T.Ư MTTQ Việt Nam và các bộ ngành, tổ chức đã huy động được sự tham gia của 15 tổ chức chính trị - xã hội vào công tác giám sát, phản biện.

Đồng đề nghị: Về công tác giám sát năm 2016 tại các tỉnh, thành trọng điểm cần có phương pháp đo định tính và định lượng mới có hiệu quả; về các vấn đề cụ thể như nợ BHXH, sau khi có kết quả  giám sát, trong năm 2016 cần có tọa đàm để đưa ra các giải pháp đồng bộ khắc phục tình trạng này. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ như kiến nghị của Trung ương Đoàn. Về phía Mặt trận, sẽ chỉ còn 2 cuộc vận động lớn và 1 phong trào, đó là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên hàng dùng Việt Nam” cùng phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo ĐTN